Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 21/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

Vụ nâng điểm thi cho 65 thí sinh tại Hòa Bình: Chủ mưu lĩnh 8 năm tù

Phá đường dây làm bằng giả: Phát hiện nhiều cán bộ đặt hàng văn bằng, chứng chỉ giả

 HS lớp 1 bị đưa ra cổng trường giữa trưa nắng vì đến sớm

 Phó trưởng khoa nhận 70 triệu đồng ‘chống trượt thi tốt nghiệp’

Tin thế giới:

Thêm ba tỉnh của Nhật được dỡ tình trạng khẩn cấp

Covid-19: Cho mua máy thở giá quá cao, Bộ trưởng Y tế Bolivia bị bắt

Mỹ cảnh báo Ấn Độ: Trung Quốc ngang ngược, tiếp tục gây rối ở biên giới

Bão mạnh nhất thế kỷ ở vịnh Bengal khiến 14 người chết

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(VTV) – Vụ nâng điểm thi cho 65 thí sinh tại Hòa Bình: Chủ mưu lĩnh 8 năm tù. Ngày 21/5, TAND tỉnh Hoà Bình tuyên phạt các bị cáo trong vụ án gian lận thi cử kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh này.Bị cáo Nguyễn Quang Vinh tòa tuyên án 8 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan (Ảnh lấy từ kenh14.vn)

Theo cáo trạng, trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình, ông Nguyễn Quang Vinh (cựu Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT Hoà Bình) đã cùng các bị cáo khác lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, các mối quan hệ cá nhân để cấu kết, can thiệp bài làm theo hướng nâng điểm cho 65 thí sinh gồm 64 em thi năm 2018 và 1 em dự thi năm 2017.

Cáo trạng xác định, ông Nguyễn Quang Vinh có vai trò chủ mưu và đưa chìa khóa phòng chấm thi, tạo các điều kiện thuận lợi để các bị can khác nâng điểm 145 bài thi trắc nghiệm cho 58 thí sinh.

(Dân Việt) – Phá đường dây làm bằng giả: Phát hiện nhiều cán bộ đặt hàng văn bằng, chứng chỉ giả. Ngày 21/5, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết cơ quan này vừa triệt phá đường dây làm hàng trăm văn bằng, chứng chỉ giả. Nhiều cán bộ cơ quan nhà nước đặt mua văn bằng, chứng chỉ giả từ đường dây này.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó có nhiều trường đại học, cao đẳng để làm rõ những văn bằng, chứng chỉ giả mà nhiều cán bộ đã đặt mua từ đường dây này.

(Vietnamnet) – HS lớp 1 bị đưa ra cổng trường giữa trưa nắng vì đến sớm. Mới đây, một phụ huynh có con gái học lớp 1A1, Trường tiểu học Quang Trung (P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) đã đăng tải lên mạng xã hội về việc con mình bị yêu cầu đứng ngoài cổng trường, không được vào lớp giữa thời tiết nắng nóng vì đi học sớm. Trước thông tin trên, bà Đào Thị Cẩm Ly, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung xác nhận sự việc có xảy tại nhà trường.

Học sinh lớp 1 ở Hải Phòng bị đứng ngoài cổng trường vì đến sớm (Ảnh lấy từ vietnamnet.vn)

Phía nhà trường đã liên hệ với phụ huynh học sinh để hỏi rõ sự việc và có lời xin lỗi đến gia đình, học sinh. Nhà trường nhận thấy cô giáo chủ nhiệm lớp 1 quá cứng nhắc nên đã yêu cầu cô nghiêm túc kiểm điểm.

(Tuổi Trẻ) – Phó trưởng khoa nhận 70 triệu đồng ‘chống trượt thi tốt nghiệp’. Thanh tra Bộ Công thương cho biết, qua việc thanh tra xác minh nội dung tố cáo việc thu tiền chống trượt của sinh viên cao đẳng khoá C16 của trường Đại học Điện lực là có cơ sở, và đúng sự thật, đồng thời có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo đó, khi làm việc với sinh viên là đầu mối thực hiện thu tiền chống trượt lớp C16, sinh viên này xác nhận có 22 sinh viên của lớp C16 ĐK -TĐH nộp tiền chống trượt tốt nghiệp với tổng số tiền 70 triệu đồng. Số tiền này được sinh viên lớp chuyển  cho ông Chu Đức Toàn – phó Trưởng khoa Điều khiển tự động hoá.

Tin thế giới:

(Vnexpress) – Thêm ba tỉnh của Nhật được dỡ tình trạng khẩn cấp. Ngày 21/5, Nhật Bản bắt đầu dỡ tình trạng khẩn cấp tại ba tỉnh Osaka, Kyoto và Hyogo, trong bối cảnh số ca nhiễm mới Covid-19 giảm. 

“Tôi tin đã đủ an toàn để dỡ tình trạng khẩn cấp ở Kyoto, Osaka và Hyogo, khi tỷ lệ số ca nhiễm mới nCoV trong những ngày gần đây là dưới 0,5 trường hợp trên 100.000 người và dịch vụ y tế cũng được kiểm soát”, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura nói trong cuộc họp ở Tokyo hôm nay.

Tuyên bố được ông Nishimura đưa ra sau khi một nhóm chuyên gia chấp thuận động thái này. Tuy nhiên, Tokyo và 4 tỉnh khác bị Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có Hokkaido, sẽ vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp.

(VTC) – Covid-19: Cho mua máy thở giá quá cao, Bộ trưởng Y tế Bolivia bị bắt. Bộ trưởng Truyền thông Bolivia Isabel Fernandez cho biết Bộ trưởng Y tế Marcelo Navajass bị bắt giữ vào sáng 20/5.

Vụ bắt giữ diễn ra một ngày sau khi Tổng thống lâm thời Jeanine Anez ra lệnh điều tra việc mua máy thở từ Tây Ban Nha. Trước đó, hai quan chức khác có liên quan tới vụ việc là người đứng đầu bộ phận pháp lý của Bộ Y tế Bolivia và Tổng giám đốc điều hành của AISEM, cơ quan phụ trách mua sắm thiết bị y tế của Bolivia cũng bị bắt giữ hôm 18/5. 

(VTC) – Mỹ cảnh báo Ấn Độ: Trung Quốc ngang ngược, tiếp tục gây rối ở biên giới. Hôm 20/5, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Nam và Trung Á Alice Wells cảnh báo Ấn Độ về những hành vi hung hăng Trung Quốc ở biên giới hai nước.

Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc cùng tập Yoga (Ảnh lấy từ zingnews.vn)

“Bùng phát các vụ đụng độ ở biên giới là lời cảnh báo rằng hành động ngang ngược của Trung Quốc không phải lúc nào cũng chỉ là lời nói. Dù là ở Biển Đông hay dọc theo biên giới với Ấn Độ, chúng ta tiếp tục thấy những hành động khiêu khích và gây rối của Trung Quốc”, bà Alice Wells cho hay.

Bà Alice Wells cho biết, những quốc gia như Mỹ, Ấn Độ, Australia và các quốc gia ASEAN đã tập hợp lại trước sự khiêu khích và hành vi gây hấn của Trung Quốc.

(Zing) – Bão mạnh nhất thế kỷ ở vịnh Bengal khiến 14 người chết. Hôm 20/5, bão Amphan đổ bộ vào Ấn Độ và Bangladesh với sức gió mạnh lên tới 185 km/h và sóng biển có lúc dâng cao đến 5 m, đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và phá hủy hàng nghìn ngôi nhà giữa lúc hai bên vất vả chống Covid-19. Thủ hiến bang Tây Bengal Mamata Banerjee (Ấn Độ) cho biết: “Nhiều khu vực đã bị tàn phá. Thông tin liên lạc bị gián đoạn”. Bà nói thêm rằng mặc dù 500.000 người đã được sơ tán, chính quyền bang không hoàn toàn lường trước được sự tàn phá của cơn bão.