85 công dân Việt Nam bị Campuchia tạm giữ vì nghi liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến đã được bàn giao tại cửa khẩu Hoa Lư, Đồng Nai vào ngày 30/7.

Ngày 30/7, tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai), lực lượng Đồn Biên phòng Hoa Lư phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức tiếp nhận 85 công dân Việt Nam do phía Campuchia bàn giao.

Nghi vấn liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến

Trước đó, vào ngày 23/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp cùng cơ quan chức năng nước sở tại tổ chức phỏng vấn và xác minh danh tính 85 công dân Việt Nam bị tạm giữ tại tỉnh Kratie.

Theo thông tin từ phía Campuchia, nhóm người này bị bắt trong chiến dịch truy quét các tổ chức lừa đảo trực tuyến quy mô lớn trên toàn quốc, theo chỉ đạo trực tiếp từ Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Các công dân nói trên bị nghi ngờ tham gia hoặc liên quan đến hoạt động tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là lừa đảo qua mạng.

Người dân từ 22 tỉnh, thành phố khác nhau

Qua kiểm tra bước đầu, nhóm 85 người đến từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước như: TP.HCM, Đồng Nai, Cần Thơ, Thanh Hóa, Lào Cai, An Giang, Nghệ An, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Trị, Phú Thọ, Cà Mau, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình…

Ngay khi tiếp nhận, các cơ quan chức năng tiến hành phân loại, kiểm tra y tế và hoàn tất thủ tục đưa công dân về địa phương.

Đồng Nai chỉ đạo xử lý triệt để các đối tượng lôi kéo xuất cảnh trái phép

Chính quyền tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Công an tỉnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan và địa phương nơi công dân cư trú xác minh nhân thân, đồng thời hỗ trợ Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận người theo đúng quy định pháp luật.

Tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu điều tra và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lôi kéo người dân xuất cảnh trái phép, dưới hình thức tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” hay “việc làm online”, nhưng thực chất là đưa vào làm việc cho các trung tâm lừa đảo trực tuyến, casino trá hình tại Campuchia.

Cảnh báo về những chiêu trò tuyển dụng lừa đảo

Theo giới chức năng, nhiều người dân nhẹ dạ cả tin, ham việc lương cao nên dễ bị dụ dỗ. Sau khi sang Campuchia, họ bị cưỡng ép làm việc, không được tự do, thậm chí bị bóc lột và đánh đập nếu không làm theo yêu cầu.

Các cơ quan chức năng Việt Nam khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời gọi việc làm trên mạng, chỉ nên ứng tuyển qua các kênh uy tín, được kiểm chứng.

Theo: Báo VietnamPlus