Cán bộ cấp cao vi phạm sẽ không được tổ chức quốc tang

Nghị định mới của Chính phủ quy định, các lãnh đạo cấp cao như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội nếu nghỉ hưu, thôi chức do vi phạm sẽ không được tổ chức quốc tang khi qua đời.
- Trump – Putin căng thẳng sau thượng đỉnh Alaska
- Lorena có thể mạnh thành cuồng phong, cảnh báo mưa lớn và lũ quét
- Giáo dục và năng lực tiềm ẩn: Tại sao trí tuệ thực sự không thể đo bằng điểm số?
Nội dung chính
Quy định mới về lễ tang cán bộ cấp cao
Ngày 2/9, Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, lễ tang cán bộ được chia thành bốn hình thức:
- Quốc tang
- Lễ tang cấp Nhà nước
- Lễ tang cấp cao
- Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức
Điểm mới đáng chú ý là trường hợp cán bộ từng giữ chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội nhưng nghỉ hưu, thôi chức do vi phạm, khi từ trần chỉ được tổ chức lễ tang cấp cao, thay vì quốc tang như trước đây.
Ai được tổ chức lễ tang cấp Nhà nước?
Những trường hợp sau sẽ được tổ chức lễ tang cấp Nhà nước khi qua đời:
- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng
- Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
- Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao
- Đại tướng, Thượng tướng lực lượng vũ trang là cán bộ hoạt động cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám 1945
Tuy nhiên, nếu những người này bị cho thôi chức vụ, nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ theo quy định do vi phạm, thì lễ tang chỉ được tổ chức theo nghi thức cấp cao. Nếu bị cách chức hoặc xóa tư cách chức vụ, lễ tang sẽ tổ chức theo nghi thức thông thường.
Lễ tang cấp cao áp dụng với những đối tượng nào?
Ngoài các trường hợp trên, nghị định mới cũng bổ sung quy định đối với:
- Cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (không thuộc diện quốc tang hoặc lễ tang cấp Nhà nước)
- Lão thành cách mạng trước 1/1/1945
- Người được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất
- Cán bộ hoạt động tại miền Nam giai đoạn 1954-1975 được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất
- Nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Huân chương Độc lập hạng Nhất
- Các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động đang công tác hoặc nghỉ hưu
Trường hợp những cá nhân này bị cách chức, lễ tang chỉ tổ chức theo nghi thức cán bộ, công chức, viên chức.
Yêu cầu trong tổ chức lễ tang
Chính phủ quy định rõ:
- Không rắc, rải tiền Ngân hàng Nhà nước, ngoại tệ
- Không đốt vàng mã, hạn chế rải vàng mã
- Khuyến khích sử dụng vòng hoa luân chuyển
Theo quy định hiện hành, quốc tang kéo dài 2 ngày, trong thời gian này:
- Cả nước và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang
- Không tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí công cộng
👉 Với thay đổi này, việc tổ chức lễ tang cán bộ cấp cao sẽ phân biệt rõ giữa trường hợp hoàn thành nhiệm vụ và trường hợp vi phạm kỷ luật.
Theo: VnExpress