Gia đình làm thủ tục đưa thi hài nghệ sĩ Chí Tài về Mỹ làm tang lễ hay thông tin về việc lực lượng chức năng TP. HCM phát hiện kho hóa chất nguy hiểm tại KCN Tân Tạo là những nội dung bản tin tối 9/12.

Tin trong nước

Danh hài Chí Tài qua đời vì đột quỵ, gia đình làm thủ tục đưa thi hài về Mỹ làm tang lễ

Chiều ngày 9/12, quản lý cũ cho biết diễn viên Chí Tài qua đời khoảng 15h20 tại bệnh viện chiều nay sau khi bị đột quỵ tại chung cư ông đang sống.

Chí Tài và Hoài Linh là đôi bạn thân thiết nhiều năm.
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, nghệ sĩ được phát hiện nằm bất động ở cầu thang bộ tầng 7, chung cư nơi ông ở tại quận Phú Nhuận. Ngay sau đó, xe cứu thương chở nghệ sĩ Chí Tài đi bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường khu chu cư nghệ sĩ Chí Tài đang ở.
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trước sự ra đi của đột ngột của Chí Tài, nhiều nghệ sĩ bất ngờ và đau xót. Theo thông tin được biết ca sĩ Phương Loan (vợ nghệ sĩ Chí Tài) và người thân của anh sống ở Mỹ vì vậy, đồng nghiệp đều chia sẻ và hết lòng lo lắng cho hậu sự của nghệ sĩ.

Trao đổi với Thanh Niên chị vợ của nghệ sĩ Chí Tài cho biết, ca sĩ Phương Loan không về nước được vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. “Loan cũng muốn về lắm nhưng không được. Giờ Loan xúc động lắm, lúc nãy có gọi cho tôi. Hiện tại ở đây chỉ là giữ xác, sau đó sẽ làm thủ tục mang về Mỹ. Trong thời gian giữ xác, tôi phải có mặt để đón người thân đến viếng, còn người lạ thì sẽ không cho vô. Đó là ý của Phương Loan”, người này cho hay.

Thái Bình: Sập giàn giáo khi xây nhà, 2 người chết, 1 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 35 ngày 8/12 ở thôn Đồng Đại 1, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. 3 người thợ đang thi công trên giàn giáo cao 5,5 m thì giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến cả 3 bị ngã xuống nền bê tông.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Hậu quả, ông Phạm Xuân Sơn (56 tuổi) và ông Nguyễn Đình Thắng (55 tuổi) tử vong tại chỗ. Ông Phạm Văn Đô (53 tuổi) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nhưng do vết thương quá nặng nên cũng đã tử vong sau đó.

Theo Thanh Niên

TP. HCM phát hiện kho hóa chất nguy hiểm trong KCN Tân Tạo

Sở Công thương vừa báo cáo khẩn đến chính quyền TP. HCM về việc phát hiện 365,2 tấn hóa chất nguy hiểm trong một kho chứa tại KCN Tân Tạo. Trước đó, vào ngày 2/12, đoàn kiểm tra chuyên ngành hóa chất thuộc Sở Công Thương và các đơn vị liên quan kiểm tra Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Hóa chất Thiết bị Đại Việt tại Lô 30, Đường số 2, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Kết quả kiểm tra, đoàn phát hiện chi nhánh này lập kho chứa hóa chất nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao với diện tích khoảng 2.200 m2. Tổng khối lượng hóa chất tồn chứa ở đây là 365,2 tấn, trong đó, Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Hóa chất Thiết bị Đại Việt 245,82 tấn, Công ty TNHH TM Hóa chất Tân Việt Trung 119,405 tấn.

Theo Người Lao Động

Tin thế giới

Ông Biden lại nói nhầm, không nhớ cả tên cơ quan chính phủ

Mặc dù kết quả cuộc đua vào tòa Bạch Ốc chưa ngã ngũ, nhưng ông Joe Biden đã tự tuyên bố ông là tổng thống đắc cử và vội vàng bổ nhiệm nhân sự trong nội các. Ngày (8/12), ông Biden đã đề cử nhân sự cho một vị trí quan trọng, ông nói: “Đối với Bộ trưởng Bộ Y tế và Giáo dục (Health and Education Services), tôi đề cử Xavier Bacheria”. Tuy nhiên, ông Biden đã nói nhầm. Chỉ trong một câu nói ngắn, ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ đã sai hai chỗ. Thứ nhất, không phải là Bộ Y tế và Giáo dục (Health and Education Services), mà là Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (Health and Human Services). Thứ hai, ông Biden nói sai tên vị quan chức được ông lựa chọn, không phải Xavier Bacheria mà là Xavier Becerra – Tổng công tố của tiểu bang California.

Joe Biden bị ‘mất trí nhớ’ khi nói về bệnh Alzheimer và lại tiếp tục quên… (ảnh màn hình NTDVN)

Trang The Western Journal hôm 6/12 đưa tin, Tiến sĩ Ronny Jackson, cựu bác sĩ Tòa Bạch Ốc, lo ngại ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden không đủ khả năng nhận thức hoặc sức khỏe thể chất để trở thành tổng thống Mỹ. Trong chiến dịch vận động tranh cử của mình, ông Biden cũng không ít lần nói nhầm.

Texas kiện 4 tiểu bang chiến trường vì vi phạm Hiến pháp

Theo Breitbart, bang Texas đã đệ đơn kiện trực tiếp lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ để thách thức các thủ tục bầu cử ở các bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin với lý do vi phạm Hiến pháp. Texas lập luận rằng các bang này đã vi phạm Điều khoản cử tri của Hiến pháp, vì họ đã thực hiện các thay đổi đối với các quy tắc và thủ tục bỏ phiếu thông qua tòa án hoặc thông qua các hành động hành pháp, nhưng không thông qua các cơ quan lập pháp của bang.

Ngoài ra, còn có sự khác biệt trong các quy tắc và thủ tục bỏ phiếu ở các quận khác nhau trong tiểu bang, vi phạm Điều khoản Bảo vệ Bình đẳng của Hiến pháp. Cuối cùng, Texas cho rằng có “sự bất thường trong cuộc bỏ phiếu” ở những bang này do kết quả của những điều trên. Texas đang yêu cầu Tòa án Tối cao ra lệnh cho các bang Bị đơn cho phép các cơ quan lập pháp của họ chỉ định các đại cử tri. Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, các tranh chấp giữa hai (hoặc nhiều) bang có thể được đưa trực tiếp lên Tòa án Tối cao.

Theo Breitbart

Đánh trực diện vào TQ, Pháp gia nhập liên minh quân sự Mỹ bảo vệ Biển Đông

 Nhật Bản thông báo quân đội Pháp bắt đầu từ tháng 5 năm sau sẽ tham gia các cuộc tập trận quân sự chung trên bộ và trên biển với nước này nhằm chống lại sự hiện diện ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc trong khu vực. Pierre Vandier, Tham mưu trưởng hải quân Pháp nói với tờ báo Nhật Sankei rằng: “Chúng tôi muốn thể hiện sự hiện diện của mình tại khu vực và gửi thông điệp về sự hợp tác Nhật-Pháp. Đây là một thông điệp nhắm vào Trung Quốc. Đây là một thông điệp về quan hệ đối tác đa phương và quyền tự do hàng hải”.

Thông báo này được đưa ra sau khi Thủ tướng Australia Scott Morrison và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga ký kết một hiệp ước quân sự mới tại Tokyo vào tháng trước nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng song phương. Với sự bổ sung lực lượng của Pháp, một liên minh quân sự vượt trội gồm Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ, Anh và Pháp đặt ra một thách thức lớn đối với chính quyền Trung Quốc hiện đang không ngừng bị cô lập.

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 9/12/2020