Quận Gò Vấp “vỡ trận” 2 ngày liên tiếp; Tin vui cho cổ động viên Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022; Cách tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng

Quận Gò Vấp “vỡ trận” trong 2 ngày đầu cách ly xã hội

Quận Gò Vấp, TP.HCM bắt đầu cách ly xã hội từ hôm 31/5. Tuy nhiên, trong hai ngày đầu thực hiện, hàng nghìn người đã bị kẹt cứng tại các chốt kiểm soát, khiến không ai nghĩ nơi đây đang cách ly xã hội.

Cảnh tượng ùn tắc tại các chốt kiểm soát khiến quận Gò Vấp vỡ trận trong 2 ngày đầu cách ly xã hội
Cảnh tượng ùn tắc tại các chốt kiểm soát khiến quận Gò Vấp vỡ trận trong 2 ngày đầu cách ly xã hội (ảnh chụp màn hình Zing).

Hai ngày liên tiếp vỡ trận tại Gò Vấp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã tới chỉ đạo chống dịch. Ông cho rằng Gò Vấp cần xác định việc kiểm soát từng người qua chốt là bất khả thi.

Vì vậy, ông chỉ đạo quận vẫn lập chốt nhưng kiểm tra xác suất thay vì kiểm soát toàn diện. (Đọc tiếp)

Trưa 2/6: Việt Nam có thêm 48 ca mắc Covid-19

Theo thông báo của Bộ Y tế, tất cả đều là các ca lây nhiễm trong nước. Trong đó Bắc Giang có 35 ca; Bắc Ninh 12 ca; Đà Nẵng 1 ca.

Tại sao nam bệnh nhân 22 tuổi nguy kịch?

Sáng 2/6, TS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, đã chia sẻ với Zing về tình trạng của bệnh nhân Đ.H.Đ.P. (nam, 22 tuổi, ngụ tại xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An).

Bác sĩ cho biết do độc tính của virus khiến tình trạng sức khỏe của bệnh nhân này diễn biến xấu rất nhanh. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị béo phì (nặng 110 kg), xuất hiện cơn bão cytokine, gây phản ứng viêm quá mức. (Đọc tiếp)

Tin vui cho cổ động viên Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa thông báo cho phép khán giả đến sân cổ vũ các trận đấu bảng G, từ ngày 3/6 đến 15/6, vòng loại World Cup 2022 tại UAE.

Nhiều cổ động viên Việt Nam tại UAE sẵn sàng đến sân "tiếp lửa" cho thầy trò HLV Park Hang-seo (ảnh: internet).
Nhiều cổ động viên Việt Nam tại UAE sẵn sàng đến sân “tiếp lửa” cho thầy trò HLV Park Hang-seo (ảnh: internet).

Đây là quyết định đem lại niềm vui lớn cho những người hâm mộ đội tuyển Việt Nam tại UAE. Các cổ động viên là nguồn động viên cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á. (Đọc tiếp)

Xử phạt người có smartphone không cài ứng dụng Bluezone?

Một số chuyên gia đã nêu ý kiến về những bất cập liên quan đến Quyết định 2666 của Bộ Y tế. Đây là văn bản cần thiết nhằm hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần như Bluezone.

Tuy nhiên, trong văn bản có chi tiết gây tranh cãi. Đó là việc “xử phạt các trường hợp có điện thoại thông minh nhưng không thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng” khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần.

ThS Đoàn Kim Vân Quỳnh, giảng viên Khoa luật Trường ĐH Văn Lang, cho biết “chưa có quy định nào cho phép việc xử phạt như vậy”.

Điều này còn dẫn đến sự bất bình đẳng: Người có smartphone thì bị phạt, người không có smartphone thì không sao…

Các chuyên gia cho rằng chỉ nên khuyến khích cài đặt ứng dụng, chứ không thể bắt buộc. Nếu vội vàng xử phạt có thể dẫn đến việc người dân không tâm phục khẩu phục. (Đọc tiếp)

Bắt giữ nghi phạm phóng hỏa giết người tại tiệm hoa

Công an TP. Thủ Đức đã bắt giữ nghi phạm phóng hỏa tiệm hoa khiến hai người thương vong vào khoảng 0 giờ 1/6. Người dân đã phá cửa, cứu hai nạn nhân bị bỏng nặng là anh P.L. (32 tuổi) và vợ N.T.B.L. (27 tuổi). Anh P.L. đã tử vong tại bệnh viện.

Sau 16 giờ điều tra, công an xác định Trần Hiếu (30 tuổi, ngụ Bình Thuận, tạm trú số 60 Nguyễn Văn Thạnh) đã khóa cửa tiệm, đổ xăng và phóng hỏa.

Trần Hiếu (30 tuổi) khai nhận đã phóng hỏa tiệm hoa khiến 2 người thương vong
Trần Hiếu (30 tuổi) khai nhận đã phóng hỏa tiệm hoa khiến 2 người thương vong (ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ).

Hiếu khai nhận đã phóng hỏa giết người do ghen tức về việc gia đình anh P.L. giành được mối bán hoa. (Đọc tiếp)

Cách tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng

Ông Nguyễn Trọng Phụng, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chia sẻ bí quyết sử dụng điện nhằm hạn chế tăng giá điện lũy tiến.

Ông Phụng nói: “Qua các nghiên cứu và thực nghiệm đã cho thấy, khi nhiệt độ ngoài trời tăng 10 độ C thì tiêu thụ điện của điều hòa tăng 2 – 3%. Do đó, cần để mức nhiệt độ tốt nhất là từ 26 – 28 độ C. Bởi, để nhiệt độ thấp sẽ làm cho điều hòa chạy liên tục, gây tốn điện và không bảo đảm sức khỏe. Ngoài ra, sử dụng thêm quạt sẽ giúp tiết kiệm điện khoảng 2 – 3% điện năng so việc bật điều hòa ở mức nhiệt thấp hơn” (Đọc tiếp)

Cháy nhà máy của Foxconn ở Trung Quốc

Sáng nay (2/6), một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà máy ở Thâm Quyến, Trung Quốc của Foxconn, một trong các hãng chế tạo linh kiện điện tử và máy tính lớn nhất thế giới.

Lực lượng chức năng đã kiểm soát được đám cháy. Không có báo cáo nào về thương vong. Foxconn cho biết vụ cháy không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.