Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 17/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Cứu 7 ngư dân Đà Nẵng bị chìm ở Huế
  • Sáng nay không có ca nhiễm Covid-19 mới
  • Bộ GD-ĐT xin không làm sách giáo khoa
  • Cần cân nhắc việc ‘Thu phí khí thải’
  • Bộ Quốc phòng cảnh báo cá nhân, DN Trung Quốc sở hữu đất trọng yếu
  • Đưa hơn 340 người Việt từ Mỹ về nước

Tin Thế giới:

  • Mỹ – Trung vờn nhau trước cửa ngõ Đài Loan
  • Hạ viện Mỹ thông qua dự luật 3.000 tỉ USD giảm thiểu tác động Covid-19
  • Tổng thống Trump nhắm có vắc xin Covid-19 vào cuối năm

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Dân Việt) – Cứu 7 ngư dân Đà Nẵng bị chìm ở Huế. Vào lúc 21h50 đêm qua (26/5),  tàu cá QNA 2176 gồm 7 thuyền viên do ông Gia Trường (1976) thường trú tại Phước Mỹ (Sơn Trà, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng bị phá nước do gặp phải giông lốc tại vị trí có tọa độ (16’15 vĩ độ Bắc- 108’09 độ kinh Đông).

Đến 22h20, mặc dù rất nỗ lực nhưng các thuyền viên trên tàu QNA 2176 không khắc phục được sự cố, nước tràn vào tàu ngày một nhiều và có nguy cơ chìm, ông Trường yêu cầu được Trung tâm 2 hỗ trợ khẩn cấp.

Nhận được tin, Trung tâm 2 đã điều động tàu SAR 274 khẩn trương rời bến ứng cứu tàu QNa 2176. Đến 0h20 rạng sáng nay (17/5), tàu SAR 274 đã tiếp cận được tàu bị nạn và kịp thời cứu 7 thuyền viên trước khi tàu QNa 2176 chìm hoàn toàn tại hiện trường.

(VnExpress) – Sáng nay không có ca nhiễm Covid-19 mới. 6h ngày 17/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính nCoV, đánh dấu 31 ngày Việt Nam không lây nhiễm trong cộng đồng.

24 giờ qua ghi nhận thêm 5 ca dương tính nCoV, đều là người từ nước ngoài về. Tổng số ca nhiễm lên 318, trong đó 260 người đã khỏi bệnh. Tổng cộng cả nước 58 bệnh nhân đang điều trị, trong đó bốn người xét nghiệm âm tính lần một, 12 người âm tính lần hai.

Số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly gần 9.000. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 302, tại cơ sở tập trung hơn 7.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

(Tuổi Trẻ) – Bộ GD-ĐT xin không làm sách giáo khoa. Theo nghị quyết 88 của Quốc hội, cùng với việc xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa (SGK) theo hướng “một chương trình, nhiều SGK”, Bộ GD-ĐT vẫn phải tổ chức biên soạn một bộ SGK. Kinh phí thực hiện việc này là 16 triệu USD, vay của Ngân hàng Thế giới. 

Tuy nhiên, tại phiên họp Thường vụ Quốc hội vào ngày 16/5, Bộ GD-ĐT đã xin không tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này.

(Tuổi Trẻ) – Cần cân nhắc việc ‘Thu phí khí thải’. Bộ Tài chính đang hối thúc (lần thứ hai) các Bộ Tài nguyên và môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng sớm đề xuất phương án thu phí khí thải trong tháng 6. Việc thu phí khí thải, theo bộ này, đã được quy định trong Luật bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, đến nay hầu hết các bộ, ngành đều lo ngại rất khó thu loại phí này, sự công bằng trong chính sách thu và tình trạng thuế chồng phí, phí chồng phí. Nhiều chuyên gia nhận định phí khí thải sẽ tác động tới hầu hết người dân, doanh nghiệp trên cả nước.

(Thanh Niên) – Bộ Quốc phòng cảnh báo cá nhân, DN Trung Quốc sở hữu đất trọng yếu. Theo Bộ Quốc phòng, hầu hết các lô đất do các cá nhân, doanh nghiệp Trung Quốc sở hữu đều ở vị trí các đường lớn, ven biển, đắc địa cho hoạt động kinh doanh và có ý nghĩa quan trọng trong khu vực phòng thủ.

Do đó, Bộ Quốc phòng đã đề nghị phải rà soát lại các dự án ở biên giới, đặc biệt liên quan đến doanh nghiệp (DN) Trung Quốc, để tránh bị lợi dụng. Các nội dung này được nêu trong báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 8 vừa được Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố.

(Người Lao Động) – Đưa hơn 340 người Việt từ Mỹ về nước. Tối 16/5, chuyến bay từ thủ đô Washington DC (Mỹ) đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) với 340 người Việt Nam.

Hành khách trên chuyến bay đến từ nhiều bang ở Mỹ, bao gồm người cao tuổi, người có bệnh nền, thanh thiếu niên dưới 18 tuổi (trong đó có trẻ sơ sinh), sinh viên không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa, các trường hợp đi công tác, du lịch, thăm thân lưu lại sở tại do các hãng hàng không tạm ngừng chuyến bay và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác.

Tin Thế giới:

(VnExpress) – Mỹ – Trung vờn nhau trước cửa ngõ Đài Loan. Mỹ liên tục điều tàu chiến đi qua eo biển và ủng hộ Đài Loan gia nhập WHO, trong khi Trung Quốc tiến hành nhiều cuộc diễn tập gần hòn đảo.

Hôm 13/5, Tàu khu trục Mỹ USS McCampbell đã đi qua eo biển Đài Loan theo hướng bắc – nam. Đây là lần thứ 6 tàu chiến Mỹ di chuyển trên vùng biển giữa Trung Quốc đại lục và đảo Đài Loan trong năm nay.

Hoạt động diễn ra chỉ một tuần trước khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn làm lễ nhậm chức. Bà Thái tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai với quan điểm phản đối chính sách “Một Trung Quốc”, tự nhận là người “bảo vệ Đài Loan” trước ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh.

Đây là động thái mới nhất trong một loạt hoạt động quân sự được Mỹ và Trung Quốc tiến hành ngay trước cửa ngõ đảo Đài Loan trong thời gian gần đây, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh gia tăng liên quan đến đại dịch Covid-19.

(Tuổi Trẻ) – Hạ viện Mỹ thông qua dự luật 3.000 tỷ USD giảm thiểu tác động Covid-19. Ngày 15/5, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật do Đảng Dân chủ đề xuất trị giá 3.000 tỷ USD để giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 đối với chính quyền các bang, doanh nghiệp và người dân.

Dự luật dài 1.800 trang với tên gọi “Heroes Act”, được thông qua chật vật với 208 phiếu thuận và 199 phiếu chống. Dù vậy, nhiều khả năng “Heroes Act” sẽ không được thượng viện thông qua.

(Thanh Niên) – Tổng thống Trump nhắm có vắc xin Covid-19 vào cuối năm. Trong buổi họp báo hôm qua, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng vắc xin Covid-19 sẽ được phát triển xong vào cuối năm hoặc sớm hơn. Hiện đã rút ngắn danh sách các loại vắc xin tiềm năng xuống còn 14 và sẽ giảm thêm.

Tổng thống Trump cũng nói chính phủ sẽ tập trung đầu tư cho các loại vắc xin tiềm năng nhất và thông báo Mỹ đang hợp tác với các nước khác để phát triển. 

Hãng công nghệ sinh học Moderna (Mỹ) gần đây được cơ quan chức năng cấp phép để thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn 2.