Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 20/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • ‘Quái xế’ 62 tuổi buông 2 tay phóng xe vèo vèo ở Hà Nội bị phạt 8,25 triệu đồng
  • Bệnh nhân phi công Anh hết nCoV
  • Thử nghiệm đợt 2 vắcxin Covid-19 của Việt Nam

Tin thế giới:

  • Khẳng định mất vị giác, khứu giác là triệu chứng mới Covid-19
  • Các nước nhất trí điều tra WHO
  • Mỹ bất ngờ giáng trừng phạt công ty Trung Quốc
  • Hơn trăm tàu ùn ùn chở dầu thô siêu rẻ tới Trung Quốc
  • Siêu bão Amphan: Ấn Độ và Bangladesh sơ tán hàng triệu dân
  • Nga: Trực thăng Mi-8 rơi gần Moskva, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(VTC) – ‘Quái xế’ 62 tuổi buông 2 tay phóng xe vèo vèo ở Hà Nội bị phạt 8,25 triệu đồng. Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết vừa ra quyết định xử phạt người đàn ông điều khiển xe máy buông cả hai, với tổng mức phạt 8,25 triệu đồng. 

(Ảnh chụp màn hình báo VTC)

Trước đó ngày 18/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, buông cả hai tay, giao thông trên đường Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm.

Tại cơ quan công an, ông cho biết đã nhận thức được lỗi của mình và cam kết không tái phạm.

(Vnexpress) – Bệnh nhân phi công Anh hết nCoV. Ngày 19/5, Bộ Y tế cho biết hiện có thể khẳng định bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh) đã được điều trị hết virus Corona chủng mới với 5 lần liên tiếp trong 10 ngày qua có kết quả xét nghiệm âm tính. Bộ y tế thống nhất chuyển bệnh nhân sang Trung tâm Điều trị Chuyên sâu về Hồi sức Tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Như vậy, đối với “bệnh nhân 91”, Bộ Y tế ghi nhận “hết nCoV”, chưa ghi nhận “khỏi Covid-19”.

Về khả năng ghép phổi của bệnh nhân này, một chuyên gia của bộ y tế cho biết, bệnh nhân đang gặp ba chống chỉ định ghép phổi, trong đó có nhiễm trùng phổi, và suy đa tạng. Do đó nếu ghép ngay, có thể thành công về mặt kỹ thuật, nhưng tỷ lệ hồi phục thấp. Vì vậy bệnh nhân cần tiếp tục chờ đợi quá trình điều trị nội khoa.

(Tuổi Trẻ) – Thử nghiệm đợt 2 vắcxin Covid-19 của Việt Nam. Theo ông Đỗ Tuấn Đạt, giám đốc Công ty TNHH vắcxin và sinh phẩm số 1, Bộ Y tế, trong vài ngày nữa nhóm nghiên cứu vắcxin ngừa Covid-19 sẽ tiến hành tiêm thử nghiệm vắcxin đợt 2. Trong đợt này sẽ có 30 con chuột được tiêm vắcxin và mục đích để dò liều vắcxin hiệu quả nhất.

Trước đó ngày 26/4, đã có 50 con chuột được tiêm vắcxin này để đánh giá tính an toàn và hiệu quả sinh kháng thể miễn dịch. 

Tin thế giới:

(Vnexpress) – Khẳng định mất vị giác, khứu giác là triệu chứng mới Covid-19. Ngoài những triệu chứng như ho, sốt kéo dài liên tục, gần đây, dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) vừa bổ sung thêm triệu chứng mất vị giác, khứu giác vào danh sách các dấu hiệu nhiễm Covid-19.

Phó giám đốc y tế NHS – Jonathan Van-Tam, cho biết các cố vấn hàng đầu của chính phủ đã phân tích chi tiết, việc bổ sung mất khứu giác, vị giác vào triệu chứng sẽ giúp xác định 94% ca nhiễm, thay vì 91% khi sàng lọc dựa trên ho và sốt.

(Vnexpress) – Các nước nhất trí điều tra WHO. Ngày 19/5, các nước thành viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhất trí thông qua nghị quyết kêu gọi điều tra độc lập về phản ứng của WHO với đại dịch Covid-19.

Nghị quyết được thông qua bằng phương pháp đồng thuận tại cuộc họp trực tuyến của Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA), cơ quan ra quyết sách của WHO. Liên minh châu Âu là bên soạn thảo nghị quyết, trong đó kêu gọi “một sự đánh giá công bằng, độc lập và toàn diện” về phản ứng quốc tế với Covid-19. 

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Nghị quyết cho hay cuộc điều tra nên bao gồm cả việc xem xét những hành động của tổ chức WHO, cũng như các mốc thời gian hành động của tổ chức này liên quan đến đại dịch Covid-19. 

(Zing) – Mỹ bất ngờ giáng trừng phạt công ty Trung Quốc. Ngày 19/5, Bộ Tài chính Mỹ cho biết vừa trừng phạt công ty Trung Quốc được cho là làm đại lý cho hãng hàng không Iran bị cáo buộc vận chuyển vũ khí, các vật liệu cho các nhóm quân sự và dân quân Iran.

Theo Bộ Tài chính Mỹ công ty Shanghai Saint Logistics Limited hoạt động như một đại lý cho hãng hàng không Mahan Air của Iran ở thành phố của Trung Quốc, cung cấp các dịch vụ hành chính cho công ty Iran. Hiện tại, Shanghai Saint Logistics Limited công ty thứ 7 bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vì làm đại lý cho Mahan Air.

(Vietnamnet) – Hơn trăm tàu ùn ùn chở dầu thô siêu rẻ tới Trung Quốc. Theo RT, hiện có tổng 117 tàu chở dầu cực lớn, mỗi tàu có thể chở 2 triệu thùng, đang trên đường tới Trung Quốc để đưa dầu xuống các cảng của nước này, trong khoảng thời gian giữa tháng 5 tới giữa tháng 9.

Firat Kayakiran nhà báo của Blomberg cũng nhận định, các siêu tàu chở dầu đang trên đường tới Trung Quốc có thể là số lượng tàu chở dầu lớn nhất thế giới cùng lúc di chuyển tới quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

Vào tháng trước, các nhà máy lọc dầu của nước này đã mua nhiều dầu thô giá siêu rẻ từ Alaska (Mỹ), Canada và Brazil.

(Lao Động) – Siêu bão Amphan: Ấn Độ và Bangladesh sơ tán hàng triệu dân. Khoảng 2 triệu người dân Ấn Độ và Bangladesh đã sơ tán để tránh siêu bão Amphan trong bối cảnh đang chật vật ứng phó với dịch Covid-19.

(Ảnh chụp màn hình báo Tài nguyên và môi trường)

Theo SCMP, siêu bão xoáy Amphan với sức gió lên tới 240-265 km mỗi giờ, tương đương với cơn bão cấp 5 – cấp cao nhất theo thang báo bão của Mỹ được dự báo sẽ đổ bộ vào bờ biển Ấn Độ và Bangladesh vào ngày 20/5. 

(Báo Tin Tức) – Nga: Trực thăng Mi-8 rơi gần Moskva, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Ngày 19/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trực thăng Mi-8 đang trong hành trình bay huấn luyện thì gặp nạn gần thủ đô Moskva.

Vụ việc xảy ra lúc 20h00 ngày 19/5 (giờ Moskva), trực thăng rơi tại một địa điểm cách khu dân cư Klin thuộc Moskva khoảng 20km, phi hành đoàn thiệt mạng vì bị thương nặng.  

Theo thông tin ban đầu nguyên nhân sự cố trên có thể là do trục trặc kỹ thuật.