Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 20/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thủ tướng đề nghị hoãn tăng lương cơ sở và lương hưu
  • Hẹn ra công viên đánh nhau, nam thanh niên bị đâm 10 nhát dao
  • Mang tiền âm phủ đi mua ô tô sang
  • Quảng Nam gia hạn thanh tra việc mua máy xét nghiệm 7,23 tỉ thêm 10 ngày
  • Ngăn chặn loại virus nguy hiểm trên thủy sản từ Trung Quốc

Tin thế giới:

  • Thuốc sốt rét, lựa chọn cuối cùng trị Covid-19
  • Bà Thái Anh Văn nhậm chức, gửi thông điệp cứng rắn đến Trung Quốc
  • Bang Michigan (Mỹ) ban bố tình trạng khẩn cấp do vỡ đập

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(VTC) – Thủ tướng đề nghị hoãn tăng lương cơ sở và lương hưu. Báo cáo trước Quốc hội tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9 sáng 20/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, so với cuối năm 2019, tình hình có sự thay đổi rất lớn, khó khăn hơn nhiều do tác động bởi dịch Covid-19.

Do đó, Thủ tướng đề nghị Quốc hội xem xét, cân nhắc trước mắt chưa tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1/7/2020.

(Zing) – Hẹn ra công viên đánh nhau, nam thanh niên bị đâm 10 nhát dao. Ngày 20/5, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đang tiến hành điều tra án mạng xảy ra tại công viên Quảng trường thành phố do hai thiếu niên giải quyết mâu thuẫn. 

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 19/5, 2 thanh niên này chạy xe máy cùng nẹt pô rồi xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, cả hai hẹn nhau ra công viên Quảng trường TP Bà Rịa mỗi người cầm một con dao lao vào “huyết chiến”. Khiến một thanh niên bị đâm 10 nhát và tử vong sau đó, nam thanh niên còn lại đang điều trị tại bệnh viện.

(Vietnamnet) – Mang tiền âm phủ đi mua ô tô sang. Công an Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thịnh và Nguyễn Mạnh Thực (Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Anh D (Đồng Nai).

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Theo khai báo của nạn nhân chiếc xe ô tô Lexus được anh mua vào cuối năm 2018, đến tháng 2/2019 anh đăng tin rao bán chiếc xe này lên mạng xã hội. Sau đó có một nam thanh niên gọi điện thoại cho anh, thỏa thuận mua chiếc xe với giá 700 triệu đồng và hẹn ngày 27/3 gặp nhau một quán cà phê ở quận Hoàng Mai, Hà Nội để giao dịch mua bán. Tuy nhiên, ngay hôm đó, anh đã bị các đối tượng lừa đảo đánh lái xe đi mất đồng thời dùng tiền âm phủ trộn lẫn vào giữa những sấp tiền thật, khiến anh D mới nhìn qua không thể phát hiện.

(Người Lao Động) – Quảng Nam gia hạn thanh tra việc mua máy xét nghiệm 7,23 tỉ thêm 10 ngày. Sáng ngày 20/5, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết Thanh tra tỉnh đã có quyết định gia hạn thời gian thanh tra việc thực hiện gói thầu mua sắm hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR tự động tại tỉnh này để làm rõ thêm một số việc.

Theo ông Trần Minh Thái, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số đơn vị liên quan đang triển khai lại hoạt động kinh doanh nên chưa đến làm việc. Vì vậy, Thanh tra tỉnh đã quyết định gia hạn thời gian thanh tra thêm 10 ngày (đến ngày 30/5).

(Tiền Phong) – Ngăn chặn loại virus nguy hiểm trên thủy sản từ Trung Quốc. Ngày 20/5, Bộ NN&PTNT đề nghị các lực lượng chức năng, các tỉnh biên giới tăng kiểm soát tình trạng nhập lậu tôm giống, tôm thương phẩm, thức ăn thủy sản… từ Trung Quốc, nhằm ngăn chặn loại virus Decapod iridescent virus 1 (DIV1) cực nguy hiểm trên thủy sản.

Theo Bộ NN&PTTN, hiện đã phát hiện một số loài cảm nhiễm virus DIV1 gồm: tôm càng đỏ, tôm thẻ chân trắng, tôm càng xanh, tôm hùm đất (tôm hùm nước ngọt), tôm càng sông (hay tôm chà) và tôm gai, cua Cà ra và cua bờ sọc (cua bờ). Trong thực tế, phân bố của virus DIV1 trên thế giới có thể rộng hơn nhiều do chưa được điều tra cụ thể.

Hiện tại, Bộ NN&PTNT cho biết, hiện chưa có thông tin về bệnh do DIV1 xuất hiện ở Việt Nam. Tuy nhiên, để chủ động phòng chống, ngăn chặn bệnh do DIV1 xâm nhập vào nước ta, chúng ta nên ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép tôm giống, tôm thương phẩm, thức ăn tươi sống cho thủy sản.

Tin thế giới:

(Vnexpress) – Thuốc sốt rét, lựa chọn cuối cùng trị Covid-19. Ngày 19/5, Cục Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) tuyên bố thuốc sốt rét hydroxychloroquine được coi là “lựa chọn cuối cùng” điều trị người nhiễm Covid-19. Tuyên bố được FDA đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng ông vẫn uống thuốc sốt rét hàng ngày, trong vòng một tuần gần đây, nhằm ngăn ngừa Covid-19.

Tiến sĩ Stephen Hahn, ủy viên của FDA cho biết: “Quyết định dùng bất kỳ loại thuốc nào là thỏa thuận giữa bệnh nhân và bác sĩ. Hydroxychloroquine và chloroquine đã được FDA phê duyệt điều trị sốt rét, lupus ban đỏ và viêm khớp dạng thấp”.

(Tuổi Trẻ) – Bà Thái Anh Văn nhậm chức, gửi thông điệp cứng rắn đến Trung Quốc. Trong bài phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai hôm 20/5, bà Thái Anh Văn gửi thông điệp cứng rắn đến Bắc Kinh, không chấp nhận đề nghị “Một quốc gia, hai chế độ” của Trung Quốc. Tuy nhiên Đài Loan sẵn sàng đối thoại với đại lục để tìm giải pháp lâu dài.

(Ảnh chụp màn hình báo VTC)

“Tôi muốn nhắc lại những từ ‘hòa bình, ngang hàng, dân chủ và đối thoại. Chúng tôi sẽ không chấp nhận việc Bắc Kinh sử dụng ‘một quốc gia, hai chế độ’ để hạ cấp Đài Loan và làm suy yếu hiện trạng eo biển. Chúng tôi kiên định nguyên tắc này”, bà Thái Anh Văn cho biết.

(Báo Tin Tức) – ​Bang Michigan (Mỹ) ban bố tình trạng khẩn cấp do vỡ đập. Ngày 19/5, Thống đốc bang Michigan của Mỹ, ông Gretchen Whitmer, đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở hạt Midland sau khi xảy ra 2 vụ vỡ đập khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán. Phát biểu họp báo, Thống đốc Whitmer cho biết, trong vòng 12-15 giờ tới, hạt Midland có nguy cơ bị ngập lụt.

(Ảnh chụp màn hình Thể Thao và Văn Hóa)

Theo truyền thông địa phương, 10.000 người và 3.500 ngôi nhà ở hạt Midland đã bị ảnh hưởng sau vụ vỡ đập. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo về thương vong do các vụ vỡ đập.