Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 29/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Lần đầu tiên Việt Nam cho nhập heo sống để hạ giá thịt heo
  • Phượng bật gốc đè xe tải ở quận 9
  • Đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất xưa nay: 64.000 tỷ
  • Bắt nguyên trưởng ban tài chính Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí
  • Ba người ở Sài Gòn bị tạt axít

Tin thế giới:

  • Chiến hạm Mỹ áp sát Hoàng Sa, ‘nắn gân’ Trung Quốc
  • Indonesia gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc phản đối ‘đường lưỡi bò’ của Trung Quốc
  • Bốn nước tố Trung Quốc vi phạm nghĩa vụ với Hong Kong
  • Ấn Độ, Trung Quốc chuẩn bị đồn trú dài hạn dọc biên giới
  • Huấn luyện viên MMA giỏi nhất nước Nga bị bắt vì nghi là… sát thủ chuyên nghiệp

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Tuổi Trẻ) – Lần đầu tiên Việt Nam cho nhập heo sống để hạ giá thịt heo. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Phùng Đức Tiến vừa ký công văn về việc nhập khẩu heo sống từ các nước vào Việt Nam.

Theo đó, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc ổn định giá thịt heo, Bộ NN&PTNT đồng ý nhập khẩu heo sống dựa trên hồ sơ do các nước xuất khẩu cung cấp.

Các doanh nghiệp nhập khẩu heo sống phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về kiểm dịch nhập khẩu, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc trong nước và cách ly kiểm dịch heo sống nhập khẩu 30 ngày.

(Sài Gòn GP) – Phượng bật gốc đè xe tải ở quận 9. Chiều 28/5, trên địa bàn quận 9 có mưa lớn và kéo dài, một chiếc xe tải đậu trên đường 297 đoạn bên hông trường Đại học Văn Hoá TP.HCM, phường Phước Long A, quận 9 bất ngờ bị cây phượng cao khoảng 0,5m bật gốc đổ đè.

Ghi nhận tại hiện trường, cây phượng có rễ rất ít, phần thân cây đè lên hông bên phải chiếc xe tải, gây hư hỏng. Ngoài ra, tán cây cũng phủ xuống đường khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Một số người dân cho biết, dọc đường 297 trồng rất nhiều cây phượng. Hiện, TP.HCM đã vào mùa mưa nên người dân hết sức lo lắng vì lo sợ cây phượng có thể ngã đè trúng.

(Công an TP.HCM) – Đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất xưa nay: 64.000 tỷ. Ngày 28/5, Công an Hà Nội cho biết, đã bắt Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú P.Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) cùng 15 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng. Tổng số tiền đánh bạc qua đường dây này lên tới 64.000 tỷ đồng.

Các đối tượng đã mô phỏng những trò chơi truyền thống như tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa… Người chơi nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật.

Theo thống kê trong cơ sở dữ liệu hệ thống của trò chơi “Nổ hũ”, đã có hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2.

(Đại Đoàn Kết) – Bắt nguyên kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí. Ngày 28/5, Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí (PVTrans) và OceanBank. Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Kim Anh (46 tuổi, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính, Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Công an, bà Kim Anh bị bắt trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của OceanBank.

(VnExpress) – Ba người ở Sài Gòn bị tạt axít. Ngày 28/5, Công an quận 3 đã di lý Huỳnh Ngọc Vượng (43 tuổi, quê Kiên Giang) từ tỉnh Kiên Giang về để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Mâu thuẫn tiền bạc trong kinh doanh với bạn tình đồng tính – anh Minh (44 tuổi, quê Kiên Giang) ngày 21/5 vừa qua, Vượng đã mang axit tạt thẳng vào mặt anh Minh và hai người đi cùng khi nhóm này nhóm sắp từ Sài Gòn ra Vũng Tàu chơi. 

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Gây án xong, Vượng về khách sạn rồi đón xe khách về Kiên Giang lẩn trốn. Biết tin các nạn nhân bị thương nặng, hắn ra trình diện.

Tin thế giới

(Dân Trí) – Chiến hạm Mỹ áp sát Hoàng Sa, ‘nắn gân’ Trung Quốc. Ngày 28/5, tàu USS Mustin củng cố các quyền tự do lưu thông ở quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế bằng cách đi vào khu vực 12 hải lý của đảo Phú Lâm và Đá Tháp ở quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc đã ngang nhiên xây dựng trái phép một đường băng ở Phú Lâm và từng đáp máy bay ném bom xuống đây.

Tháng trước, Hải quân Mỹ từng 2 lần đưa tàu chiến đến thách thức tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, tiếp tục một hoạt động như vậy vào tháng 3.

Động thái của tàu USS Mustin diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang căng thẳng vì hàng loạt vấn đề từ đại dịch Covid-19 đến vấn đề Hong Kong. Mỹ chỉ trích Trung Quốc thiếu minh bạch về đại dịch Covid-19, trong khi đó cũng cảnh báo trừng phạt Bắc Kinh vì kế hoạch áp dự luật an ninh quốc gia với Hong Kong.

(Thanh Niên) – Indonesia gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc phản đối ‘đường lưỡi bò’ của Trung Quốc. Hôm 26/5, Indonesia đã bác bỏ những yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông trong công hàm do phái đoàn thường trực của Indonesia tại Liên Hiệp Quốc viết gửi cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres.

Công hàm trên cũng được gửi cho Cơ quan về vấn đề đại dương và luật biển của Liên Hiệp Quốc. Indonesia lặp lại rằng bản đồ đường chín đoạn (đường lưỡi bò) ẩn chứa các yêu sách về quyền lịch sử thiếu cơ sở pháp lý và đi ngược lại với UNCLOS 1982 (Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982).

Indonesia gửi công hàm trên lên Liên Hiệp Quốc trong bối cảnh Trung Quốc có nhiều hoạt động gây quan ngại ở Biển Đông, trong đó có việc lập cái gọi là “quận Nam Sa” và “quận Tây Sa” để quản lý cả quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

(VnExpress) – Bốn nước tố Trung Quốc vi phạm nghĩa vụ với Hong Kong. Mỹ, Anh, Canada và Australia hôm qua (28/5) đã ra tuyên bố chung “bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc đại lục quyết định áp luật an ninh mới đối với Hong Kong.

4 quốc gia này cho rằng trong lúc thế giới tập trung vào đại dịch toàn cầu, đòi hỏi phải tăng cường niềm tin vào chính phủ và hợp tác quốc tế, động thái rủi ro chưa từng có của Bắc Kinh gây tác động ngược lại.

Tuyên bố chung được 4 quốc gia đưa ra sau khi quốc hội Trung Quốc (NPC) hôm nay thông qua “Nghị quyết về Thiết lập, Cải thiện Hệ thống Pháp luật và Cơ chế thực thi cho Đặc khu hành chính Hong Kong để Bảo đảm An ninh”. Nghị quyết mở đường cho việc ban hành luật an ninh ở Hong Kong.

Mỹ, Anh, Nhật, Canada, Australia, và EU trước đó cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về dự luật an ninh Hong Kong, kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các quyền, tự do cũng như quyền tự trị cao của Hong Kong. 

(Thanh Niên) – Ấn Độ, Trung Quốc chuẩn bị đồn trú dài hạn dọc biên giới. Hôm 28/5, những hình ảnh chụp từ vệ tinh do hãng ShadowBreak Intl công bố cho thấy các chuyển động chiến lược của quân đội Ấn Độ và Trung Quốc, hoạt động nâng cấp các căn cứ không quân và hành trình của các máy bay dọc theo LAC dài 4.057 km.

Dựa trên hình ảnh, hai bên cũng tiến hành đào những con hào, chuẩn bị boong ke ở khu vực Hồ Pangong và tại Thung lũng Galwan.

Cụ thể, Sputnik đã chỉ ra hoạt động tấp nập của các phương tiện cơ giới thuộc quân đội Trung Quốc trong suốt 3 tuần qua gần khu vực Hotsprings, cách căn cứ Gogra của Ấn Độ khoảng 15 km và 6 km tính từ LAC.

Trước đó một ngày, Đài NDTV cũng dẫn các hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động xây dựng rầm rộ đang diễn ra tại căn cứ không quân Ngari Gunsa ở Tây Tạng, cách khoảng 200km tính từ hồ Pangong – nơi xảy ra ẩu đả giữa binh sĩ 2 nước vào ngày 5 và 6/5.

(Tuổi Trẻ) – Huấn luyện viên MMA giỏi nhất nước Nga bị bắt vì nghi là… sát thủ chuyên nghiệp. Ngày 27/5, HLV Vladimir Osiya vừa bị cảnh sát Nga bắt giữ tại nhà riêng ở Matxcơva vì tình nghi là sát thủ chuyên nghiệp, có dính líu đến vụ ám sát doanh nhân Nikolai Leonov năm 2019.

Vladimir Osiya (35 tuổi) là huấn luyện viên cho tay đấm nổi tiếng Magomed Ismailov. Dưới sự hướng dẫn của Osiya, võ sĩ Ismailov đã có được 15 chiến thắng trong 18 trận thượng đài và giành được nhiều chức vô địch. 

Osiya cũng giành được danh hiệu Huấn luyện viên MMA xuất sắc nhất nước Nga trong nhiều năm liền.