Việc đeo khẩu trang y tế là cần thiết với mỗi người, tuy nhiên thực tế hiện nay thị trường vẫn đang khan hiếm khẩu trang. Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường đã nghiên cứu và đưa ra cách tái sử dụng khẩu trang y tế sau khi diệt khuẩn bằng lò vi sóng. 

Và sau đây, hãy thực hiện việc khử trùng khẩu trang qua ba thao tác đơn giản:

Bước 1: Tháo khẩu trang, xịt nước kháng khuẩn lên khẩu trang, có thể là dung dịch sát trùng hay nước muối sinh lý 0.9% để tạo độ ẩm..

Bước 2: Để khẩu trang vào lò vi sóng, chú ý công suất 800W, để chế độ quay một phút.

Tiệt trùng khẩu trang bằng lò vi sóng (ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Bước 3: Lấy khẩu trang ra bằng cách cầm tay vào quai khẩu trang, sau đó đeo luôn, không để khẩu trang tiếp xúc vào các đồ dùng khác.

Khi đeo khẩu trang, bạn lưu ý khẩu trang phải che kín cả mũi lẫn miệng. Khi mang khẩu trang tuyệt đối không sờ tay vào, vì động tác sờ tay, chỉnh sửa khẩu trang sẽ vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm virus truyền bệnh lại cho chính mình và những người xung quanh.

Việc tái sử dụng là một giải pháp tốt dành cho các gia đình trong bối cảnh đang khan hiếm khẩu trang.

Tuy nhiên, cần chú ý chỉ nên tiệt trùng khẩu trang riêng của mình, không để chung với khẩu trang của người khác. Tốt nhất nên tiệt trùng từng cái một.

Và xin lưu ý là chiếc lò vì sóng này dùng riêng cho việc diệt khuẩn khẩu trang, không dùng chung cho việc làm nóng đồ ăn.