Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 21/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Nắng nóng gay gắt bủa vây Bắc và Trung Bộ, có nơi 42 độ C
  • Trường đại học không tham gia coi, chấm thi tốt nghiệp THPT
  • Xe container bốc cháy ngùn ngụt, lái xe đạp cửa thoát thân

Tin thế giới:

  • Mỹ đưa máy bay ném bom tới gần Trung Quốc
  • Ông Trump dừng uống thuốc trị sốt rét ngừa Covid-19
  • Mỹ chi khủng sản xuất thuốc Covid-19, không chờ nhập khẩu
  • Mỹ thông qua luật ngăn công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán
  • Mỹ phê duyệt bán 18 ngư lôi tiên tiến cho Đài Loan
  • Tổng giám đốc WHO nhận được thư của Trump yêu cầu độc lập với Trung Quốc
  • Philippines triệt phá phòng khám ‘chui’ Trung Quốc trị Covid-19

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(VTC) – Nắng nóng gay gắt bủa vây Bắc và Trung Bộ, có nơi 42 độ C. Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (21/5), vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên nắng nóng gay gắt đặc biệt gay gắt hơn ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, riêng vùng núi phía Tây của Trung Bộ có nơi 41-42 độ C.

Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt từ ngày 22/5, còn ở miền Trung khả năng kéo dài đến 23/5.     

(Vietnamnet) – Trường đại học không tham gia coi, chấm thi tốt nghiệp THPT. Theo dự thảo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ giao cho UBND các tỉnh, thành phố chủ trì thực hiện. Lãnh đạo UBND tỉnh sẽ là Trưởng ban, các Phó Trưởng ban sẽ là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT; Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan.

Theo đó, mỗi tỉnh sẽ tổ chức một Hội đồng thi do Sở GD-ĐT chủ trì để tổ chức thi cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh. Mỗi hội đồng thi có các điểm để tổ chức khâu coi thi trong kỳ thi. Như vậy, các trường đại học sẽ rút khỏi mọi khâu của kỳ thi này. Mọi trách nhiệm trong việc coi thi, chấm thi năm nay hoàn toàn thuộc về địa phương. 

(Vietnamnet) – Xe container bốc cháy ngùn ngụt, lái xe đạp cửa thoát thân. Trưa ngày 20/5, tại km60+200, quốc lộ 5, đoạn qua cầu Lai Vu (phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), một xe container đang chạy thì bốc cháy. Tài xế tắt máy rồi đạp mạnh cửa thoát ra ngoài. Chỉ sau vài phút, ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ phần đầu xe, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

(Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet)

Tin thế giới:

(Tiền Phong) – Mỹ đưa máy bay ném bom tới gần Trung Quốc. Ngày 19/5, Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương thông báo trên Twitter rằng, các máy bay ném bom B-1 của họ vừa triển khai nhiệm vụ trên biển Đông, vài ngày sau đợt huấn luyện cùng Hải quân Mỹ ở Hawaii, nhằm “thể hiện uy tín của Không quân Mỹ khi phải ứng phó với môi trường an ninh đa dạng và không chắc chắn”.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

Không quân Mỹ điều 4 chiếc B-1B và khoảng 200 lính không quân từ Texas đến căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam từ ngày 1/5, để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Không quân Mỹ khu vực Thái Bình Dương. Hai chiếc B-1B Lancer của Mỹ thực hiện nhiệm vụ kéo dài 32 giờ trên biển Đông vào ngày 29/4. Các máy bay quân sự khác cũng hiện diện trên vùng biển.

Trước đó, ngày 14/5, Hải quân Trung Quốc triển khai đợt tập trận 11 tuần trên vùng biển ngoài khơi TP Đường Sơn thuộc Hoàng Hải. Mỹ điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan cùng hôm đó. Bộ tư lệnh Ấn Độ – Thái Bình Dương của Mỹ ngày 20/5 nói rằng Hải quân Mỹ vừa triển khai đợt huấn luyện chiến tranh thủy lôi trên biển Hoa Đông.

(VTC) – Ông Trump dừng uống thuốc trị sốt rét ngừa Covid-19. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/5 cho biết, ông sẽ hoàn thành liệu trình uống thuốc hydroxychloroquine ngừa Covid-19 và ngừng uống thuốc trong 2 ngày tới.

“Tôi nghĩ rằng liệu trình sử dụng thuốc sẽ kết thúc sau 1 hoặc 2 ngày. Do đó, việc này (dừng uống thuốc) sẽ diễn ra trong hai ngày nữa”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Bình luận ​​được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố đã dùng thuốc chống sốt rét hàng ngày trong khoảng 2 tuần qua, và coi đây như một biện pháp phòng ngừa Covid-19.

(Pháp Luật) – Mỹ chi khủng sản xuất thuốc Covid-19, không chờ nhập khẩu. Ngày 19/5, Bộ Y tế và Dịch vụ dân sinh Mỹ, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Y sinh tiên tiến thuộc bộ này đã ký kết một hợp đồng trị giá 354 triệu USD với Tập đoàn Phlow cùng một số đơn vị khác.

Hợp đồng có thời gian trong vòng 4 năm. Theo đó, các công ty sẽ sản xuất các loại thuốc như vancomycin, ketamine, morphin và các thuốc điều trị Covid-19 khác. Bộ Y tế và Dịch vụ dân sinh Mỹ nói rằng hợp đồng có thể được gia hạn thêm sáu năm nữa với khoản tiền bổ sung lên đến 456 triệu USD.

Động thái trên được thực hiện theo cam kết của chính phủ Tổng thống Donald Trump với Quốc hội nhằm giải quyết các “lỗ hổng” trong sản xuất dược phẩm Mỹ – vốn phụ thuộc vào nước ngoài. Ngoài ra, việc này còn giải quyết một mối lo ngại về “sự thống trị” của dược phẩm Trung Quốc.

(VTC) – Mỹ thông qua luật ngăn công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán. Thượng viện Mỹ hôm 20/5 nhất trí thông qua luật cấm một số công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ Theo quy định của luật, một công ty không thể chứng minh là không thuộc quyền kiểm soát của chính phủ nước ngoài, sẽ không được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ.

Thượng nghị sĩ Kennedy hôm 19/5 cho biết, đạo luật này sẽ áp dụng cho các sàn giao dịch của Mỹ như Nasdaq và Sàn giao dịch chứng khoán New York.

(Zing) – Mỹ phê duyệt bán 18 ngư lôi tiên tiến cho Đài Loan. Trong một thông báo hôm 20/5, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán cho Đài Loan 18 quả Ngư lôi Hạng nặng Công nghệ Tiên tiến MK-48 Mod6 và các thiết bị liên quan.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Mk 48, Mod 6 AT được đánh giá là một trong những phiên bản hiện đại nhất của gia đình ngư lôi hạng nặng Mk 48. Ngư lôi được cập nhật phần mềm mới cho phép “bắn – quên”, giúp tàu ngầm đối phó với nhiều mục tiêu cùng lúc.

(VOV) – Tổng giám đốc WHO nhận được thư của Trump yêu cầu độc lập với Trung Quốc. Trả lời báo giới hôm 20/5 tại Geneva, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, WHO đã nhận được bức thư của Tổng thống Trump gửi yêu cầu tổ chức này thể hiện sự độc lập với Trung Quốc và WHO đang xem xét nó.

Cuộc họp báo ban đầu dự kiến sau khi kết thúc Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 73 vào 19/5, nhưng đã bị hoãn lại sau khi ông Donal Trump tiết lộ rằng ông đã gửi thư tới WHO.

(Tuổi Trẻ) – Philippines triệt phá phòng khám ‘chui’ Trung Quốc trị Covid-19. Tờ Inquirer của Philippines ngày 20/5 đưa tin, cảnh sát Philippines vừa triệt phá một bệnh viện và nhà thuốc bí mật điều trị cho những người có quốc tịch Trung Quốc bị nghi mắc Covid-19. Cảnh sát  đã bắt giữ 2 người, gồm quản lý phòng khám Hu Ling và dược sĩ tại hiệu thuốc Lee Seung Hyun, cùng một bệnh nhân đang được điều trị. 

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Hơn 200 bộ xét nghiệm Covid-19 hiệu Trung Quốc đã được tìm thấy, trong đó nhiều cái đã qua sử dụng bị quăng vào thùng rác. Theo cảnh sát là một phòng khám “chui” do không được cấp phép, ngay cả dược sĩ cũng không có giấy phép hành nghề.