Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 22/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Tạm giữ tài xế GrabBike giật điện thoại của người mẹ đang bế con
  • Công an An Giang bác tin thiếu niên 16 tuổi bị bắt cóc
  • 240 công dân từ Myanmar về nước
  • Gần 2.400 túi xách, quần áo, ví da giả ‘hàng hiệu’ ở phố cổ Hà Nội
  • TP.HCM công bố chỉ tiêu lớp 10 tích hợp

Tin thế giới:

  • Mỹ lại chọc giận TQ, bán thêm nhiều vũ khí cho Đài Loan
  • Nhật trang bị súng trường mới cho lính đối phó Trung Quốc trên biển Hoa Đông
  • Trung Quốc chuẩn bị ra mắt Luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong
  • Trung Quốc đăng video mô phỏng ‘chiếm Đài Loan’ trong 24h

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Tuổi Trẻ) – Tạm giữ tài xế GrabBike giật điện thoại của người mẹ đang bế con. Sáng 21/5, Trịnh Tấn B. đã bị công an tạm giữ và đưa về trụ sở Công an xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi), sau đó di lý về trụ sở Công an phường 15 để điều tra hành vi cướp giật. 

B. là nghi can giật điện thoại của người phụ nữ bế con trên đường thuộc địa bàn phường 15 (quận Tân Bình), bị camera an ninh ghi lại và được người dân đăng tải trên mạng xã hội.

(VTC News) – Công an An Giang bác tin thiếu niên 16 tuổi bị bắt cóc. Chiều 21/5, Công an thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tổ chức họp báo công khai và đính chính vụ việc về một nam thanh niên 16 bị bắt cóc trên địa bàn.

Theo đó, ngày 18/5, ông Nguyễn Văn Don (42 tuổi, cư trú thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới) đến Công an thị trấn để trình báo con trai mình là Nguyễn Phát Đạt (16 tuổi), nghi bị bắt cóc vì gia đình không liên lạc được. Nóng lòng tìm con, ông Don đăng lên Facebook thông tin, hình ảnh của Đạt nhờ cộng đồng mạng chia sẻ tìm kiếm con.

Đến tối 20/5, gia đình liên lạc được với Đạt và đưa Đạt về nhà. Ngay sau đó, ông Don đến cơ quan chức năng để trình báo vụ việc. Do việc đăng tải nội dung tìm con của ông Don lan truyền khắp mạng xã hội và gây xôn xao dư luận nên Công an thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới đã mở họp báo đính chính.

(Dân Trí) – 240 công dân từ Myanmar về nước. Vào lúc 15h45 ngày 21/5, chuyến bay VJ 832 của Hãng hàng không VietJest đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, chở theo 240 hành khách là công dân Việt Nam từ Myanmar về tránh dịch Covid-19.

Sau khi hoàn thành thủ tục, toàn bộ hành khách được đưa về khu vực cách ly tập trung tại Sư đoàn 315, Trung đoàn 733 thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đóng ở tỉnh Quảng Nam.

(Tuổi Trẻ) – Gần 2.400 túi xách, quần áo, ví da giả ‘hàng hiệu’ ở phố cổ Hà Nội. Ngày 21/5, Tổng cục Quản lý thị trường đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra đột xuất tại 7 điểm “nóng” về nghi ngờ bày bán hàng hóa giả mạo các thương hiệu uy tín, nổi tiếng tại Hàng Ngang, Hàng Điếu, Hàng Bông, Hàng Cân, Hai Bà Trưng, Hàng Cá, Hàng Đường, phố cổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn đã phát hiện và tạm giữ 2.373 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng và hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Trong đó có 1.626 túi xách, ví da, phụ kiện thời trang, thắt lưng, quần, mũ, dép, áo sơmi, giày, xăngđan có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Burrbery, Lacost, Fendi, Nike, Adidas, Gucci, Chanel, LV, Hermes, Dior, Valentino, Ferragamo, LV, Salvatore Ferragamo, Goyard, Louboutin, Lascote, Versace, Polo, Calvin Klein, Montblanc và 748 quần áo, mỹ ký, dây lưng không có hóa đơn, chứng từ.

(VietNamNet) – TP.HCM công bố chỉ tiêu lớp 10 tích hợp. Tối 21/5, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố chỉ tiêu chuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên và lớp 10 chương trình tích hợp.

Chỉ tiêu cụ thể của các trường.

Sở GD-ĐT TP.HCM quy định, đối tượng dự tuyển vào trường chuyên là học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở tại TP.HCM (học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở các tỉnh khác được tham gia dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong). Ngoài các điều kiện về tuổi thì học sinh phải có xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên; Tốt nghiệp trung học cơ sở loại giỏi.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm: điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + (điểm môn chuyên x 2).

Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng điểm: điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán.

Tin Thế giới:

(Tuổi Trẻ) – Mỹ lại chọc giận TQ, bán thêm nhiều vũ khí cho Đài Loan. Ngày 21/5, Mỹ đã thông qua gói bán 18 ngư lôi MK-48 Mod6 trị giá 180 triệu USD cho Đài Loan. Ngư lôi này với đầu đạn lớn đến 1.000kg có thể tiêu diệt cả những tàu lớn trên mặt nước như tàu sân bay.

Đây là lần đầu tiên Mỹ bán vũ khí hiện đại cho Đài Loan kể từ sau hợp đồng 150 máy bay F-16 do cựu tổng thống George H.W. Bush thông qua vào năm 1992. Hợp đồng này đánh dấu sự chuyển dịch chiến lược đáng kể của Washington trong khu vực.

Động thái mới nhất của Mỹ càng làm mối quan hệ với Trung Quốc, vốn đã căng thẳng trở nên xấu hơn.

(Tuổi Trẻ) – Nhật trang bị súng trường mới cho lính đối phó Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Trước các động thái lấn lướt gần đây của Trung Quốc, Nhật Bản đã quyết định trang bị súng trường kiểu mới cho binh sĩ, thay cho loại súng trường Type 89 đã có từ hơn 30 năm trước.

Loại súng trường mới có tên Type 20 đã được công bố tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 18/5. Đây là lần đầu tiên Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản (GSDF) được trang bị súng trường mới, sau 31 năm liên tục sử dụng mẫu Type 89 phát triển năm 1989.

Để đối phó với các động thái của Trung Quốc trên biển Hoa Đông và các nguy cơ tiềm tàng, GSDF đã triển khai các binh sĩ tới một số đảo thuộc quần đảo Ryukyu mà Nhật Bản gọi là Nansei.

(Thanh Niên) – Trung Quốc chuẩn bị ra mắt Luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong. Ngày 21/5, tờ South China Morning Post dẫn lời các nguồn tin tiết lộ một dự thảo nghị quyết về ban hành luật an ninh quốc gia mới dành riêng cho Hồng Kông sẽ được đưa ra tại kỳ họp Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (tức quốc hội Trung Quốc) từ ngày 22-28/5.

Nguồn tin cho biết thêm, “Trung Quốc đại lục chỉ thông báo chính thức là ban hành luật mới tại Hồng Kông và không cần Hội đồng Lập pháp Hồng Kông thông qua. Điều này có thể chấm dứt việc Bắc Kinh cho phép Hội đồng Lập pháp Hồng Kông soạn thảo và ban hành luật riêng”.

(Người Đưa Tin) – Trung Quốc đăng video mô phỏng ‘chiếm Đài Loan’ trong 24h. Ngày 20/5, một cơ quan truyền thông chính thức của Trung Quốc đại lục đã đăng video 11 phút phác họa một cuộc tấn công mô phỏng nhằm vào Đài Loan, ngay trong ngày bà Thái Anh Văn tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo Đài Loan thêm 4 năm hôm 20/5.

Video mô tả toàn bộ quá trình tấn công của PLA đánh chiếm Đài Loan, tuyên bố rằng Trung Quốc đại lục chỉ cần 24 giờ gây áp lực đường biển và đường không, là có thể đổ bộ đánh chiếm Đài Loan.

Hiện Đài Loan chưa lên tiếng về đoạn video phác họa tấn công trên. Hồi tháng 1, bà Thái Anh Văn đã tuyên bố “Trung Quốc cần đối diện với ‘thực tế’ rằng Đài Loan đã độc lập và một cuộc xâm lược từ Trung Quốc sẽ phải trả giá rất đắt”.