Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 20/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Gần 3.000 công nhân PouYuen bị cho nghỉ việc.
  • Bệnh viện Chợ Rẫy đề xuất phương án đưa bệnh nhân 91 về nước
  • Xe khách giường nằm cháy ngùn ngụt
  • Nguyên nhân dẫn đến thảm án 2 vợ chồng, 1 người đàn ông cùng chết ở Điện Biên

Tin thế giới

  • Biểu tình phản đối Trung Quốc nổ ra khắp Ấn Độ
  • Ông Pompeo tố thói lưu manh của Trung Quốc
  • Mỹ từ chối yêu cầu tăng thêm chuyến bay của phía Trung Quốc

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Zing News)- Gần 3.000 công nhân PouYuen bị cho nghỉ việc. Sáng 20/6, Công ty PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân) thông báo phương án cắt giảm gần 3.000 lao động, đồng thời chi trả trợ cấp một tháng lương cho mỗi năm làm việc. Những công nhân này không cần đến công ty nhưng vẫn được hưởng nguyên lương cho đến thời điểm chấm dứt HĐLĐ.

PouYuen Việt Nam là một trong những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất ở TP.HCM, với số lượng nhân sự hơn 60.000 người, chuyên gia công giày thể thao xuất khẩu. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng đơn hàng của PouYuen liên tục giảm mạnh, công ty buộc phải cắt giảm lao động.

Ảnh chụp mành hình báo Tuổi Trẻ.

(Tuổi Trẻ) – Bệnh viện Chợ Rẫy đề xuất phương án đưa bệnh nhân 91 về nước. Đến sáng 20/6, bệnh nhân 91 (phi công người Anh) tự thở khí phòng, tự ho khạc đàm qua miệng, giao tiếp tốt bằng lời nói.

Bệnh nhân còn cần thêm một ít thời gian để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động, trong quá trình hồi phục có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

Theo giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, theo nguyện vọng của bệnh nhân được về nước và căn cứ tình hình hồi phục, vì vậy đề nghị Bộ Y tế sớm có giải pháp cho bệnh nhân về quê hương Scotland để tránh nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện (sức đề kháng kém, tổn thương phổi).

Bệnh nhân có thể ngồi xe lăn nên có thể mua vé ngồi hạng thương gia kèm theo nhân viên y tế hộ tống, chi phí không nhiều.

Bộ Y tế cho biết trước khi bệnh nhân ra viện sẽ có cuộc hội chẩn đánh giá lại tình trạng bệnh nhân để quyết định cho xuất viện. Cuộc hội chẩn này đã được dự kiến tổ chức vào tuần tới.

Sức khỏe của bệnh nhân 91 được trong và ngoài Việt Nam cùng quan tâm (ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ).

(Thanh Niên)- Xe khách giường nằm cháy ngùn ngụt trên cầu Nguyệt Viên – Thanh Hóa. Khoảng 11 giờ 30 ngày 20/6, một xe khách giường nằm loại 45 chỗ đã bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cầu Nguyệt Viên (TP.Thanh Hóa).

Phát hiện xe bốc cháy, nhiều hành khách vội vã rời khỏi xe. Đến khoảng 12 giờ 10, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng gần như toàn bộ chiếc xe khách đã bị lửa thiêu rụi và giao thông qua cầu Nguyệt Viên bị ùn tắc.

Hiện trường vụ cháy xe khách (ảnh cắt từ video báo Thanh Niên).

(Người Đưa Tin)- Nguyên nhân dẫn đến thảm án 2 vợ chồng, 1 người đàn ông cùng chết ở Điện Biên. Chiều 20/6, lãnh đạo UBND thị trấn Tuần Giáo cho biết, sáng cùng ngày trên địa bàn khối Trường Xuân xảy ra vụ án khiến vợ chồng anh Nguyễn Thành Ch và vợ Trần Thị Th. cùng người đàn ông Đàm Văn L. tử vong.

Nguyên nhân ban đầu, trong quá trình vợ chồng ông Ch. sang nhà ông L. đòi nợ giữa các bên xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến án mạng.

Bản thân ông L. có nợ của vợ chồng ông Ch., một khoản tiền lớn. Khoảng một tháng trước vợ chồng ông Ch. đã gửi đơn nhờ cơ quan chức năng huyện Tuần Giáo vào cuộc giúp đỡ. Đến sáng 20/6, vợ chồng ông Ch. đến nhà ông L. để đòi nợ. Tại đây, ông L. dùng dao truy sát bà Th. đến cánh đồng rồi chém nạn nhân tử vong.

Sau đó ông Ch. và ông L. tiếp tục xảy ra đánh nhau khiến cả 2 bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa huyện Tuần Giáo nhưng 2 người này đều không qua khỏi.

Tin thế giới

(VTC)- Biểu tình phản đối Trung Quốc nổ ra khắp Ấn Độ, dân nói sẵn sàng hỗ trợ quân đội. Người dân ở các bang Uttar Pradesh, Bihar, Gujarat và Jammu tràn xuống đường với tấm biểu ngữ kêu gọi có hành động đáp trả và cắt đứt quan hệ với Bắc Kinh.

Tại bang Uttarakhand giáp biên giới Trung Quốc, người dân ở ngôi làng Niti hôm 19/6 tổ chức cuộc biểu tình phản đối Bắc Kinh, khẳng định họ sẵn sàng hỗ trợ quân đội Ấn Độ trong mọi tình huống.

Biểu tình kêu gọi tẩy chay Trung Quốc tại Siliguri ngày 17/6 (ảnh: DIPTENDU DUTTA/AFP via Getty Images).

Trong lĩnh vực kinh tế, Liên minh các thương nhân Ấn Độ, một nhóm đại diện cho khoảng 70 triệu nhà bán lẻ khẳng định các thành viên của họ sẽ tẩy chay hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu dù biết rằng doanh nghiệp của mình có thể sẽ chịu thiệt hại.  

Trong một động thái mới đây, Bộ Viễn thông Ấn Độ yêu cầu cho các hãng dịch vụ viễn thông trong nước ngừng mọi thỏa thuận với doanh nghiệp Trung Quốc. Giới chức Ấn Độ cũng tuyên bố đã hủy hợp đồng đường sắt với một công ty Trung Quốc.

(Tuổi Trẻ)- Ông Pompeo nói Trung Quốc gây hấn với Ấn Độ, quân sự hóa Biển Đông. “Quân đội Trung Quốc đã làm gia tăng căng thẳng biên giới với Ấn Độ, nền dân chủ đông dân nhất thế giới. Họ đang quân sự hóa Biển Đông và tuyên bố chủ quyền phi pháp tại đó, đe dọa các tuyến đường biển sống còn”, Hãng tin ANI của Ấn Độ dẫn lại lời của ông Pompeo.

Bình luận này được Ngoại trưởng Pompeo đưa ra khi ông dự Hội nghị thượng đỉnh dân chủ Copenhagen 2020 được tổ chức trực tuyến ngày 19/6.

Tại Hội nghị này, ông Pompeo cũng cáo buộc Trung Quốc có hành vi “lưu manh” với các nước láng giềng.

“Trung Quốc cũng đã nói dối về đại dịch COVID-19 và để cho lây lan ra toàn thế giới. Trong lúc đó, Trung Quốc gây sức ép lên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để hỗ trợ chiến dịch che đậy của họ. Hàng trăm ngàn người đã chết và nền kinh tế toàn cầu đã bị phá hủy một phần lớn”, Ngoại trưởng Pompeo nói.

Ông Pompeo nhận định: “Châu Âu đang đối mặt với ‘thách thức Trung Quốc’, giống như nước Mỹ và những người bạn ở Nam Mỹ, châu Phi, Trung Đông, châu Á đang đối mặt”.

(Tuổi Trẻ)- Mỹ từ chối yêu cầu tăng thêm chuyến bay của phía Trung Quốc. Bộ Giao thông vận tải Mỹ vừa từ chối yêu cầu của các hãng hàng không Trung Quốc về việc tăng thêm các chuyến bay hằng tuần giữa hai nước, nhưng nói rằng quyết định trên không đồng nghĩa với việc leo thang căng thẳng về hạn chế đi lại.

Trong tuyên bố ngày 19-6, Bộ Giao thông vận tải Mỹ cho biết quyết định trên nhằm “duy trì sự cân bằng” trong các dịch vụ hành khách đã lên lịch trình giữa hai quốc gia.

Bộ này cũng sẵn sàng xem xét lại quyết định này nếu cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc điều chỉnh chính sách ảnh hưởng đến các hãng hàng không Mỹ, theo Hãng tin Reuters.