Sáng 14/6: Thêm 92 ca mắc Covid-19 trong đó TP.HCM dẫn đầu với 30 ca; Ông Biden giải thích lý do ông tránh họp báo chung với Tổng thống Nga; Malaysia trục xuất nghi phạm bắt cóc trẻ em

Tin trong nước

Sáng 14/6: Thêm 92 ca mắc Covid-19; TP.HCM dẫn đầu

Theo thông báo của Bộ Y tế, tính đến 6 giờ sáng nay (14/6), Việt Nam có thêm 92 bệnh nhân Covid-19 (BN10539-10630).

Trong đó có 1 ca nhập cảnh, đã được cách ly từ trước ở Tây Ninh.

91 ca trong nước tại 7 tỉnh thành. Dẫn đầu là TP. Hồ Chí Minh (30); kế đến là Bắc Giang (23); Tiền Giang (14); Hà Tĩnh (10); Bắc Ninh (9); Bình Dương (4); Bắc Kạn (1). Trong đó có 73 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu phong toả.

Nữ nhân viên làm tóc dương tính với Covid-19, khai báo gian dối

Dân Trí đưa tin, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An sáng 14/6 xác nhận trên địa bàn tỉnh đã có ca nhiễm Covid-19.

Bệnh nhân là N.T.M. (SN 1999, nữ, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh), làm nghề uốn sấy tóc. Cô tiếp xúc với một bệnh nhân ở Hà Tĩnh, sau đó tới Vinh để làm việc. Bệnh nhân M. có lịch trình di chuyển phức tạp nhưng ban đầu đã không trung thực khi khai báo.

Tin thế giới

Ông Biden né họp báo chung với ông Putin

The Epoch Times đưa tin Tổng thống Joe Biden hôm 13/6 đã tiết lộ lý do ông quyết định tránh cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thụy Sĩ vào tuần tới.

“Tôi luôn thấy, và tôi không có ý đề nghị báo chí không nên biết, nhưng đây không phải là một cuộc thi xem ai có thể làm tốt hơn trước một cuộc họp báo hay cố gắng làm xấu mặt nhau”, ông Biden nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo tại Sân bay Cornwall Newquay ở Anh.

Israel có thủ tướng mới

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennett đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng vào ngày 13/6. Ông Bennett được quốc hội Israel bỏ phiếu chấp thuận với tỷ lệ sát nút 60-59.

Chính phủ mới của ông Bennett đã chấm dứt 12 năm cầm quyền của thủ tướng Benjamin Netanyahu, nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất của Israel.

Malaysia trục xuất nghi phạm tổ chức bắt cóc trẻ em

AFP đưa tin Malaysia hôm Chủ nhật (13/6) đã trục xuất một nhân vật hàng đầu trong giới âm mưu đang bị truy nã ở Pháp.

Remy Daillet, người bạn đời đang mang thai và ba đứa con của anh ta đã bị bắt vào cuối tháng trước tại hòn đảo nghỉ mát Langkawi liên quan đến tình trạng cư trú của họ.

Cảnh sát cho biết Daillet là một người ủng họ các thuyết âm mưu cực đoan. Các nhà điều tra tin rằng Daillet có thể đã giúp tổ chức vụ bắt cóc một bé gái tám tuổi.

Bồ Đào Nha giao nộp thông tin cho Nga

Euro News đưa tin, Thị trưởng thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha đã bị sa thải sau khi thừa nhận rằng các quan chức nước này đã giao dữ liệu cá nhân của những người tổ chức cuộc biểu tình chống Điện Kremlin cho đại sứ quán Nga ở Lisbon.

Trước đó, các nhà hoạt động đã tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài đại sứ quán Nga ở Lisbon để ủng hộ nhà bất đồng chính kiến ​​người Nga Alexei Navalny. Ông Navalny đã bị chính phủ Nga bắt giữ vào tháng Giêng năm nay và bị kết án 2 năm rưỡi tù giam.