Hơn 14.000 F0, gần 200 người tử vong; Lũ ở Phú Yên, Bình Định xấp xỉ mức lịch sử năm 1993 và 2013 là những nội dung chính của bản tin tối nay 1/12.

Thêm 14.508 ca Covid-19

Trong 14.508 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 1/12 có 14.506 ca tại 60 tỉnh thành, tăng 540 ca so với hôm qua và cao nhất kể từ tháng 10 đến nay.

Từ 17h30 ngày 30/11 đến 17h30 ngày 1/12 ghi nhận 196 ca tử vong. 

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 25.448 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.252.590 ca nhiễm, đứng thứ 35/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149 (bình quân cứ 1 triệu người có 12.707 ca nhiễm).

Tìm F0 phá cửa sổ, nhảy rào bỏ trốn khỏi bệnh viện

Ngày 1/12/2021, Sở Y tế tỉnh Kon Tum ban hành tìm bệnh nhân F0 trốn khỏi Bệnh viện Dã chiến số 1.

F0 là Lê Văn Bình (nam, 35 tuổi; tỉnh Bắc Giang), nhập viện ngày 24/11/2021.

Theo thông tin ban đầu, lúc 5h30 sáng nay (1/12), bác sĩ ở Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh phát hiện bệnh nhân Bình đã trốn khỏi bệnh viện. Qua truy xuất camera, phát hiện vào lúc 00h55 cùng ngày, bệnh nhân Bình đã đạp khung cửa sắt và lưới B40 ở phía ngoài cửa sổ phòng bệnh, trốn ra khỏi khoa khu vực điều trị. Sau đó, F0 này đi men theo bờ tường rào và nhảy ra ngoài bệnh viện tại khu vực cổng số 2, xem chi tiết báo Dân Việt.

10 người chết, gần 60.000 nhà dân ngập lụt trong mưa lũ ở miền Trung, Tây nguyên

Ngày 1/12, qua thống kê thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung mưa lũ đã làm 10 người chết. Trong đó, Bình Định có 3 người, Phú Yên 6 người và Kon Tum 1 người.

Ngoài ra, mưa lũ trong những ngày vừa qua đã làm 59.739 nhà dân bị ngập lụt. Cụ thể, Bình Định 31.100 nhà; Phú Yên 28.639 nhà; 4.704 hộ bị chia cắt, có nơi ngập sâu từ 1 – 2 m. Ở các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có 6.030 hộ dân phải sơ tán, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lũ trên sông Côn (Bình Định), sông Ba (Phú Yên) lần này xấp xỉ mức lịch sử năm 1993 và 2013.

Theo tính toán dự báo, ở miền Trung không xuất hiện các đợt mưa lớn. Từ nay đến cuối năm, ít có khả năng xảy ra đợt mưa lớn như vừa qua” – phía nhà chức trách nhận định.

‘Bà hỏa’ thiêu rụi phòng làm việc chủ tịch xã, nhiều giấy tờ thành tro

Thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa ngày 1/12, phòng làm việc của ông Đàm Xuân Chính – chủ tịch UBND xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, Nghệ An – bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, mọi người nhanh chóng dập lửa.

Ông Chính cho hay thời điểm xảy ra vụ cháy ông đang đi kiểm tra một số công trình trên địa bàn. Do vụ cháy xảy ra gần trưa nên ít người có mặt tại trụ sở. Nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.

Tuy không có thương vong về người nhưng nhiều tài sản, giấy tờ, tài liệu trong phòng làm việc của ông Chính bị cháy thành tro, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.