Mùa mưa kéo dài khiến muỗi vằn – tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết – sinh sôi nhanh chóng. Trẻ nhỏ là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều ca đang nguy kịch. Cảnh báo từ TP.HCM đến Đồng bằng sông Cửu Long.
- Phá án băng nhóm gọi điện lừa đảo hàng vạn người trong 100 ngày tại Hà Nội
- Ba du khách lạc trên núi Hoàng Ngưu Sơn được giải cứu trong đêm
- Phát hiện bộ xương người trong bồn nước trên mái nhà tại Đồng Nai
Sốt xuất huyết đang báo động tại nhiều địa phương
Trong những tuần gần đây, tình trạng sốt xuất huyết đang có dấu hiệu tăng nhanh tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Theo ghi nhận từ các cơ sở y tế, số ca mắc mới không chỉ tăng về số lượng mà còn có xu hướng nặng hơn, với nhiều trường hợp nguy kịch, phần lớn là trẻ em.
Mưa nhiều là “điểm vàng” cho muỗi phát triển
Thời tiết mưa nhiều kéo dài khiến nước đọng tại các vật dụng, ao tù, khu dân cư… trở thành môi trường lý tưởng để muỗi vằn sinh sản. Đây là loài muỗi trung gian truyền virus dengue – tác nhân gây sốt xuất huyết. Khi số lượng muỗi tăng cao, nguy cơ lây nhiễm bệnh trong cộng đồng cũng theo đó mà gia tăng đáng kể.
Trẻ em bị tổn thương do biến chứng sốt xuất huyết
Nhiều bệnh viện tại TP.HCM và miền Tây đã tiếp nhận hàng loạt ca sốt xuất huyết nặng, trong đó có không ít trẻ nhỏ bị tổn thương gan – một biến chứng nghiêm trọng của bệnh. Các bác sĩ cho biết, không ít trường hợp được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch do phát hiện muộn hoặc điều trị không đúng cách tại nhà.
Việt Nam quyết tâm phòng chống sốt xuất huyết
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã triển khai các chiến dịch truyền thông phòng chống sốt xuất huyết trên phạm vi toàn quốc. Các địa phương được yêu cầu tăng cường giám sát ca bệnh, tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất diệt muỗi, đồng thời khuyến cáo người dân loại bỏ nơi nước đọng quanh nhà.
Mục tiêu quan trọng được đặt ra là: “Không để xảy ra ca tử vong do sốt xuất huyết”. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và ý thức phòng bệnh từ mỗi người dân.
Khuyến cáo từ chuyên gia y tế
Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ, cần chủ động phòng bệnh bằng cách:
- Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đậy kín dụng cụ chứa nước.
- Mặc quần áo dài tay, sử dụng kem chống muỗi, màn khi ngủ.
- Khi có triệu chứng như sốt cao đột ngột, đau đầu, chảy máu cam, buồn nôn… cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.
Dịch sốt xuất huyết là mối nguy thường trực mỗi mùa mưa ở Việt Nam. Để ngăn chặn bệnh lây lan và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, người dân cần nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống. Hành động sớm – cứu sống nhiều sinh mạng.
Theo: Tuổi trẻ