Bị giật điện thoại, cô gái vừa đuổi theo vừa tri hô, rồi tông thẳng xe máy vào xe hai nghi phạm cướp giật ở Hóc Môn, TP. HCM.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 20/4, Công an huyện Hóc Môn, TP. HCM đã tạm giữ 6 nghi phạm: Phát, Duy, Hiền, Khoa, Khải và Hậu (từ 15-17 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 18/4, chị N.T.M.L. (24 tuổi, quê Khánh Hoà) đang chạy xe máy trên đường về nhà. Khi đến đường Dương Công Khi (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) thì bị Phát chạy xe máy chở theo Duy áp sát giật điện thoại iPhone giắt ở túi quần.

Chị L. phát hiện tri hô “cướp, cướp”, rồi chạy xe máy đuổi theo. Chạy được gần 1km thì 2 nghi phạm giảm tốc độ do vướng xe tải đang quay đầu. Chị L. vừa kịp đến đó tông thẳng vào xe máy 2 tên này, khiến cả 3 người ngã ra đường.

Một người dân tham gia hỗ trợ bắt cướp cho biết: “Lúc đó tôi nghe tiếng hô cướp, rồi nghe tiếng va chạm mạnh. Thấy 2 thiếu niên định bỏ chạy nên người dân nhào tới khống chế”.

Sau đó chị L. được đưa vào Bệnh viện Xuyên Á, huyện củ Chi để điều trị. Chị xin xuất viện về nhà sau 3 ngày ở viện. Do vết thương ở đôi chân chưa lành hẳn, mọi sinh hoạt của chị đều phải nhờ người khác giúp đỡ.

Chị L. cho biết, người thân của 2 nghi phạm cướp giật điện thoại đã chủ động lo viện phí, sửa xe và đến gặp xin lỗi, mong chị L. bỏ qua.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội và cho biết có liên quan một số vụ cướp giật khác. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.