Thêm 5.227 ca Covid-19; Phí ôtô vào nội đô ‘có thể lên tới 100.000 đồng mỗi lượt’ là những nội dung chi tiết của bản tin tối nay 30/10.

Thêm 5.227 ca Covid-19

Trong 5.227 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 30/10 có 5.224 ca ở 50 tỉnh thành, tăng 335 ca so với hôm qua; 64 ca tử vong; 2.204 người khỏi bệnh.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 59 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 22.030 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 915.603 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hà Nội ghi nhận thêm 17 ca dương tính Covid-19 ở ổ dịch Quốc Oai

Ngày 30/10, theo Cổng thông tin điên tử huyện Quốc Oai (Hà Nội), huyện vừa ghi nhận thêm 17 ca dương tính Covid-19, các ca bệnh này được phát hiện qua khám sàng lọc cộng đồng và các trường hợp liên quan F0, trong đó thị trấn Quốc Oai 14 ca, xã Ngọc Mỹ 3 ca. 

Như vậy tính từ ngày 24/10 đến nay Quốc Oai ghi nhận 74 ca dương tính Covid-19, trong đó có 66 ca thường trú tại huyện, 8 thường trú tại địa phương khác. Các ca dương tính tại huyện Quốc Oai đã lan rộng ra các địa bàn là thị trấn Quốc Oai, các xã Liệp Tuyết, Sài Sơn, Đông Yên, Cấn Hữu, Phượng Cách, Ngọc Mỹ, Tuyết Nghĩa, xem chi tiết báo Dân Việt.

203 giáo viên và học sinh mắc Covid-19, Phú Thọ hủy kế hoạch cho học sinh lớp 12 tới trường

Theo giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh cho biết, đến 18h ngày 29/10, toàn tỉnh ghi nhận 19 giáo viên và 184 học sinh mắc Covid-19, nhiều nhất là thành phố Việt Trì với 16 giáo viên và 123 học sinh.

Riêng ngày 29/10, có 7 giáo viên Trường mầm non Chu Hóa và Trường mầm non Hoa Ban (thành phố Việt Trì), 14 học sinh ở thành phố Việt Trì, các huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông mắc Covid-19.

Toàn tỉnh có 3.752 giáo viên, học sinh thuộc diện F1, gần 13.000 giáo viên, học sinh thuộc diện F2. Khoảng 10.000 giáo viên và học sinh đang phải cách ly, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Phí ôtô vào nội đô ‘có thể lên tới 100.000 đồng mỗi lượt’

Chiều 30/10, ông Viện đã trao đổi với báo chí về Đề án “Thu phí phương tiện cơ giới đường bộ đi vào một số khu vực nhằm giảm ùn tắc giao thông”.

Theo đó, dự kiến khung mức thu phí được tính trên cơ sở khái toán kinh phí đầu tư và chi phí vận hành bảo trì hệ thống thu phí, lưu lượng xe.

Mức thu phí thấp nhất để bù đắp chi phí đầu tư, quản lý, vận hành khoảng 50.000 đồng mỗi lượt. Tuy nhiên, với nguyên tắc mức phí đủ tác động điều chỉnh hành vi người tham gia giao thông và căn cứ vào mức chi trả của người dân hiện nay (phí trông giữ xe ôtô khoảng 50.000 đến 100.000 đồng), đề án đưa ra mức phí cao nhất 100.000 mỗi lượt, xem chi tiết báo VnExpress.

Phó Viện trưởng VKSND Bạch Long Vỹ bị triệu tập để điều tra

Ngày 29/10, đại diện VKSND TP Hải Phòng xác nhận ông Nguyễn Thế Trung (nguyên Phó Viện trưởng VKSND quận Đồ Sơn, hiện là Phó Viện trưởng VKSND huyện đảo Bạch Long Vỹ) đã bị Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng ra quyết định tạm đình chỉ công tác để phục vụ hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao. Thời hạn tạm đình chỉ 15 ngày, bắt đầu từ ngày 18/10.

Đại diện VKSND TP Hải Phòng cho biết thêm Cục điều tra tội phạm của VKSND Tối cao cũng đã ra quyết định triệu tập ông Trung để phục vụ công tác điều tra, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Đã xác định được hai đối tượng bắn hạ 5 con voọc quý hiếm

Chiều 30/10, ông Ngô Vĩnh Phong – Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Ba Tơ – cho biết, qua điều tra đã xác định được 2 đối tượng bắn hạ 5 con voọc quý hiếm. Cả 2 đối tượng này đều trên 18 tuổi và ở huyện Ba Tơ.

Theo ông Ngô Vĩnh Phong, ngày 8/10, hai đối tượng rủ nhau vào rừng thuộc xã Ba Trang (huyện Ba Tơ) săn bắn. Tại đây, các đối tượng bắn hạ 5 con voọc thì bị lực lượng tuần tra phát hiện nên bỏ tang vật, xe máy chạy thoát thân. Từ chiếc xe máy cũ bỏ lại hiện trường, lực lượng kiểm lâm đã xác định được những đối tượng liên quan, xem chi tiết báo Dân Trí.