Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật tình hình Covid-19. Bản tin ngày 23/3 sẽ có những nội dung chính sau.

Hà Nội và TP.HCM bắt đầu “thiết quân luật”, Bộ Y tế khuyến cáo “không ra đường”

– 99% số quốc gia trên thế giới có người nhiễm Covid-19

– Ý lo ngại dịch lan nhanh xuống miền Nam

– Mỹ tạm dừng các hoạt động quân sự ở nước ngoài

– Phó đại sứ Anh tại Hungary tử vong

– Pháp triển khai chiến dịch quân sự “đánh bại virus”

– Hơn nửa triệu người Anh tình nguyện chống dịch

Và sau đây là nội dung chi tiết:

Hà Nội và TP.HCM bắt đầu “thiết quân luật”, Bộ Y tế khuyến cáo “không ra đường”

Chỉ trong một ngày qua, Việt Nam ghi nhận thêm 14 trường hợp mắc nCoV mới, nâng tổng số ca lên 148. Trong số 4 nhân viên y tế đã nhiễm Covid-19, đó có 2 bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội, bị lây nhiễm chéo trong quá trình điều trị bệnh nhân Covid-19; 2 nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai lây từ bên ngoài và lây nhiễm cho nhau. 

Chiều qua 25/3, Bộ Y tế xác định Bệnh viện Bạch Mai là vùng có nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, yêu cầu toàn bộ nhân viên y tế và bệnh nhân, người thân đang điều trị hoặc đến khám tại viện trong 14 ngày qua (khoảng 5.000 người) phải xét nghiệm sàng lọc nCoV.

Trước tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp, Hà Nội bắt đầu “thiết quân luật” yêu cầu tất cả cơ sở kinh doanh dịch vụ phải đóng cửa trong 2 tuần, đến hết ngày 5/4, trừ các cửa hàng thiết yếu như xăng dầu, thuốc, cửa hàng bán thức ăn. Quyết định trên được ông Nguyễn Đức Chung đưa ra tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội chiều 25/3. 

Ngoài ra, thành phố cũng khuyến cáo người dân không nên đi xe công cộng. Mọi người ra đường phải giữ khoảng cách từ 2 – 3 mét và phải đeo khẩu trang để phòng chống lây nhiễm. Các phương tiện vận tải công cộng cũng chỉ giữ lại 20% hoạt động, chủ yếu để phục vụ công chức, viên chức đi làm.

Ông Chung cho biết, hiện nay, Hà Nội đã xuất hiện dấu hiệu và những yếu tố có nguy cơ rất cao gây ra ổ dịch Covid-19. Chính vì vậy, trong lúc này mọi người không nên đi ra đường, càng ở nhà nhiều, càng tốt. Thành phố sẽ ban hành văn bản chính thức trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, nguy cơ lây nhiễm nội địa bắt đầu xuất hiện và trở thành ổ dịch có nguy cơ bùng phát. Như ở Bình Thuận với 9 ca lây nhiễm chéo, 7 ca ở một quán bar tại TP.HCM và ổ dịch ở bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) – đang diễn biến rất phức tạp.

Trước Hà Nội, từ 18h ngày 24/3, TP.HCM tạm dừng các hoạt động ở câu lạc bộ bida, phòng tập thể hình, cơ sở làm đẹp, kinh doanh dịch vụ ăn uống (công suất phục vụ 30 người trở lên)… đến hết ngày 31/3/2020.

Công văn khẩn về việc tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn Tp.HCM

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không ra đường, nếu không có việc thực sự cần thiết. Những người trên 60 tuổi cần ở nhà toàn bộ thời gian. Thông báo cho chính quyền và công an sở tại về những người nhập cảnh vào Việt Nam (kể cả công dân Việt Nam và nước ngoài) từ ngày 8/3 đến nay không thực hiện cách ly. Các địa phương chấp hành nghiêm quy định tạm thời dừng hoạt động tại các điểm vui chơi, giải trí; xử phạt nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm.

 Tin quốc tế:

99% số quốc gia trên thế giới có người nhiễm Covid-19

24h qua thế giới có thêm 4 quốc gia và vùng lãnh thổ lần đầu tiên công bố có ca nhiễm nCoV, nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có dịch lên 202 + 1 du thuyền Diamond Princess. Như vậy đã có khoảng 99% số quốc gia trên thế giới có người nhiễm Covid-19.

24h qua thế giới cũng có thêm hơn 46.000 ca nhiễm mới và ít nhất 2.291 ca tử vong mới.

Toàn thế giới đã có hơn 469.000 ca nhiễm và hơn 21.100 ca tử vong do Covid-19. Với đà tăng hiện tại, dự kiến trong vòng 24h tới tổng số ca nhiễm trên thế giới sẽ vượt quá 500.000 ca.

Ý: số ca nhiễm mới tiếp tục tăng mạnh với 5.210 ca, nâng tổng số ca mắc bệnh Covid-19 lên 74.386 trường hợp, số ca tử vong tăng thêm 683 ca, lên tổng 7.503 ca, trong khi số bệnh nhân được điều trị thành công là 9.362 trường hợp (tăng 1.036 ca). Giới chức y tế Ý đang lo ngại dịch sẽ lan nhanh xuống miền Nam nước này.

Tây Ban Nha: Phó Thủ tướng Carmen Calvo, 63 tuổi, đã được xác nhận dương tính với virus Vũ Hán sau khi nhập viện hôm 22/3. Trước đó, phu nhân của Thủ tướng Tây Ban Nha cũng dương tính với virus. 

Tây Ban Nha hiện có số ca tử vong trong ngày tương đương Ý. Trong 24h qua, nước này có thêm 656 ca tử vong mới và hơn 7.400 ca nhiễm mới. 

Người ốm vì nhiễm Covid-19 tại Italy (Ảnh chụp màn hình)

Mỹ hiện là nước có số ca nhiễm mới trong 24h cao nhất thế giới do tiến hành xét nghiệm nhanh quy mô lớn trên diện rộng. Các bệnh viện trên khắp nước Mỹ đang hoãn các dịch vụ không khẩn cấp khác để đối phó với dịch Covid-19.

Tổng số ca dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán tại Mỹ hiện là 54.453 trường hợp.

Mỹ tạm dừng các hoạt động quân sự ở nước ngoài

Ngày 25-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper công bố chỉ thị yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động của các lực lượng Mỹ ở nước ngoài trong thời gian 60 ngày để ngăn ngừa sự lây lan của virus Vũ Hán trong quân đội Mỹ.

CNN cho hay chỉ thị mới sẽ tác động tới khoảng 90.000 quân nhân Mỹ. Tuy nhiên, việc rút các lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan vẫn được tiến hành theo kế hoạch. Cụ thể là Mỹ sẽ cắt giảm số binh sĩ đồn trú ở Afghanistan từ 13.000 quân xuống còn 8.600 quân trong vòng 135 ngày.

Cùng ngày 25/3, Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ nâng cấp an ninh về y tế tại các căn cứ trên toàn thế giới sau khi đã ghi nhận 227 ca nhiễm Covid-19 trong toàn lực lượng. 

Phó đại sứ Anh tại Hungary tử vong

Phó đại sứ Anh tại Hungary, ông Steven Dick, 37 tuổi, được cơ quan ngoại giao Anh xác nhận tử vong do COVID-19 vào 24-3. Đây cũng là ca tử vong thứ 10 của Hungary.

Pháp triển khai chiến dịch quân sự “đánh bại virus”

Pháp phát động chiến dịch quân sự Résilience để hỗ trợ người dân và các dịch vụ công trong thời gian dịch.

“Chúng ta đang trong cuộc chiến và đối mặt với đỉnh điểm dịch bệnh… Quân đội của chúng ta đã sẵn sàng. Chúng ta chỉ có một ưu tiên: đánh bại virus” – Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói.

Tính đến tối 25-3, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 1.331 bệnh nhân tại Pháp trong tổng số 11.539 người mắc bệnh. 

Hơn nửa triệu người Anh tình nguyện chống dịch

Theo đài Sky News, hôm 24/03, đã có hơn nửa triệu người Anh đăng ký tình nguyện tham gia chiến dịch hỗ trợ cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), cao gấp đôi mục tiêu đặt ra ban đầu của Chính phủ Anh.

Đội quân tình nguyện sẽ làm những việc như vận chuyển, cung cấp thực phẩm, thuốc men, chuyên chở người bệnh đi khám và gọi điện cập nhật tình hình… cho khoảng 1,5 triệu người đang cách ly tại nhà. Lực lượng này sẽ giúp cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia giảm tải áp lực trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan phức tạp tại Anh.