Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 18/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận bệnh nhân Covid-19 mới
  • Ô tô bốc cháy khi đang chạy, tài xế bị bỏng nặng
  • CSGT kiểm tra không cần lỗi ban đầu: Người dân đổ xô mua bảo hiểm xe máy
  • Cựu đô đốc – thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến hầu tòa

Tin Thế giới:

  • Rò rỉ bất ngờ về số ca nhiễm Covid-19 ‘khủng’ ở Trung Quốc?
  • Vũ Hán chứng kiến đợt bùng phát dịch thứ 2, người dân hoảng loạn
  • Việt Nam là nước cung cấp thực tập sinh nhiều nhất tại Nhật Bản
  • Hai anh em nhảy lầu vì nghĩ được hồi sinh như trò chơi điện tử
  • Mỹ phóng máy bay tối mật X-37B lên quỹ đạo

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Người Lao Động) – Ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận bệnh nhân Covid-19 mới. Chiều 17/5 Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mới mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh lên 320. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp (15, 16 và 17/5), nước ta có ca mới mắc Covid-19 với tổng cộng 32 trường hợp, đều từ nước ngoài về, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Tính đến chiều nay 17/5, Việt Nam đã 31 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện còn 60 bệnh nhân đang điều trị tại 10 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định.

(ANTĐ) – Ô tô bốc cháy khi đang chạy, tài xế bị bỏng nặng. Sự việc xảy ra vào 13h chiều 17/5 trên đường HCM đoạn qua xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Xe ô tô mang BKS: 37A – 406.29 lưu thông trên đường thì lửa bất ngờ bốc lên từ dưới gầm xe. Phát hiện có cháy, người dân sống hai bên đường đã tìm cách dập lửa và đưa tài xế đang mắc kẹt trong xe ra ngoài.

Được biết, tài xế quê ở huyện Anh Sơn, Nghệ An, bị bỏng nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

(Thanh Niên) – CSGT kiểm tra không cần lỗi ban đầu: Người dân đổ xô mua bảo hiểm xe máy. Sau khi CSGT ra quân tổng kiểm tra các phương tiện giao thông không cần lỗi ban đầu, nhiều người dân tại Hà Nội đã đổ xô đi mua bảo hiểm xe.

Khoảng 16h ngày 16/5, tại một điểm bán bảo hiểm ô tô, xe máy trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội), người dân đến hỏi mua tăng đột biến. Lượng khách hỏi mua đông, điểm bán bảo hiểm phải sắp xếp nhiều nhân viên mới có thể đáp ứng nhu cầu ngày tăng cao của khách hàng. 

Anh Nguyễn Bá Trung (nhân viên bán bảo hiểm) cho biết bình thường điểm bán này chỉ bán được khoảng 25 bảo hiểm/ca. Tuy nhiên hai ngày gần đây, lượng khách đến hỏi mua cực đông nên mỗi ca bán được khoảng 260 bảo hiểm xe.

(VnExpress) – Cựu đô đốc – thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến hầu tòa. Ngày 18/5, ông Nguyễn Văn Hiến (cựu đô đốc Tư lệnh Hải quân, cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng) cùng 7 người sẽ bị xét xử sơ thẩm tại Toà án Quân sự Thủ đô.

Ông Hiến bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng – Cựu thứ trưởng ký, phê duyệt các văn bản để đưa ba khu đất quốc phòng vào liên doanh làm kinh tế không đúng quy định của Bộ Quốc phòng, của Chính phủ và Luật Đất đai năm 2003…

Tin Thế giới:

(Lao Động) – Rò rỉ bất ngờ về số ca nhiễm Covid-19 ‘khủng’ ở Trung Quốc? Dữ liệu rò rỉ từ Đại học Công nghệ Quốc phòng của quân đội Trung Quốc tiết lộ rằng Trung Quốc có thể có 640.000 ca mắc COVID-19, cao gấp 8 lần con số chính thức gần 83.000 ca – theo một báo cáo chung được công bố trên tạp chí Foreign Policy (Chính sách đối ngoại) và 100Reporters – một tổ chức tin tức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington.

Dữ liệu rò rỉ từ Đại học Công nghệ Quốc phòng cho Foreign Policy và 100Reporters bao gồm các địa điểm bệnh viện, tên địa danh tương ứng, khách sạn, siêu thị, nhà ga, nhà hàng và trường học trên khắp đất nước.

Mỗi bản cập nhật bao gồm vĩ độ, kinh độ và số ca nhiễm được xác nhận tại địa điểm trong các ngày từ đầu tháng Hai đến cuối tháng Tư.

(Người Lao Động) – Việt Nam là nước cung cấp thực tập sinh nhiều nhất tại Nhật Bản. Năm năm qua, trung bình mỗi năm, Việt Nam cùng Nhật Bản đưa 70.000 thực tập sinh sang làm việc tại Nhật Bản. Việt Nam đã vươn lên là nước cung cấp thực tập sinh nhiều nhất tại Nhật Bản. 

Hiện Việt Nam có 331 doanh nghiệp được cấp phép đưa thực tập sinh sang làm việc tại Nhật Bản. Bên cạnh đó, có một số địa phương đã ký kết trực tiếp với Cục Quản lý lao động ngoài nước.

(Yahoo News) – Hai anh em nhảy lầu vì nghĩ được hồi sinh như trò chơi điện tử. Bé trai 11 tuổi và bé gái 9 tuổi (ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) đã nhảy từ mái tòa nhà cao 15 mét xuống dưới đất vì tin rằng sẽ hồi sinh giống như nhân vật trong các trò chơi điện tử các em hay chơi.

Cú nhảy từ lầu cao xuống đất đã khiến hai em bị gãy xương, phải trải qua các đợt phẫu thuật nhằm cứu tính mạng. 

Theo cha mẹ, hai người con của họ thường chơi trò chơi Mini World, Game of Peace trên điện thoại di động. Các bé đã chơi trò điện tử tới 8 tiếng mỗi ngày trước khi xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

(VnExpress) – Mỹ phóng máy bay tối mật X-37B lên quỹ đạo. Lúc 20h14 tối qua 17/5 (giờ Hà Nội), tên lửa Atlas V mang máy bay vũ trụ của Không quân Mỹ rời bệ phóng tại Trạm Không quân Cape Canaveral, Florida.

Theo lịch ban đầu, X-37B sẽ khởi hành vào tối 16/5. Tuy nhiên, vụ phóng bị lùi lại một ngày do thời tiết xấu. 

X-37B là máy bay vũ trụ không người lái thuộc sở hữu của Không quân Mỹ. Không quân Mỹ có hai máy bay X-37B để sử dụng luân phiên và đã tiến hành 5 nhiệm vụ kể từ năm 2010. Đây là nhiệm vụ thứ 6 của X-37B, mang tên OTV-6, dự kiến kéo dài hơn hai năm. Khi hoàn thành nhiệm vụ, máy bay sẽ tự động trở về Trái Đất và hạ cánh xuống đường băng.

(NTD Việt Nam) – Vũ Hán chứng kiến đợt bùng phát dịch thứ 2, người dân hoảng loạn. Ngày 10 và 11/5 vừa qua, chính quyền thành phố Vũ Hán thông báo có tổng cộng 6 ca nhiễm mới trong thành phố. Tất cả các bệnh nhân đều là cư dân sinh sống tại khu dân cư Sanmin ở quận Đông Tây Hồ.

Sau khi có các ca nhiễm mới, chính quyền thành phố đã cho phong tỏa khu dân cư (lắp đặt một tấm thép, chắn lối ra vào), hạn chế ra/vào và yêu cầu toàn bộ người dân trong khu xét nghiệm axit nucleic.

Ngày 14/5, chính quyền thành phố Vũ Hán đã yêu cầu tất cả người dân trong thành phố lấy mẫu xét nghiệm axit nucleic. Đây là một phương pháp phổ biến để xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán.

Tuy nhiên, người dân Vũ Hán đã phản ánh việc nhân viên y tế không thay găng và bày tỏ sự lo sợ rằng họ có thể vô tình bị nhiễm bệnh.