Số ca tử vong do Covid-19 thấp nhất trong hơn 2 tháng qua; Nước sông lên nhanh, người dân miền Trung chạy lũ là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 17/10.

Thêm 3.193 ca Covid-19

Trong 3.193 ca nhiễm Bộ Y tế công bố ngày 17/10 có 3.175 ca tại 48 tỉnh thành, giảm 36 ca so với hôm qua; 1.340 người khỏi bệnh; 63 ca tử vong.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 91 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 21.194 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 859.372 ca, trong đó có 789.027 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Kể từ khi dịch bùng phát từ đầu 2020 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 864.000 ca nhiễm, 791.844 người khỏi bệnh, 51.018 bệnh nhân đang điều trị và 21.194 ca tử vong.

47 học sinh mắc và nghi mắc Covid-19, Phú Thọ cho học sinh ở Việt Trì và Lâm Thao nghỉ học

Ngành 17/10, nhà chức tách tỉnh Phú Thọ tạm thời cho học sinh ở thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao nghỉ học 1 tuần, sau khi phát hiện 2 học sinh mắc Covid-19 và 45 học sinh Trường THCS Chu Hóa test nhanh cho kết quả dương tính.

Từ 12h ngày 17/10, thành phố Việt Trì cũng dừng tất cả các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu và vui chơi giải trí hoặc có tiếp xúc gần như karaoke, quán bar, Internet, massage, thẩm mỹ, phòng tập gym, không phục vụ ăn uống tại chỗ.

Dừng tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội, nghệ thuật, nghi lễ tôn giáo, thể dục thể thao, sự kiện có tập trung đông người, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Đồi đất ập xuống, vùi lấp toàn bộ căn nhà, khiến 3 người thương vong

Vụ sạt lở đất kinh hoàng nói trên xảy ra khoảng 2h sáng nay (17/10) tại xóm Tát, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Thời điểm trên, các thành viên trong gia đình ông Lò Văn San (nằm bên đường tỉnh lộ 433, xã Tân Minh) đang ngủ say. Đồi đất phía sau nhà bất ngờ ập xuống, lấp toàn bộ căn nhà, khiến một người chết và 2 người bị thương, xem chi tiết báo Dân Trí.

Toàn cảnh mưa lũ miền Trung đến chiều 17/10

Tại Quảng Nam: Nhiều khu vực tại tỉnh này đã bị nước tràn ngập, chảy xiết khi trời liên tục mưa to, gió lớn. Lực lượng cứu hộ đang sơ tán người dân ra khỏi các vùng nguy hiểm, có nguy cơ sạt, lở. 

Thừa Thiên Huế chứng kiến lượng mưa phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm, khiến cho một số khu vực tại Huế, huyện Phú Lộc, huyện Phú Vang… đã xuất hiện ngập lụt.

Tại Quảng Trị: Hai ngày qua, mưa xối xả liên tục khiến cho mực nước các con sông lên nhanh, đặc biệt là ở hai huyện vùng núi Đakrông, Hướng Hóa.

Tại Quảng Bình: Các sông ở phía nam tỉnh này nước cũng đang dâng cao, cùng nhiều đường sá bị ngập lụt. Chính quyền đã phải sơ tán 57 hộ dân sống tại khu vực đồi Hạ Vàng, dọc đường đi xã Liên Trạch và quanh kè Vực Sanh để tránh nguy cơ sạt lở.

Trong khi đó, tại Hà Tĩnh, hồ Kẻ Gỗ đã phải xả nước sớm hơn dự kiến 4 tiếng đồng hồ vì mưa lớn, mực nước lên cao. Điều này có thể sẽ khiến một số khu vực chịu ngập khi vừa chịu mưa lớn vừa nhận thêm lưu lượng nước từ việc hồ Kẻ Gỗ xả tràn, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.