Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật tình hình Covid-19. Bản tin ngày 24/3 sẽ có những nội dung chính sau.

– Mỹ thêm 9.883 ca nhiễm

– Ý: Tăng 602 ca tử vong một ngày

– Thủ tướng Đức âm tính với Covid-19

– Thêm một số nước thông báo phong tỏa

– Suy thoái toàn cầu 2020 có thể tệ hơn 2009

– Việt Nam có 123 ca mắc Covid-19

Và sau đây là nội dung chi tiết:

– 24h qua thế giới cũng có thêm hơn 41.200 ca nhiễm mới và ít nhất 1.860 ca tử vong mới. 

– Toàn thế giới đã có gần 379.000 ca nhiễm và hơn 16.500 ca tử vong do Covid-19.

Mỹ thêm 9.883 ca nhiễm Covid-19

24h qua số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ đã tăng thêm 9.883 ca, lên tổng cộng 43.449 ca. Còn số ca tử vong tăng thêm 132 ca, lên 545 ca. Hiện Mỹ là quốc gia có số ca nhiễm nhiều thứ ba thế giới, sau Trung Quốc và Ý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một cuộc thử nghiệm lâm sàng về điều trị bệnh COVID-19 sẽ tiến hành vào ngày hôm nay 24/03. Một lần nữa, ông cũng tin rằng việc kết hợp thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine và thuốc kháng sinh azithromycin có thể giúp trị được bệnh.

New Jersey là bang đầu tiên ở Mỹ thả tù nhân để giảm lây lan COVID-19. Những tù nhân được thả sẽ phải ở tại nhà theo lệnh của chính quyền và sẽ quay lại thụ án một khi cuộc khủng hoảng y tế này qua đi.

Ý: Tăng 602 ca tử vong một ngày

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ nhà chức trách Ý cho hay số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã tăng thêm 602 ca trong ngày 23-3, lên 6.078 ca tử vong. 

Trước đó, vào các ngày 20-3, 21-3 và 22-3, nước Ý lần lượt ghi nhận số ca tử vong mới là 627, 793 và 651 ca.

Tổng số ca nhiễm ở Ý đã tăng từ 59.138 ca lên 63.927 ca. Số ca hồi phục ở Ý đã tăng từ 7.024 ca lên 7.432 ca

Số người tử vong và nhiễm mới tại Ý tiếp tục tăng cao (Ảnh chụp màn hình)

Tây Ban Nha: Tại châu Âu, Tây Ban Nha hiện có số tăng ca nhiễm mới cao nhất với 6.368 ca nhiễm mới, tổng số ca tử vong 2.311, tỷ lệ tử vong 6,5%. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã hoãn giải La Liga vô thời hạn.

Thủ tướng Đức âm tính với Covid-19

Một người phát ngôn chính phủ Đức cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel đã được xét nghiệm và cho ra kết quả âm tính với Covid-19. Trước đó, nữ thủ tướng 65 tuổi đã tự cách ly tại nhà vì tiếp xúc với một bác sĩ nhiễm bệnh.

Ấn Độ có thêm 103 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 499. Một chuyên gia về y tế cộng đồng hàng đầu của Ấn Độ vừa cảnh báo rằng kịch bản tồi tệ nhất mà nước này phải đối mặt là 60% dân số, tương đương 800 triệu người, sẽ nhiễm bệnh.

Thêm một số nước thông báo phong tỏa

Ngày 23-3, Cyprus đã thông báo phong tỏa đảo quốc này cho tới ngày 13-4 để giảm sự lây lan của COVID-19. Đến nay quốc gia Địa Trung Hải này đã ghi nhận 116 ca nhiễm.

Nam Phi cho biết sẽ áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc trong 21 ngày bắt đầu từ nửa đêm 26-3 để ngăn sự lây lan của COVID-19. Số ca bệnh COVID-19 ở nước hiện có 402 ca.

Nước Anh cũng ban bố tình trạng phong tỏa trong ít nhất 3 tuần kể từ tối 23-3 (theo giờ địa phương).

Suy thoái toàn cầu 2020 có thể tệ hơn 2009

Ngày 23-3, giám đốc điều hành của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva nói rằng nền kinh tế thế giới đang đối mặt với thiệt hại “nghiêm trọng” do đại dịch COVID-19 và cuộc suy thoái toàn cầu năm 2020 thậm chí có thể tồi tệ hơn khủng hoảng tài chính năm 2009.

Bà Georgieva đã kêu gọi các nền kinh tế phát triển hỗ trợ thêm cho các nước có thu nhập thấp và tuyên bố IMF “sẵn sàng triển khai toàn bộ năng lực cho vay mượn 1.000 tỉ USD”.

Theo IMF, sản lượng kinh tế toàn cầu sẽ khôi phục vào năm 2021.

Chuyển sang một số tin trong nước đáng chú ý:

21h ngày 23/3, Bộ Y tế công bố ca bệnh số 123 mắc Covid-19 tại Việt Nam. Hiện tại bệnh nhân này đang được cách ly y tế tại Trung tâm y tế huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 

Tối qua, Bộ Y tế đã 5 lần công bố các ca bệnh mới nhiễm nCoV, tổng số trường hợp mắc mới trong ngày là 10 ca. Trong 10 ca mới này có một bác sĩ làm việc tại Khoa cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. 

Tính đến tối ngày 23/3, Việt Nam đã ghi nhận 123 ca nhiễm Covid-19, trong đó Hà Nội nhiều nhất, với 38 ca, kế đó là TP.HCM 30 ca.