Bộ Công Thương nói gì về đề xuất tính giá điện theo khung giờ?

Cử tri Đồng Nai kiến nghị thay cách tính giá điện sinh hoạt theo bậc thang bằng khung giờ cao điểm – thấp điểm. Bộ Công Thương đã chính thức phản hồi.
- Đêm kinh hoàng ở Nigeria: Boko Haram sát hại hàng chục dân thường và binh sĩ”
- Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn gây ùn tắc
- Loại bánh có tên rùng rợn – bánh mì “quan tài” thành đặc sản Đài Nam
Bộ Công Thương vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV liên quan đến chính sách giá điện sinh hoạt.
Theo phản ánh, nhiều người dân mong muốn thay đổi cách tính giá điện hiện nay. Cụ thể, thay vì áp dụng giá điện bậc thang, nên tính giá theo khung giờ sử dụng (giờ cao điểm, thấp điểm, giờ bình thường) để đảm bảo công bằng, phản ánh đúng thói quen tiêu thụ điện của từng hộ gia đình.
Bộ Công Thương giải thích lý do áp dụng bậc thang
Trả lời kiến nghị, Bộ Công Thương nhấn mạnh: điện năng là loại hàng hóa đặc biệt, việc sản xuất và tiêu thụ diễn ra đồng thời, trong khi chi phí lưu trữ điện năng rất lớn.
Ngành điện khi huy động nguồn điện sẽ ưu tiên các nhà máy có chi phí thấp trước, sau đó mới đến nguồn có giá cao. Vì vậy, cơ chế giá điện bậc thang giúp điều tiết nhu cầu tiêu thụ, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam
Không chỉ riêng Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines… cũng áp dụng giá điện bậc thang cho hộ gia đình.
Thực tế cho thấy, cách tính này khá đơn giản, dễ áp dụng và đạt được mục tiêu sử dụng điện tiết kiệm. Qua nhiều năm triển khai tại Việt Nam, mô hình giá điện bậc thang đã giúp hạn chế tình trạng lãng phí, đồng thời phân bổ hợp lý chi phí cho từng nhóm hộ gia đình.
Luật Điện lực 2024 mở thêm cơ chế theo khung giờ
Bộ Công Thương cũng viện dẫn Luật Điện lực 2024, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2/2025. Theo luật, giá bán lẻ điện theo thời gian sử dụng trong ngày (cao điểm, thấp điểm, bình thường) được áp dụng đối với khách hàng đủ điều kiện tham gia thị trường điện cạnh tranh.
Trong khi đó, nhóm hộ dân sử dụng điện sinh hoạt nếu chưa đáp ứng điều kiện thì vẫn áp dụng cách tính giá điện sinh hoạt bậc thang tăng dần. Điều này vừa phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại, vừa đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.
Như vậy, Bộ Công Thương khẳng định việc duy trì cơ chế giá điện bậc thang là phù hợp với điều kiện hiện nay. Tuy nhiên, trong tương lai, khi thị trường điện phát triển đầy đủ, cơ chế tính giá theo khung giờ hoàn toàn có thể được áp dụng song song, mở ra lựa chọn linh hoạt hơn cho người dân.
Theo: Tuổi Trẻ