5 tướng cảnh sát biển bị bắt tạm giam; Chủ nhà tá hỏa khi 4 bánh xe ôtô “không cánh mà bay” là nội dung chính bản tin tối nay 18/4.

Ca nhiễm cả nước tiếp tục giảm mạnh

Bộ Y tế tối 18/4 công bố 12.011 ca nhiễm tại 61 tỉnh, thành, giảm 2.649 ca so với hôm trước; Thanh Hóa bổ sung hơn 31.000 ca; 13 ca tử vong.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 42.957 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là hơn 10,4 triệu, trong đó hơn 8,9 triệu đã được công bố khỏi. Năm tỉnh thành ghi nhận số nhiễm tích lũy cao: Hà Nội 1.534.767, TP. HCM 606.963, Nghệ An 476.612, Bình Dương 382.811, Bắc Giang 380.590 ca.

5 tướng cảnh sát biển Việt Nam bị bắt với cáo buộc tham ô

2 trung tướng và 3 thiếu tướng, trong đó có cựu tư lệnh và chính ủy cảnh sát biển Việt Nam bị bắt ngày 18/4.

5 tướng lĩnh cảnh sát biển bị bắt gồm: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Tư lệnh Cảnh sát biển; trung tướng Hoàng Văn Đồng, nguyên Chính ủy Cảnh sát biển; thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, nguyên Phó chính ủy Cảnh sát biển; thiếu tướng Phạm Kim Hậu, nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển; thiếu tướng Bùi Trung Dũng, nguyên Phó tư lệnh Cảnh sát biển.

Ông Nguyễn Văn Sơn khi đương chức tư lệnh Cảnh sát biển phát biểu về chuyên đề “thực thi pháp luật” tại Học viện lục quân, năm 2019 (ảnh: Canhsatbien.vn).

Bị bắt giam, khởi tố còn có 2 sĩ quan cấp tá là đại tá Nguyễn Văn Hưng – nguyên Chủ nhiệm Kỹ thuật và Phó tư lệnh Cảnh sát biển và thượng tá Bùi Văn Hòe – nguyên Phó trưởng Phòng Tài chính thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Cả 7 tướng tá trên đều bị điều tra tội Tham ô tài sản, xem chi tiết báo VnExpress.

Phó phòng bị đình chỉ chức vụ vì ‘dọa dân’

Ông Hà Tiến Dũng, Phó phòng Xây dựng chính quyền – Công tác thanh niên, Sở Nội vụ, bị đình chỉ chức vụ vì có hành vi thách thức, dọa dân.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Ông Dũng cũng đã làm tường trình về vụ việc trên, thừa nhận có lời qua tiếng lại vì hành vi đỗ xe với chị P.T..

Sáng 18/4, Sở Nội vụ Thừa Thiên Huế cho biết thông tin trên, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Chủ nhà tá hỏa khi 4 bánh xe ô tô “không cánh mà bay”

Theo thông tin từ anh T. (28 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) – chủ nhân chiếc xe – vào sáng cùng ngày (18/4), vợ chồng anh thức dậy mở cửa đi làm thì hoảng hốt phát hiện xe ô tô đã bị kẻ trộm kê gạch phía dưới và lấy cắp đi 4 bánh xe.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Anh T. cho biết, chiếc xe ô tô của gia đình anh thuộc nhãn hiệu Mazda 3, trị giá 4 chiếc bánh “zin” khoảng 50-60 triệu đồng, xem chi tiết báo Dân Trí.

Gia Lai: Nhiều khu vực rung lắc do dư chấn động đất

Chiều18/4, nhiều địa phương của Gia Lai như TP.Pleiku, H.Đăk Đoa… có ghi nhận rung lắc do dư chấn của trận động đất ở Kon Tum. Người dân có thể cảm nhận được rung lắc trong thời gian ngắn khoảng vài giây khi đang ở trong nhà. Nhiều người dân cho biết nhà của họ bị rung. Một số đồ vật để trên bàn như lọ hoa, tượng nhỏ… bị lung lay.

Trước đó trưa cùng ngày Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần ghi nhận trận động đất xảy ra ở khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) vào lúc 12h54 ngày 18/4.

Động đất có độ lớn 4,5 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Đây là trận động đất thứ 5 xảy ra trong ngày tại huyện Kon Plông.