Bản tin audio

Dù từng là đồng đội với CR7 ở MU, cả David Beckham và Wayne Rooney đều không dành sự ưu ái cho Cristiano Ronaldo khi so sánh với Lionel Messi

Trong khoảng một thập kỷ qua, tranh cãi về chuyện giữa Messi và Ronaldo ai là người xuất sắc hơn luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của giới hâm mộ làng túc cầu.

Trả lời phỏng vấn với kênh truyền thông Telam của Argentina, cựu tiền vệ lừng danh của MU, David Beckham nhận định cả Messi và Ronaldo đều là những “tài năng xuất chúng”, họ đều khác biệt so với phần còn lại của thế giới bóng đá hiện đại. Tuy nhiên Lionel Messi là “độc nhất vô nhị” trên thế giới, còn Ronaldo vẫn chưa đạt tới đẳng cấp của Messi.

Số 7 huyền thoại của MU còn chia sẻ: “Ronaldo có nhiều yếu tố mà Messi không có, như sức mạnh về thể chất hay tham vọng ngôi vị số 1 thế giới. Nhưng, Messi lại được đánh giá cao về kỹ năng rê dắt, khả năng dứt điểm thượng thừa suốt 16 năm qua. Cậu ấy đã có 627 bàn thắng cho Barcelona, nhiều nhất mọi thời đại, điều đó đã nói nên không ai có thể làm được như cậu ấy”.


Lionel Messi chơi 750 trận, ghi 638 bàn thắng (nguồn: Facebook/Leo Messi)

David Beckham, trong quá khứ từng có cơ hội đối đầu với Messi. Tại mùa giải 2012/2013 trên 2 trận lượt đi và lượt về của vòng tứ kết Champions League, khi đó Beckham chơi bóng trong màu áo PSG còn Messi chơi cho Barca. Hai đội hoà nhau với tổng tỷ số 3-3, nhưng Barca được đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Beckham nói: “Chúng tôi đã thi đấu rất tốt trong cả hai lượt trận với Barcelona, nhưng thật không may lại nhận kết quả thất bại. Tôi không hề thích làm kẻ thua cuộc, nhưng vẫn luôn muốn được đối đầu với cầu thủ hay nhất thế giới như Messi”.

Trong hơn 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, Beckham chưa một lần so tài với Ronaldo, nhưng cả 2 từng khoác áo MU nên cựu tiền vệ tuyển Anh rất hiểu người đồng đội cũ của mình.

Về phía tiền đạo Wayne Rooney, anh kể: “Khi còn thi đấu cùng Ronaldo, cậu ấy đã khao khát trở thành cầu thủ số một thế giới. Ronaldo lao đầu vào tập luyện, và trở thành một tay săn bàn đáng sợ. Dù là bạn của Ronaldo, nhưng tôi vẫn đánh giá Messi cao hơn, nhờ vào lối chơi điềm tĩnh của cậu ta”.

Rooney lý giải vì sao anh chọn Messi: “Cậu ấy có tố chất bẩm sinh. Tôi chưa từng thấy Messi ghi bàn bằng cách vung chân hết cỡ. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng đá cuộn bóng vào lưới. Ronaldo là một sát thủ trong khu vực 16m50. Nhưng Messi lại ‘vờn đối thủ’, trước khi đưa bóng vào lưới. Dù sao thì, Ronaldo và Messi cũng đã phá vỡ mọi quy ước về bàn thắng. Chắc chắn phải rất lâu nữa, mới có người theo kịp họ”.


Ronaldo luôn khao khát trở thành cầu thủ số một thế giới khi còn trẻ (nguồn: Facebook/Cristiano Ronaldo)

Trên đấu trường chuyên nghiệp, Messi đã chơi 750 trận, ghi 638 bàn thắng. Ronaldo chơi 838 trận, ghi 626 bàn thắng. M10 đang chiếm ưu thế với 6 quả bóng Vàng, nhiều hơn 1 quả so với Ronaldo. Nhưng Ro ‘điệu’ vẫn đang có tầm ảnh hưởng rất lớn tại ‘Bà đầm già’ và chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại vì tuổi tác.

Mỗi người có thế mạnh riêng, vậy nên một thập niên qua, những cuộc so tài về danh hiệu cá nhân giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vẫn luôn là cuộc đua hấp dẫn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Sẽ luôn có những tranh cãi xung quanh đề tài, ‘giữa 2 người thì ai là số 1’. Từ lời nhận xét của Beckham và Rooney, chắc chắn sẽ tiếp tục dấy lên những quan điểm của người hâm mộ trên cộng đồng mạng xã hội trong tương lai.