Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 20/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Bí ẩn trong vụ án sửa điểm thi ở Hoà Bình
  • 2 nữ sinh lớp 10 tắm sông bị đuối nước
  • 3 phụ nữ trú mưa dưới gốc cây bị sét đánh tử vong
  • Ôtô lắp ráp trong nước được giảm 50% lệ phí trước bạ

Tin Thế giới:

  • Căng thẳng Mỹ – Trung đốt nóng hội nghị WHO
  • 194 nước cùng thông qua nghị quyết kêu gọi điều tra về COVID-19
  • Singapore báo nhầm kết quả dương tính nCoV cho 357 người
  • Hào quang băng cực hiếm trên bầu trời ở Trung Quốc

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước:

(VnExpress) – Bí ẩn trong vụ án sửa điểm thi ở Hoà Bình. Sau 6 ngày xét xử vụ án gian lận điểm thi THPT 2018, TAND tỉnh Hòa Bình sẽ ra phán quyết vào sáng 21/5 song một số vấn đề còn tranh cãi. Hơn 160 bài thi được sửa điểm nhưng những ai nhờ nâng điểm vẫn là ẩn số.

Trong 15 người bị xét xử, ba người một mực kêu oan, 13 người còn lại thừa nhận hành vi và mong được giảm nhẹ hình phạt.

Suốt phiên xử, phía VKSND tỉnh Hòa Bình vẫn bảo lưu quan điểm truy tố và cho rằng đây là vụ án có tổ chức dưới sự chỉ đạo chủ mưu của Nguyễn Quang Vinh (cựu trưởng phòng khảo thí, phó trưởng ban chấm thi). Các bị cáo còn lại cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội với vai trò giúp sức tích cực.

(Lao Động) – 2 nữ sinh lớp 10 tắm sông bị đuối nước. Khoảng 17h30 chiều 19/5, hai nữ sinh lớp 10 trường THPT Bất Bạt thuộc xã Sơn Đà, huyện Ba Vì ra khu vực sông thuộc địa phận thôn Đan Thế (xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội) tắm bị đuối nước thương tâm.

Đến khoảng 19h cùng ngày, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 2 nữ sinh này, và bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

(Tuổi Trẻ) – 3 phụ nữ trú mưa dưới gốc cây bị sét đánh tử vong. Khoảng 14h ngày 19/5, ở huyện miền núi An Lão có mưa lớn và sấm sét. Đinh Thị Thúy (ở xã An Toàn), Đinh Thị Điếc và Đinh Thị Đia (cùng ở xã An Nghĩa) đi làm trong rừng keo, nấp vào gốc cây để trú, không may bị sét đánh trúng khiến cả 3 tử vong.

(VietNamNet) – Ôtô lắp ráp trong nước được giảm 50% lệ phí trước bạ. Ngày 17/5, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước cho đến hết năm 2020, chưa rõ thời điểm bắt đầu áp dụng. Mức giảm này không áp dụng với xe nhập khẩu.

Hiện ô tô con từ 9 chỗ ngồi trở xuống chịu hai mức thu lệ phí trước bạ (tùy từng địa phương) là 10% và 12% trên giá bán xe. Nếu được giảm 50% thì số tiền khách hàng nộp lệ phí trước bạ sẽ được giảm một khoản lớn. 

Tuy nhiên, ưu đãi này chỉ dành cho xe sản xuất lắp ráp trong nước, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc không được hưởng. Theo tính toán, khi mua những mẫu xe bình dân sản xuất lắp ráp trong nước, khách hàng sẽ tiết kiệm được từ 15-80 triệu đồng.

Tin Thế giới: 

(VnExpress) – Căng thẳng Mỹ – Trung đốt nóng hội nghị WHO. Ngày 18/5, phát biểu khai mạc cuộc họp Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh sẽ đóng góp hai tỷ USD để chống Covid-19 cũng như triển khai bác sĩ và vật tư y tế đến hỗ trợ châu Phi và các nước đang phát triển khác đối phó đại dịch.

Nhưng nhiều người, đặc biệt các quan chức Mỹ cho rằng, tuyên bố đóng góp tiền của Trung Quốc là nhằm gây ảnh hưởng đến WHO khi nhiều quốc gia thành viên đang muốn điều tra xem liệu tổ chức này có “thông đồng” với Bắc Kinh, thiếu minh bạch trong những ngày đầu dịch bùng phát ở Vũ Hán hay không.

“Cam kết hai tỷ USD của Trung Quốc nhằm đánh lạc hướng khi ngày càng nhiều quốc gia yêu cầu Trung Quốc phải chịu trách nhiệm khi không thực hiện nghĩa vụ theo quy định quốc tế là nói sự thật và cảnh báo thế giới”, John Ullyot, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc Mỹ gia nói.

Căng thẳng Mỹ – Trung tại hội nghị còn gia tăng liên quan đến vấn đề Đài Loan. Trước hội nghị, Mỹ đã tích cực vận động hành lang để các thành viên ủng hộ hòn đảo tham dự sự kiện với tư cách quan sát viên, tuy nhiên nỗ lực này thất bại khi chỉ 29 nước đồng ý, dù Đài Loan là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới xử lý Covid-19 thành công.

(Zing News) – 194 nước tại WHO nhất trí nghị quyết điều tra độc lập dịch Covid-19. Hôm 19/5, toàn bộ 194 nước tham dự Khóa họp 73 Đại hội đồng Tổ chức Y tế thế giới đã nhất trí thông qua nghị quyết kêu gọi điều tra độc lập đối với đại dịch Covid-19.

Nghị quyết do Liên minh châu Âu (EU) đại diện cho hơn 100 quốc gia đưa ra tại Khóa họp đã được nhất trí thông qua mà không vấp phải ý kiến phản đối nào.

(VTC News) – Singapore báo nhầm kết quả dương tính Covid-19 cho 357 người. Hôm 17/5, Bộ Y tế Singapore đã gửi lời xin lỗi với 357 bệnh nhân Covid-19 nhận được tin nhắn báo dương tính trở lại với virus corona do ‘lỗi công nghệ’.

Đầu tháng 5, Singapore ra mắt hệ thống iConnect.Covid – tự động gửi thông báo SMS kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân từ 6 phòng khám đa khoa.

Hệ thống cũng sẽ tự động cảnh báo các tổ chức chăm sóc sức khỏe khi bệnh nhân có kết quả dương tính, sau đó họ có thể gọi để bệnh nhân sắp xếp đến các cơ sở chăm sóc y tế.

(Lao Động) – Hào quang băng cực hiếm trên bầu trời ở Trung Quốc. Vào khoảng 11h ngày 19/5 trên bầu trời Thạch Gia Trang, Trung Quốc, xuất hiện hào quang băng cực hiếm gặp.

Hào quang là tên một loại hiện tượng quang học được tạo ra bởi ánh sáng mặt trời, tương tác với các tinh thể băng lơ lửng trong bầu khí quyển. Hào quang có thể có nhiều hình thức, từ các vòng tròn màu trắng đến các cung và điểm trên bầu trời. 

Hiện tượng này thường cho ra dự báo rằng mưa sẽ rơi trong vòng 24 giờ sau đó. Những đám mây ti tầng (mây mỏng tạo ra các quầng) cũng có thể cho thấy một hiện tượng thời tiết mới sắp xảy ra.