Thêm 14.599 ca Covid-19, 230 người tử vong; F0 trẻ em nhập viện ở TP. HCM tăng là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 8/12.

Thêm 14.599 ca Covid-19, 24.737 người khỏi bệnh

Trong 14.599 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 8/12 có 14.595 ca tại 58 tỉnh thành, tăng 760 ca so với hôm qua; 24.737 người khỏi bệnh; 230 ca tử vong.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 26.930 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.352.122 ca nhiễm, đứng thứ 33/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149 (bình quân cứ một triệu người có 13.714 ca nhiễm).

F0 trẻ em nhập viện ở TP. HCM tăng

Bác sĩ Đỗ Châu Việt (Trưởng Khoa Covid-19, Bệnh viện Nhi đồng 2) cho biết nơi này đang điều trị khoảng 110 trẻ mắc Covid-19, tăng gấp hơn hai lần hồi tháng 10. Hiện, khoảng 20 ca trong khu vực cấp cứu, hồi sức. “Trẻ mắc Covid-19 hầu hết không nghiêm trọng như người lớn, chỉ một số trường hợp dư cân, béo phì, bệnh nền sẽ diễn tiến không thuận lợi, dễ trở nặng hơn”, bác sĩ Việt nói.

Theo bác sĩ Việt, nguyên nhân F0 nhập viện tăng do dịch lây lan trong cộng đồng, người nhà mắc bệnh nhiều thì trẻ cũng có nguy cơ dương tính. Ngoài ra, một số trẻ F0 nặng ở các tỉnh được chuyển đến thành phố, hoặc gia đình tự đưa bé đến khám, sàng lọc phát hiện Covid-19, xem chi tiết báo VnExpress.

Một học sinh Sơn La tử vong sau tiêm vắc-xin Covid-19

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thuận Châu (Sơn La), từ ngày 4 và 5/12, huyện Thuận Châu tổ chức tiêm vắc- xin Covid-19 cho học sinh THPT trên địa bàn huyện. 3 ngày sau tiêm, một học sinh ở xã Pá Lông tử vong.

Cuối tháng 11, một nam sinh 16 tuổi ở Sơn Động, Bắc Giang; nữ sinh lớp 9 ở huyện Thường Tín, Hà Nội; một bé trai 12 tuổi ở Bình Phước, tử vong sau tiêm vắc-xin Pfizer.

Rơi trực thăng chở Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ

Không quân Ấn Độ thông báo trên Twitter: “Một trực thăng Mi-17V5 của Không quân Ấn Độ chở theo đại tướng Bipin Rawat, gặp tai nạn hôm nay (8/12) gần Coonoor, Tamil Nadu”. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra. 

Theo một số nguồn tin, trên trực thăng chở 14 quan chức quốc phòng cấp cao cùng với thành viên gia đình, và đã có ít nhất 4 người chết, xem chi tiết báo VTC NEWS.