Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 4/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  •   Chập điện cháy điều hòa: Chồng chết, vợ con bỏng nặng
  • Hai cán bộ thanh tra bị kỷ luật vì quan hệ nam nữ
  • Bộ sinh phẩm RT- LAMP Covid-19 của ĐH Bách khoa được châu Âu cấp phép
  • Hơn 50 triệu ô tô, xe máy sẽ phải lắp màng lọc khí thải?
  • Trưởng Ban Nội chính gây tai nạn đối diện án cao nhất 10 năm tù

 Tin thế giới:

  • Mỹ truy tố thêm ba cảnh sát vụ ghì chết người
  • Trung Quốc tập trận đêm ở Tây Tạng
  • Ông Trump nói sẽ không áp trừng phạt với ông Tập
  • Hong Kong bắt đầu bỏ phiếu dự luật quốc ca

Sau đây là nội dung chi tiết:

(Vietnamnet) – Chập điện cháy điều hòa: Chồng chết, vợ và hai con nhỏ bỏng nặng nguy kịch

Sự việc đau thương vừa xảy đến với gia đình 4 người ở xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Tai nạn nghiêm trọng đã cướp đi tính mạng của anh Nguyễn Chính Duẩn (37 tuổi), gây ra bỏng nặng cho 3 mẹ con gồm: chị Trần Thị Ngọc Thúy (SN 1985), bé Nguyễn Chính Mạnh (5 tuổi, bỏng 54%) và bé Nguyễn Ngọc An Nhiên (9 tháng tuổi, bỏng 88% diện tích cơ thể). Hiện chị Thúy đã tỉnh táo nhưng còn rất yếu; hai cháu Mạnh và Nhiên vẫn nằm điều trị hồi sức tích cực, thở máy, tính mạng còn rất nguy kịch.

Ba mẹ con chị Thúy đang được điều trị tại bệnh viện (ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet).

Theo những người dân xung quanh, lửa cháy từ chiếc máy điều hòa gắn trên tường lan xuống giường ngủ và các đồ vật trong phòng. Khi đó cả gia đình anh Duẩn đang ngủ chung phòng ở tầng 1.

(Tuổi Trẻ)- Hai cán bộ thanh tra bị kỷ luật vì quan hệ nam nữ không trong sáng

Chiều 3/6, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết vừa quyết định kỷ luật hai cán bộ thuộc cơ quan thanh tra tỉnh này.

Cụ thể, bà Đỗ Thị Mỹ Phú – trưởng Phòng phòng chống tham nhũng, bị kỷ luật khiển trách. Còn ông Phạm Ngọc Hoài, cán bộ thuộc cơ quan thanh tra, bị kỷ luật cảnh cáo.

Theo kết quả kiểm tra, bà Phú và ông Hoài đều bị xác định thiếu tu dưỡng; vi phạm phẩm chất, đạo đức lối sống trong quan hệ nam nữ dù cả hai đều đã có gia đình riêng.

Ảnh chụp màn hình

(Dân Trí)- Bộ sinh phẩm RT- LAMP Covid-19 của ĐH Bách khoa HN được châu Âu cấp phép

Đây là một trong những công trình nghiên cứu đầu tiên trên thế giới sử dụng kỹ thuật RT-LAMP để phát hiện nhanh SARS-CoV-2, tác nhân virus gây Covid-19.

Bộ sinh phẩm này có ưu điểm là đơn giản, không yêu cầu trang thiết bị phức tạp và kết quả có thể đọc trực tiếp bằng mắt thường dựa vào sự đổi màu của chất chỉ thị.  Thời gian chạy phản ứng RT-LAMP chỉ là 30 phút so với khoảng 120 phút khi sử dụng kỹ thuật real-time RT-PCR.

(Thanh Niên)- Hơn 50 triệu ô tô, xe máy sẽ phải lắp màng lọc khí thải?

Dự thảo luật Bảo vệ môi trường đề xuất phương tiện giao thông sẽ phải có bộ phận lọc, giảm thiểu khí thải.

Hiện, Việt Nam có khoảng 3,5 triệu ô tô và hơn 50 triệu xe máy, mô tô đang lưu hành. Nếu áp dụng tiêu chuẩn này, sẽ có khoảng 51 – 52 triệu ô tô, xe máy đời cũ phải lắp màng lọc khí thải.

Theo ông Đặng Trần Khanh (Phó phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm), chắc chắn không triển khai thực hiện kiểm tra khí thải đồng loạt với toàn bộ mô tô, xe gắn máy đang lưu hành mà sẽ có lộ trình theo thời gian, địa bàn, đối tượng.

(VTC News)- Trưởng Ban Nội chính gây tai nạn bỏ chạy đối diện mức án cao nhất 10 năm tù

 Luật sư Diệp Năng Bình cho biết, với các tình tiết đang có, ông Nguyễn Văn Điều -Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình có thể nhận án tù từ 3 tới 10 năm.

Trước đó, vào ngày 3/6, Công an TP Thái Bình đã khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Điều.

Trưởng ban Nội chính tỉnh Thái Bình được xác định là người lái ô tô gây tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương rồi bỏ chạy vào tối 8/5 khiến dư luận bức xúc.

Ông Điều trưởng ban tổ chức Thái Bình
Nguyễn Văn Điều – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình khi gây tai nạn (ảnh: CVT).

(Tuổi Trẻ)- Xưởng vải hàng trăm mét vuông cháy rụi lúc rạng sáng

 Khoảng 4h người dân phát hiện lửa bốc lên từ kho chứa vải ở khu phố 3, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Lực lượng PCCC Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng hàng chục người tới hiện trường dập lửa. Đến khoảng 6h cùng ngày, ngọn lửa được khống chế.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi toàn bộ kho vải cùng nhiều vật liệu.

(VnExpress)- Mỹ truy tố thêm ba cảnh sát vụ ghì chết người

Derek Chauvin, người hôm 29/5 bị truy tố tội giết người cấp độ ba và ngộ sát cấp độ hai, bị nâng cáo buộc lên giết người cấp độ hai, theo cáo trạng được công bố ngày 3/6. Hình phạt cho giết người cấp độ hai có thể lên tới 40 năm tù, nhiều hơn 15 năm so với giết người cấp độ ba.

Ba đồng nghiệp của Chauvin gồm Thomas Lane, J. Alexander Kueng và Tou Thao ngày 3/6 bị truy tố tội hỗ trợ và tiếp tay cho giết người cấp độ hai, hỗ trợ và tiếp tay cho ngộ sát. Cả 4 người đối mặt tối đa 40 năm tù.

(Thanh Niên)- Trung Quốc tập trận đêm ở Tây Tạng giữa căng thẳng biên giới với Ấn Độ

Cuộc tập trận gồm bắn đạn thật ở dãy núi Tanggula có độ cao 4.700m thuộc Tây Tạng.

Lính Trung Quốc ở Tây Tạng cũng diễn tập xâm nhập để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu vào ban đêm trên núi cao. Binh sĩ Trung Quốc đã dùng máy bay do thám không người lái và thả nhiều thiết bị nổ khi phát hiện chướng ngại vật của đối phương.

Chỉ huy đơn vị trinh sát của quân đội Trung Quốc cho biết các binh sĩ đã khai hỏa hơn 2.000 lần trong cuộc tập trận, bao gồm cả súng phóng lựu và rốc két.

(VnExpress)- Ông Trump nói sẽ không áp trừng phạt với ông Tập

“Tôi không nghĩ đến việc đó”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn hôm 3/6, khi được hỏi liệu ông có nghĩ đến việc áp lệnh trừng phạt với cá nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình do Bắc Kinh thúc đẩy áp luật an ninh ở Hong Kong hay không.

Trump tuần trước ra lệnh cho các quan chức trong chính quyền bắt đầu quá trình loại bỏ biệt đãi của Mỹ với Hong Kong để trừng phạt Trung Quốc vì luật an ninh chuẩn bị áp với đặc khu. Ông cũng nói rằng Washington cũng sẽ áp lệnh trừng phạt đối với các cá nhân bị xem là chịu trách nhiệm “bóp nghẹt tự do của Hong Kong”.

Khi được hỏi về mối quan hệ với ông Tập, Trump nói: “Tôi đã không nói chuyện với ông ấy trong một thời gian. Mối quan hệ đó từng rất tốt”.

(VnExpress)- Hong Kong bắt đầu bỏ phiếu dự luật quốc ca

Các nghị sĩ thuộc Hội đồng Lập pháp Hong Kong bắt đầu bỏ phiếu dự luật quốc ca vào sáng nay. Dự luật quy định những người xúc phạm quốc ca Trung Quốc sẽ đối mặt án tù tối đa ba năm hoặc phạt tiền lên tới 6.450 USD. 

Những người phản đối cho rằng dự luật là một ví dụ khác về việc Bắc Kinh “xâm phạm” Hong Kong, trong khi những người ủng hộ khẳng định chính quyền thành phố có nghĩa vụ đảm bảo các biểu tượng quốc gia phải được tôn trọng.

 Hôm 27/5, người Hong Kong đã biểu tình phản đối dự luật bên ngoài tòa nhà Hội đồng Lập pháp khi các nghị sĩ đang thảo luận, dẫn đến đụng độ với cảnh sát.