Site icon Tin360

Cập nhật trưa 22/5: Hậu Giang dỡ phong tỏa bến xe; Trung Quốc sắp ra luật an ninh cho Hong Kong

Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 22/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

Tin thế giới:

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Tiền Phong) – Người về từ Campuchia âm tính với Covid-19, Hậu Giang dỡ phong tỏa bến xe. Sáng nay (22/5), đại diện Sở Y tế Hậu Giang cho biết, người đàn ông từ Campuchia về tối ngày 21/5 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19. Ngay sau khi có kết quả, ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đã tiến hành cho dỡ bỏ phong tỏa bến xe Vị Thanh và các khu vực có liên quan. 

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

Trước đó, tối ngày 21/5, ngành chức năng tỉnh Hậu Giang tiến hành cách ly tập trung bến xe Vị Thanh vì có người nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam nhưng chưa được kiểm tra y tế.

(Tuổi Trẻ) – Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, cháy rừng. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/5 khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt. Khu vực Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C. 

Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư, nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ, vùng núi Bắc Bộ.

(Tuổi Trẻ) – Phạt tổng giám đốc Bayer VN 30 triệu, tịch thu điện thoại vì gửi tài liệu có ‘đường lưỡi bò’. Ngày 21/5, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh thanh tra Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức xử phạt là 30 triệu đồng với bà Lynette Moey Yu Lin (quốc tịch Malaysia) về hành vi sử dụng thư điện tử cá nhân để cung cấp những thông tin, hình ảnh vi phạm đến chủ quyền quốc gia Việt Nam. 

(Ảnh chụp màn hình báo Soha)

Ngoài ra, bà Lynette Moey Yu Lin bị tịch thu điện thoại di động dùng để gửi thư điện tử có nội dung vi phạm và buộc phải gỡ bỏ, thu hồi những thông tin vi phạm pháp luật nêu trên.

(Tuổi Trẻ) – Panasonic đóng cửa nhà máy ở Thái Lan để chuyển sang Việt Nam. Tờ Nikkei Asian Review ngày 21/5 đưa tin, Panasonic cơ sở tại Thái sẽ ngừng sản xuất máy giặt từ tháng 9/2020 và ngừng sản xuất tủ lạnh từ tháng 10/2020 và sẽ đóng cửa toàn bộ từ tháng 3/2021, kể cả Trung tâm nghiên cứu và phát triển tại đây, để chuyển đến cơ sở mới tại Việt Nam nhằm tăng hiệu suất.

Panasonic muốn giảm thiểu chi phí khi chuyển đến Việt Nam thông qua việc hợp nhất sản xuất. Cơ sở sản xuất ở Việt Nam, nằm ở ngoại ô Hà Nội, là trung tâm lắp ráp tủ lạnh và máy giặt lớn nhất của Panasonic tại Đông Nam Á và hiện vẫn dư công suất.

(VTC) – Voi dữ quật chết người ở Đắk Lắk. Công an huyện Lắk (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đang phối hợp để tìm cách đưa thi thể anh Y Drim Kuan (32 tuổi, trú buôn Cuổ Tác, xã Yang Tao) về nhà. 

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 22/5, anh Y Drim dẫn con voi thuần nhiều năm nay của gia đình vào rẫy cho ăn thì không may bị con voi này quật ngã, kéo nạn nhân đi hàng chục mét khiến anh chết tại chỗ.

(Ảnh chụp màn hình báo VTC)

Tin thế giới:

(VOV) – Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp ước bầu trời mở. Theo Ngoại trưởng Mike Pompeo, Mỹ ngày 22/5 (theo giờ Mỹ) sẽ ra thông báo quyết định tới các nước thành viên và sẽ chính thức không còn là thành viên của hiệp ước Hiệp ước bầu trời mở sau 6 tháng.

Ông Pompeo cho biết, sau khi cân nhắc cẩn thận và tham vấn với các đồng minh và đối tác chủ chốt, Mỹ nhận thấy việc tiếp tục là thành viên của Hiệp ước bầu trời mở không còn phù hợp với lợi ích của nước này. Mỹ chỉ trích các hành động vi phạm của Nga không những đã cản trở mục đích xây dựng lòng tin của hiệp ước mà còn gia tăng nghi ngờ và các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. Theo Ngoại trưởng Mike Pompeo, không chỉ riêng Hiệp ước bầu trời mở, Nga còn vi phạm nhiều cam kết và nghĩa vụ khác của mình về kiểm soát vũ khí.  

(Zing) – Mỹ đề phòng Trung Quốc mua lại các công ty mất giá sau đại dịch.

Theo SCMP, 7 thượng nghị sĩ Mỹ đã gửi thư tới Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, yêu cầu lập kế hoạch giới hạn sở hữu Trung Quốc đối với các công ty và tài sản quan trọng của Mỹ – trong bối cảnh giá cổ phiếu của chúng giảm vì đại dịch Covid-19.

Cảnh báo được đưa ra khi các quốc gia khác cũng áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế sở hữu Trung Quốc, vì quan ngại rằng đại dịch có thể tạo cơ hội cho Bắc Kinh mua lại các tài sản quan trọng và chiến lược trong lĩnh vực công nghệ, hàng không và năng lượng.

(Zing) – Mỹ treo cờ rủ tưởng nhớ nạn nhân Covid-19. Mới đây, Tổng thống Donald Trump cho biết tất cả các toà nhà chính phủ và khu tưởng niệm quốc gia sẽ được treo cờ rủ nhằm tưởng nhớ những nạn nhân của đại dịch Covid-19.

“Tôi sẽ cho hạ cờ ở tất cả toà nhà của chính phủ liên bang và khu tưởng niệm quốc gia trong vòng 3 ngày tới để tưởng nhớ những người Mỹ mà chúng ta đã mất vì virus corona”, ông Trump đăng trên Twitter hôm 21/5.

(Zing) – SCMP: Trung Quốc đại lục sắp ra luật an ninh cho Hong Kong. Dẫn các nguồn thạo tin giấu tên, SCMP cho biết một dự thảo nghị quyết sắp được đệ trình, cho phép Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc của Trung Quốc xây dựng một luật an ninh mới. Luật sẽ được thiết kế riêng cho Hong Kong, cấm hành vi ly khai và chống phá, can thiệp và khủng bố nước ngoài tại đặc khu này.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Theo một số nguồn tin cho biết các đại biểu quốc hội Trung Quốc sẽ nhận dự thảo nghị quyết an ninh trong đêm ngày 21/5 và đệ trình phê duyệt vào trưa 22/5. Quốc hội Trung Quốc sẽ bỏ phiếu cho nghị quyết này vào cuối kỳ họp, có khả năng là ngày 28/5 vì sự kiện “Lưỡng Hội” năm nay chỉ kéo dài 1 tuần.

(Thanh Niên) – Campuchia cho công dân 6 nước còn dịch Covid-19 nhập cảnh nhưng phải nộp tiền bảo đảm. Bộ Y tế Campuchia hôm 20/5 cho biết chính quyền nước này đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với các công dân của nhóm nước bị dịch Covid-19 hoành hành nghiêm trọng nhất là Mỹ, Iran, Ý, Đức, Pháp, Tây Ban Nha.

Dù được phép nhập cảnh nhưng công dân các nước nói trên yêu cầu nộp giấy chứng nhận sức khỏe vừa được ký không hơn 72 giờ, theo đó xác nhận đối tượng không mắc Covid-19, đồng thời nộp 50.000 USD tiền bảo đảm trong thời gian lưu trú ở Campuchia.

Bên cạnh đó, họ cũng phải cách ly 14 ngày kể từ khi nhập cảnh, tại các địa điểm được quy định, và được xét nghiệm Covid-19.