Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 15/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Bác sĩ mổ nói tiến độ phục hồi của cặp song sinh rất khả quan
  • Tòa cấp cao ra kháng nghị vụ đương sự định nhảy lầu
  • Động đất 4 độ Richter ngoài khơi Bình Thuận
  • Tiết lộ thời điểm cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa ‘ra nước ngoài’

Tin thế giới

  • Giao tranh ở biên giới Armenia-Azerbaijan, 12 người chết
  • Rapper nổi tiếng Kanye West từ bỏ ý định tranh cử Tổng thống Mỹ
  • Sau tuyên bố Biển Đông của Mỹ, Trung Quốc ‘hứa hẹn nhiều’ với Philippines
  • Tàu chiến Hải quân Indonesia chìm ngoài khơi tỉnh Đông Java

Sau đây là nội dung chi tiết

(VnExpress)- Bác sĩ Trần Đông A: ‘Ca mổ tách hai cháu dính nhau khả quan’

 Bác sĩ Trần Đông A là một trong 9 bác sĩ ngoại viện chủ chốt, tham vấn cho kíp mổ tách rời hai bé Trúc Nhi – Diệu Nhi chiều 15/7 cho biết ca mổ đúng như dự liệu. Ông nhận định khả năng hồi phục của hai bé sau mổ tách “rất khả quan”. Lý do là ca mổ này có nhiều ưu thế, từ trang thiết bị hiện đại đến kỹ thuật tiên tiến, được các bác sĩ thảo luận kỹ từng đường đi nước bước.

 “Nếu đóng được xương mu, khép xương chậu tốt, các cơ quan nội tạng sẽ vào đúng vị trí, các cháu sẽ đứng dậy và đi lại được”, bác sĩ nói.

Trúc Nhi được di chuyển sang một phòng khác sau khi tách ra khỏi Diệu Nhi (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Trước đó, lúc 14h10 chiều nay, phẫu thuật viên đã cắt xương, tách rời thành công Trúc Nhi và Diệu Nhi, các kíp mổ tiếp tục phẫu thuật tạo hình cho hai cháu.

(VnExpress) – Kháng nghị vụ ‘định nhảy lầu vì thua kiện’

TAND Cấp cao tại TP HCM ra quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ đương sự định nhảy lầu do thua kiện hơn 674 m2 đất ở Gò Vấp, chiều 15/7.

Quyết định được ra sau hai tuần TAND TP HCM xử phúc thẩm, tuyên ông Lê Văn Dư, 42 tuổi, và các đồng bị đơn thua kiện trong vụ tranh chấp đất với nguyên đơn Phan Quý (67 tuổi, cựu cán bộ VKSND TP HCM).

Tại buổi tuyên án hôm 1/7 (bản án có hiệu lực ngay), vợ ông Dư là bà Hiệp – người có quyền, nghĩa vụ liên quan không đồng tình với phán quyết của tòa, nên la hét, lao ra khỏi phòng xử định nhảy lầu nhưng được lực lượng bảo vệ tòa kịp thời ngăn cản.

Nếu kết quả như đề nghị của TAND Cấp cao, các bị đơn thắng kiện.

(Tuổi Trẻ) – Động đất 4 độ Richter ngoài khơi Bình Thuận

Trận động đất xảy ra lúc 6h31’54” ngày 15/7 có vị trí tại tọa độ 10,398 độ vĩ Bắc – 108, 295 độ kinh Đông. Vị trí này nằm ngoài khơi biển Bình Thuận.

Theo ghi nhận của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý địa cầu, trận động đất này mạnh 4 độ Richter, có độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Các trận động đất thỉnh thoảng vẫn xảy ra ngoài khơi Bình Thuận thường do hệ thống đứt gãy 109 gây ra. Ngày 23/6, đới đứt gãy này cũng gây ra trận động đất có cường độ 4,7 độ Richter ngoài khơi vùng biển Phan Thiết và gây rung động cấp 4 tới TP.HCM.

(Thanh Niên) – Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa đang trốn ở đâu?

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can Hồ Thị Kim Thoa nhưng không nêu rõ truy nã trong nước hay quốc tế.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo có trách nhiệm của Bộ Công an cho hay, sau khi ra quyết định truy nã, cơ quan công an sẽ truy tìm, nếu xác định bị can trốn ra nước ngoài sẽ yêu cầu tổ chức Hình cảnh quốc tế (Interpol) phối hợp truy nã quốc tế.

Nhiều nguồn tin cho Thanh Niên biết bà Thoa đã ra nước ngoài từ tháng 8/2017, sau khi bị cơ quan chức năng miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công thương, do để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác chuyên môn.

Được biết, bà Hồ Thị Kim Thoa hiện không nằm trong danh sách những người xin thôi quốc tịch Việt Nam và không thực hiện các thủ tục để xin thôi quốc tịch.

Bà Kim Thoa khi đương chức Thứ trưởng.

(Thanh Niên)- Giao tranh ở biên giới Armenia-Azerbaijan, 12 người chết

Các cuộc giao tranh bùng nổ từ hôm 14/7 tại khu vực phía bắc biên giới Armenia-Azerbaijan, theo tờ The Guardian.

Bộ Quốc phòng Azerbaijan thông báo có 1 tướng, 6 binh sĩ và 1 thường dân nước này thiệt mạng. Trong khi đó, phía Armenia cho biết 4 binh sĩ thiệt mạng.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres cũng bày tỏ lo ngại, kêu gọi Armenia-Azerbaijan kiềm chế và ngừng bắn.

(VTC)- Rapper nổi tiếng Kanye West từ bỏ ý định tranh cử Tổng thống Mỹ

The Intellectencer đưa tin, Steve Kramer – chiến lược gia chiến dịch tranh cử của Kanye West vừa thông báo, nam rapper “đã dừng cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ”.

Steve Kramer cho biết, Kanye West khá nghiêm túc với tham vọng trở thành ông chủ Nhà Trắng. Kanye West đã thuê rất nhiều nhân viên trong nỗ lực vận động giành phiếu ủng hộ, bất chấp thời hạn đăng ký ở nhiều bang đã qua.

Rapper nổi tiếng Kanye West (ảnh chụp màn hình AP).

“Mọi người đều có lý do để đưa ra quyết định. Tranh cử tổng thống phải là một trong những điều khó khăn”, Steve Kramer nói.

(Tuổi Trẻ) – Sau tuyên bố Biển Đông của Mỹ, Trung Quốc ‘hứa hẹn nhiều’ với Philippines.

Trong bản tin phát sáng 15/7, Tân Hoa xã chỉ cho biết ngoại trưởng Trung Quốc đã gọi cho người đồng cấp Philippines Teodoro Locsin trong ngày 14/7. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Philippines xác nhận Trung Quốc đã chủ động đề nghị sắp xếp cuộc gọi.

Trong cuộc gọi video, ông Vương Nghị kêu gọi Philippines “nhìn về phía trước, đừng ngoảnh lại phía sau” và trân trọng quan hệ hữu nghị “khó lắm mới đạt được như hiện tại”, đồng thời đưa ra nhiều hứa hẹn hợp tác chống dịch và hỗ trợ kinh tế.

Về phần mình, ngoại trưởng Philippines lập luận quan hệ với Trung Quốc có nhiều mặt khác, không chỉ tranh chấp trên biển, và hi vọng vấn đề này sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ chung.

Hôm 12/7, ông Locsin đã gọi phán quyết năm 2016 bác bỏ “đường 9 đoạn” (đường lưỡi bò) của Trung Quốc là “chiến thắng cho tất cả các nước thượng tôn luật pháp quốc tế, không riêng gì Philippines”.

(VTC)- Tàu chiến Hải quân Indonesia chìm ngoài khơi tỉnh Đông Java.

Tàu KRI Teluk Jakarta-541 của Hải quân Indonesia chìm ở vùng biển Masalembo, ngoài khơi tỉnh Đông Java khi đang thực hiện nhiệm vụ ngày 14/7.

Hải quân Indonesia cho biết con tàu chìm 90m dưới biển, nguyên nhân ban đầu được xác định là do rò rỉ ở phần thân tàu.

Theo giới chức Indonesia, không có thương vong sau vụ tai nạn. Tất cả 55 thủy thủ trên tàu được 2 tàu dân sự gần đó giải cứu.