Sáng nay sẽ là thời điểm quyết định việc nhổ cọc trụ bê tông sâu 35m có thành công hay không; hiện một ống thép bọc ngoài đang được đóng xuống

Chuẩn bị nhổ trụ cứu cháu bé

Sau khi khoan được gần 35m quanh trụ bê tông (nơi cháu Hạo Nam đang mắc bên trong), sáng nay lực lượng cứu hộ đã đưa xuống một ống thép lớn bao bọc bên ngoài trụ bê tông. Đơn vị cứu hộ sau đó sẽ bơm nước vào ống này cho trôi hết đất, giảm lực ma sát, rồi dùng cẩu và thiết bị chuyên dụng kéo cọc bêtông lên.

Cùng lúc, ô xy vẫn được bơm xuống đáy cọc để nuôi hy vọng duy trì sự sống cho bé trai.

Cập nhật hiện trường của VnExpress, 5h sáng nay 3/1, phần lớn lực lượng gián tiếp rời hiện trường, chỉ còn lại nhân viên cứu hộ, cảnh sát.  Ống thép lớn đã được cần cẩu di dời đến vị trí cọc bê tông. Dưới sư hỗ trợ của thiết bị đóng chuyên dụng, sau khoảng một giờ cân chỉnh lồng thép đã được ghim vào bùn gần hết, chỉ còn lại một đoạn chừng hơn 2 m chưa xuống được do nền đất cứng.

Nhà chức trách nói sẽ cố gắng nhổ trụ trong sáng nay.

So với tiến độ dự kiến, việc nhổ trụ bê tông bị chậm hơn. Dự kiến trụ bê tông được đưa lên trong đêm 2/1, song không kịp. Khẳng định điều này tại hiện trường, Thượng tá Trần Minh Công – Lữ đoàn công binh 25, Quân khu 9 nói với Tuổi Trẻ, dù rất nỗ lực nhưng do đây là vụ tai nạn quá hy hữu, điều kiện cứu hộ rất khó khăn và vô cùng ngặt nghèo.

“Theo phương án sau khi ống trụ bê tông được đưa lên, lực lượng công binh Quân khu 9 sẽ dùng thiết bị dò tìm chuyên dụng để xác định vị tré cháu bé đang mắc kẹt, sau đó cắt ống trụ bê tông đưa cháu bé ra ngoài”, Thượng tá Công nói.

Danh tính tài xế ép giá gia đình khách Nhật tại Nội Bài

Sau khi điều tra, công an đã truy tìm được tài xế Nguyễn Văn X. (39 tuổi, trú tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), là đối tượng xe dù thường xuyên hoạt động tại Nhà ga hành khách T2.

Hình ảnh chiếc xe ép giá du khách Nhật Bản được Trung tâm an ninh Nội Bài phát hiện qua trích xuất camera (ảnh: NIA).
Hình ảnh chiếc xe ép giá du khách Nhật Bản được Trung tâm an ninh Nội Bài phát hiện qua trích xuất camera (ảnh: NIA).

X đã thừa nhận hành vi đưa gia đình 5 khách người Nhật từ nhà ga hành khách T2 sang nhà ga hành khách T1 và thu 200.000 đồng/người (tổng 1 triệu đồng).

Đồn công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất trật tự công cộng, đồng thời thu lại 1 triệu đồng để chuyển cho Cảng HKQT Nội Bài.

Giá xăng có thể tăng trong hôm nay

Hôm nay 3/1 là kỳ điều chỉnh giá xăng dầu tiếp theo. Trước đó, ngày 1/1, do chịu ảnh hưởng của mức tăng thuế môi trường, giá xăng dầu đã tăng 1.000 đồng/lit.

Theo dự đoán của các doanh nghiệp, khả năng xăng tiếp tục tăng giá trong phiên điều chỉnh 3/1.

“Nếu nhà điều hành không sử dụng Quỹ bình ổn giá, mỗi lít xăng sẽ tăng thêm 600-900 đồng; dầu tăng 200-800 đồng”, giám đốc một doanh nghiệp đầu mối ở TP HCM nói trên VnExpress.

Hơn 143.200 doanh nghiệp rút khỏi thị trường

Tuổi Trẻ dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung năm 2022, cả nước có hơn 208.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 30,3% so với năm 2021. Bình quân một tháng có 17.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 143.200 doanh nghiệp, bình quân một tháng có 11.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.