Cha mẹ đều là F0, bé trai tầm 7-8 tuổi một tay bế em nhỏ, một tay xách theo túi đồ đi cách ly khiến nhiều người xót xa.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai tầm 7 – 8 tuổi, trên vai khoác chiếc balo lớn, một tay xách lỉnh kỉnh các túi đồ, tay kia thì bế em nhỏ 2-3 tuổi, vừa đi vừa “xốc” bế lại để em không bị tuột khỏi tay.

Theo Pháp luật & Bạn đọc, cha mẹ của các em được xác nhận mắc Covid-19 từ trước, đã được đưa đi cách ly. Sáng 29/9 vừa qua, hai anh em cũng nhận kết quả dương tính và được đón đến khu điều trị. Trong thời gian này, cậu bé sẽ thay người lớn chăm sóc em gái.

Theo dõi cử chỉ quan tâm khéo léo của bé trai, ai nấy đều khó tránh khỏi cảm giác nghẹn ngào.

Sao khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự thương cảm cho hoàn cảnh của hai em, đồng thời gửi lời động viên và chúc sức khoẻ đến các bé. Cũng có không ít người dành lời khen cho cậu bé, vì nhìn cậu rất trưởng thành và người lớn khi chăm sóc em nhỏ.

“Nhìn bé trai vừa bế em, vừa xách lỉnh kỉnh đồ đạc mà thương vô cùng, hai con cố lên nhé.”

“Thương quá, dịch bệnh nguy hiểm không biết đường nào mà lần. Hai em còn nhỏ quá mà phải tự lo liệu.”

“Em bé còn nhỏ xíu luôn đó, nhìn ánh mắt ngơ ngác, bám chặt lấy anh trai mà thương quá.”