Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì tiệc tùng, sự kiện, nơi tập trung đông người… đã được hạn chế. Tuy nhiên, đám cưới vẫn đang là một trong những vấn đề diễn ra nhiều nơi trên thế giới.

Hiện tại, số người lây nhiễm nCoV vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Văn phòng Chính phủ cũng có Thông báo số 118 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, tờ VTC News đăng tải: “Hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng. Khuyến cáo người dân ít ra những nơi công cộng, hạn chế tối đa việc tập trung đông trên 50 người tại các đám cưới, đám hiếu; tạm thời đóng cửa các cơ sở dịch vụ giải trí như karaoke, masage; vận động các tổ chức tôn giáo tu hành tại gia, không thực hiện các nghi lễ tập trung đông người”.

Tuy nhiên, vấn đề đám cưới vẫn diễn ra nhiều trong thời gian dịch bệnh này.

Một đám cưới diễn ra trong mùa dịch, vì vậy công an lập chốt ngay cạnh rạp để đo thân nhiệt cho những người đến tham dự (ảnh chụp màn hình Hóng Express).

Vậy để đảm bảo an toàn cho người thân cũng như khách mời, Kristen Juliet Soh, tổng biên tập của ấn phẩm trực tuyến chuyên về đời sống Avenue One ở Singapore đã chia sẻ về cách tổ chức đám cưới trong đại dịch Covid-19 được báo VnExpress đăng tải, mọi người có thể tham khảo để đưa ra biện pháp phù hợp nhất nhé.

Quyết định hoãn hoặc không

Hầu hết các đám cưới đều đông với hàng trăm khách mời. Trong khi đó, nhiều nơi khuyến nghị dừng các sự kiện đông người để tránh lây lan virus. Bạn chắc chắn không muốn ngày đầu tiên của cuộc sống hôn nhân tạo ra một ổ dịch Covid-19 liên quan đến những người thân yêu.

Do vậy, các bạn có thể cân nhắc đăng kí kết hôn trước rồi sau này mới tổ chức tiệc cưới được không?

Nếu bạn đã suy nghĩ cẩn thận và vẫn quyết định tiến hành đám cưới theo kế hoạch, bạn nên thực hiện những điều dưới đây để tránh đám cưới trở thành ổ dịch.

Giảm số lượng khách

Hãy chỉ mời bạn bè thân thiết và các thành viên gia đình. Nếu tổ chức tại các nhà hàng khách sạn, bạn có thể đàm phán với họ giảm số bàn tới mức tối thiểu.

Ngoài ra, thử xem có thể chia khách ra thành nhiều đợt nhằm giảm mật độ người có mặt tại đám cưới ở mọi thời điểm hay không.

Thực hiện “cách biệt cộng đồng”

Điều chỉnh cách sắp xếp chỗ ngồi để đảm bảo có khoảng trống đủ lớn giữa các khách mời. Hãy bàn bạc với nhà cung cấp không gian về việc giảm số người ngồi trên mỗi bàn.

Bạn cũng có thể đề nghị phục vụ đồ ăn riêng cho từng khách thay vì ăn chung cả bàn. Điều quan trọng là tránh sự tiếp xúc giữa mọi người.

Rút ngắn thời gian tổ chức

Xem xét rút ngắn thời gian của tiệc cưới. Bạn nên giảm bớt những thủ tục không cần thiết như trình chiếu video giới thiệu, cắt bánh hay biểu diễn văn nghệ.

Đó là những khoảnh khắc vui vẻ thường có trong các lễ cưới. Tuy nhiên, giờ tình hình không bình thường. Chúng ta đang ở trong cuộc chiến chống virus.

Thực hành trách nhiệm xã hội và hy sinh cá nhân

Trước đám cưới, hãy lưu ý với khách rằng nếu họ không khỏe hoặc có nguy cơ nhiễm bệnh, họ không cần tham dự. Hãy cho họ biết bạn thông cảm với điều đó.

Trong đám cưới, nhắc nhở khách mời thực hành vệ sinh cá nhân tốt. Cung cấp cho họ chất khử trùng tay để họ có thể sử dụng chúng khi cần.

Đề nghị những người phục vụ đeo găng tay. Bỏ qua những cái ôm và bắt tay. Để dành những hành động đó cho đến khi hết dịch.

Đo thân nhiệt cho những người tham dự

Đề nghị nơi tổ chức thực hiện đo thân nhiệt. Bạn nên đảm bảo khách được đo nhiệt độ trước khi họ bước vào. Nếu có thể, hãy ghi lại vị trí ngồi của khách phòng trường hợp cần thông tin một khách nào đó ngồi gần những ai.

Hãy chấp nhận thực tế và bình tĩnh đối mặt

Đại dịch là một sự kiện không thể lường trước nên có thể gây căng thẳng cho cô dâu và chú rể. Nhưng trở ngại này chắc chắn không lớn hơn những thách thức mà một cặp vợ chồng phải đối mặt trong cuộc đời như nuôi dạy con cái, quản lý tiền bạc…

Hãy cùng nhau bình tĩnh đối mặt và nắm bắt cơ hội để thực hành giải quyết vấn đề như một cặp vợ chồng. Nhiều người đã làm như vậy.

Ví dụ, một cặp đôi người Singapore đi du lịch đến Trung Quốc ngay trước đám cưới đã chọn tự cách ly. Họ tham dự đám cưới của mình thông qua ứng dụng livestream trong khi khách mời ăn tại khách sạn.

Một cặp ở Hong Kong chọn từ bỏ tiệc cưới thông thường. Thay vào đó, họ đóng gói thực phẩm và đưa cho khách mang về.

“Cho dù bạn hoãn lại hay tiếp tục tổ chức tiệc cưới của mình, hãy nhớ rằng đám cưới của bạn chỉ diễn ra trong một ngày, cuộc hôn nhân của bạn mới kéo dài cả đời”, Kristen Juliet Soh đưa ra lời khuyên.