Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 21/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Kiểm điểm 2 phó chủ tịch quận ‘ngâm’ sổ đỏ của dân 17 năm
  • Bắt thêm thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc
  • Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên làm thứ trưởng Bộ Công an
  • TP.HCM dự kiến sáp nhập 19 phường và 3 quận để lập thành phố phía Đông
  • iPhone thành ‘cục gạch’ vì vay tiền bằng iCloud

Tin Thế giới:

  • Nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc bị tăng lên 35 năm tù vì nhận hối lộ
  • 5 triệu sản phẩm bảo hộ y tế Việt Nam đến New York
  • Vắc xin Covid-19 cho kết quả thử nghiệm khả quan tại Mỹ
  • Apple sẽ sản xuất tai nghe AirPods Studio tại Việt Nam

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước:

(Tuổi Trẻ) – Kiểm điểm 2 phó chủ tịch quận ‘ngâm’ sổ đỏ của dân 17 năm. Phó Chủ tịch TP. Hà Nội – ông Nguyễn Quốc Hùng vừa có văn bản trả lời nội dung tố cáo đối với UBND huyện Từ Liêm trước đây (nay là quận Bắc Từ Liêm) về vi phạm khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người dân ở xã Thuỵ Phương (nay là phường Thuỵ Phương).

Căn cứ nội dung tố cáo, kết quả xác minh và các tài liệu, chứng cứ có liên quan, Chủ tịch TP. Hà Nội kết luận nhiều nội dung tố cáo của người dân là đúng; giao quận Bắc Từ Liêm tổ chức kiểm điểm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm.

Trong đó có trách nhiệm của ông Nguyễn Kim Vinh – Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (thời điểm giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm) và bà Nguyễn Thị Nắng Mai – Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (thời điểm giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Từ Liêm).

(Thanh Niên) – Bắt thêm thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc. Tối 20/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim Liên (cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3, Bộ Xây dựng), thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt quả tang nhận hối lộ vào tháng 6/2019 tại H.Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), để điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trước đó trong thông cáo báo chí ngày 3/5, Ủy ban Kiểm tra T.Ư cho biết đã quyết định thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Liên với hình thức khiển trách.

(Lao Động) – Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên làm thứ trưởng Bộ Công an. Thủ tướng vừa có quyết định 668/QĐ-TTg, bổ nhiệm ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông Trần Quốc Tỏ từng giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Tháng 3/2014, ông Trần Quốc Tỏ được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tháng 10/2015, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

(Tiền Phong) – TP.HCM dự kiến sáp nhập 19 phường và 3 quận để lập thành phố phía Đông. Sở Nội vụ TPHCM vừa có tờ trình gửi Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM về phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2019-2021.

Theo đó, Sở Nội vụ đề xuất giữ nguyên phương án sắp xếp đối với 19 đơn vị hành chính cấp phường như trước đây và bổ sung việc sáp nhập 3 quận 2, 9 và Thủ Đức để hình thành đơn vị hành chính là thành phố trực thuộc TPHCM (tạm gọi là thành phố phía Đông).

Lý do được đưa ra là để xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM nhằm phát huy những lợi thế về vị trí mang tính cửa ngõ, các hạ tầng dịch vụ sẵn có như các khu đại học (đào tạo bậc cao), Khu công nghệ cao (sản xuất tiên tiến), Khu đô thị mới Thủ Thiêm (trung tâm tài chính và kinh doanh) và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung đã và đang được hoàn thiện như Xa lộ Hà Nội, cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên, đường Phạm Văn Đồng…

(VnExpress) – iPhone thành ‘cục gạch’ vì vay tiền bằng iCloud. 3 tháng trước, anh Phong biết đến dịch vụ vay tiền bằng iCloud qua mạng xã hội. Sau khi trao đổi với nhân viên tư vấn qua điện thoại và gửi hình ảnh để xác nhận thông số chiếc iPhone của mình, anh Phong được yêu cầu đăng nhập iPhone bằng tài khoản iCloud do dịch vụ cho vay tiền cung cấp.

“Số tiền được vay phụ thuộc vào giá trị của chiếc điện thoại. Tôi dùng iPhone 11 nên được vay 8 triệu đồng, nhưng thực tế chỉ nhận được 6,4 triệu đồng vào tài khoản, số tiền bị trừ là tiền lãi nộp trước”, anh Phong nói.

Sau thời gian hẹn, anh Phong không thể xoay được tiền để trả nợ. Chủ nợ bắt đầu “truy” anh bằng chế độ Find My iPhone. “Ban đầu họ bật chế độ tìm iPhone, khiến chiếc điện thoại kêu inh ỏi liên tục, nên tôi đã phải tắt đi. Đến khi bật lại, máy đã bị khóa”, anh Phong nói. Dù tiếc, anh vẫn phải chấp nhận chiếc iPhone 11 biến thành “cục gạch”.

Tin Thế giới:

(Tuổi Trẻ) – Nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc bị tăng lên 35 năm tù vì nhận hối lộ. Ngày 20/5, trong phiên tái thẩm tại tòa án Seoul, phía công tố đã đề nghị mức án 25 năm tù cho bà Park cùng khoản tiền phạt 30 tỉ won (tương đương 24,36 triệu USD) và khoản tiền bồi thường 200 triệu won vì hành vi nhận hối lộ.

Cựu tổng thống cũng bị đề nghị mức án 10 năm tù và phải bồi thường 3,3 tỉ won vì hành vi lạm dụng quyền lực cùng các tội danh hình sự khác trong thời gian đương chức.

Tổng mức án mới mà các công tố viên đề nghị là 35 năm, tăng thêm 3 năm so với bản án hồi năm ngoái. Phiên tòa tuyên án dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10/7.

(VnExpress) – 5 triệu sản phẩm bảo hộ y tế Việt Nam đến New York. Chiều 20/5, ông Huỳnh Quốc Định – Giám đốc Super Cargo Service thông báo chiếc máy bay cuối cùng vận chuyển lô hàng 5 triệu sản phẩm bảo hộ y tế đã đáp xuống sân bay JFK. Đây là đơn hàng thiết bị y tế thuộc hàng “cực lớn” của Mỹ đặt mua từ Việt Nam gần đây, gồm áo bảo hộ, khẩu trang và găng tay phục vụ chống dịch.

Theo ông Định, để đáp ứng thời gian gấp rút chỉ trong một tuần, công ty đã hợp tác với 4 hãng hàng không là Ethiopia Airlines, Cathay Pacific, Eva Airlines và Philippines Airlines để tiến hành vận chuyển.

(Thanh Niên) – Vắc xin Covid-19 cho kết quả thử nghiệm khả quan tại Mỹ. Ngày 18/5, hãng công nghệ sinh học Moderna công bố kết quả sơ bộ việc thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covid-19 đối với một nhóm tình nguyện viên khỏe mạnh. Thông tin giúp giá cổ phiếu của Moderna tăng gần 20% lên thành 80 USD tại sàn giao dịch ở New York.

Có tổng cộng 45 người tham gia thử nghiệm, được chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 15 người và được tiêm liều lượng khác nhau.

Kết quả cho thấy vắc xin mRNA-1273 an toàn và giúp hình thành kháng thể cho toàn bộ 45 người tham gia thử nghiệm. Có 8 người được tiêm liều 100 microgam và 25 microgram có mức độ kháng thể Covid-19 cao hơn lượng kháng thể ở những người bị nhiễm bệnh đã hồi phục.

(VnExpress) – Apple sẽ sản xuất tai nghe AirPods tại Việt Nam. Theo nguồn tin từ The Infomation, Apple đã liên hệ với hai đối tác Goertek và Luxshare để sản xuất mẫu over-ear chưa ra mắt. Đây là lần đầu tiên công ty Mỹ sử dụng nhà máy tại Việt Nam để tạo ra một thiết bị cao cấp ngay từ đầu, thay vì chỉ nằm trong một công đoạn lắp ráp sản phẩm.

Một nguồn tin quen thuộc với kế hoạch sản xuất của Apple tiết lộ, việc chọn Việt Nam là nơi tạo ra tai nghe nhằm “xây dựng kiến thức sản xuất tại địa phương”, bao gồm các lĩnh vực từ lắp ráp sản phẩm đến nghiên cứu, tạo mẫu, kỹ thuật và phát triển.

Theo Apple Insider, Việt Nam nhiều khả năng sẽ không phải là quốc gia duy nhất sản xuất AirPods Studio. Apple sẽ phân chia cho các nhà máy khác ở Trung Quốc để đảm bảo sản lượng. Tuy vậy, tỷ lệ thiết bị ở hai quốc gia chưa được tiết lộ.