Số ca Covid-19 tăng vọt, cả nước có 21.909 F0; Hết hạn đợt 1, doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm vẫn chưa nộp tiền là nội dung chính bản tin tối nay 8/2.

Tin trong nước:

Thêm 21.909 ca Covid, số nhiễm cộng đồng tăng cao

Trong 21.909 ca nhiễm Bộ Y tế công bố ngày 8/2 có 21.901 ca tại 61 tỉnh, thành phố; 97 ca tử vong; đặc biệt số ca nhiễm cộng đồng tăng gần 4.000.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 2.380.695 ca nhiễm và 38.521 trường hợp tử vong.

Cục thuế TP. HCM chưa nhận được tiền đấu giá đất Thủ Thiêm của 3 doanh nghiệp

Ngày 8/2, thông tin từ Cục thuế TP.HCM, tính đến hôm nay (8/2), vẫn chưa có doanh nghiệp nào trong số 3 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm đóng tiền đợt 1 dù đã hết hạn.

Trước đó, hôm 6/1/2022, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành 8 thông báo đóng tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ cho 4 doanh nghiệp trúng đấu giá đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại phiên đấu giá ngày 10/12/2021. Thời hạn đợt 1 (30 ngày) bắt đầu được tính từ ngày 7/1, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Nhiều cửa hàng xăng dầu nghỉ bán

Nguồn hàng căng thẳng khi Lọc dầu Nghi Sơn giảm công suất, nguồn nhập cũng khó khiến nhiều đại lý xăng dầu muốn bán cầm chừng hoặc nghỉ bán.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, đến chiều 7/2 cho thấy, hơn 20 cửa hàng xăng dầu ngưng bán do hụt nguồn cung, không có nhân viên phục vụ, thua lỗ…

“Sáng nay đã có một số cửa hàng mở lại. Quản lý thị trường đang kiểm tra, nếu có hiện tượng găm hàng, chờ giá sẽ xử phạt”, ông Huỳnh Ngọc Hồ, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường An Giang, cho biết, xem chi tiết báo VnExpress.

Xác minh thông tin bé gái H’Mông đi chơi Tết bất ngờ bị “bắt về làm vợ”

Sáng 8/2, mạng xã hội Facebook xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái được cho là người H’ Mông bị nam thanh niên “khống chế” để “bắt vợ” theo hủ tục của người vùng cao. Đặc biệt, vụ việc xảy ra dưới sự chứng kiến của rất nhiều người nhưng không hề có sự can thiệp nào giúp đỡ bé gái này. Cũng theo thông tin được đăng tải thì sự việc xảy ra tại tỉnh Hà Giang, xem chi tiết báo Dân Trí.

4 du khách đứng trên ghềnh đá chụp ảnh, sóng lớn kéo ra biển, 2 người chết

Chiều 7/2, 6 du khách từ huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) đến vùng biển thôn Hòa Thạnh (xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu) du xuân. 4 người đứng trên ghềnh đá chụp ảnh, bị sóng lớn chồm lên kéo trôi ra biển. 

2 người được người dân cứu kịp thời nên thoát nạn, còn anh N.V.H. (26 tuổi, ở Ea Tân, huyện Krông Pắc) và chị L.T.H.N. (22 tuổi, ở xã Tân Tiến, cùng huyện Krông Pắc) bị cuốn trôi xa, được vớt lên và đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Tin thế giới:

Cảnh báo nguy cơ xuất hiện các chủng virus mới sau “bão” Omicron

Thủ tướng New Zealand cảnh báo đại dịch Covid-19 có thể không kết thúc với biến chủng Omicron, và các chủng virus mới có thể sẽ xuất hiện trong năm nay.

“Lời khuyên từ các chuyên gia là Omicron sẽ không phải biến chủng cuối cùng mà chúng ta phải đối mặt trong năm nay”, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói với các nhà lập pháp trong bài phát biểu được phát trực tiếp hôm 8/2.

“Đại dịch vẫn chưa kết thúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể tiến về phía trước”, bà Ardern nói thêm, xem chi tiết báo Dân Trí.