Đó hai trong số những thông tin thể thao được nhiều người quan tâm trong 24h qua.

Chanathip ‘chê’ Công Phượng không có tư duy chơi bóng

Chanathip Songkrasin hay còn được ví như ‘Messi Thái Lan’ hôm 13/5 đã có buổi chia sẻ ngắn trên tờ Fox Sport Asia. Songkrasin đã chỉ ra sự khác biệt giữa lối chơi của anh và tuyển thủ của Việt Nam khi được phóng viên so sánh anh với Công Phượng: “Cậu có tự tin rằng mình sẽ thành công hơn tiền đạo của Việt Nam?”.

Chanathip Songkrasin cho rằng Công Phượng chỉ biết cúi mặt và đi bóng.

Ngôi sao 26 tuổi sau đó đã khẳng định mình không muốn so sánh với Công Phượng. Và chính bản thân anh cũng muốn rằng giới báo chí khu vực Đông Nam Á không đặt 2 người lên ‘bàn cân’, bởi điều này ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến cái nhìn từ NHM của 2 nước. Nhưng Chanathip vẫn trả lời PV một cách rất tự tin khi khẳng định bản thân vượt trội hơn ngôi sao của tuyển Việt Nam: “Tôi nghĩ rằng giữa tôi và cậu ấy, mỗi người có một lối đá khác nhau. Nhưng xét trên phương diện cá nhân, tôi luôn luôn tự tin mình nhỉnh hơn. Cậu ấy thường chỉ biết cúi mặt và đi bóng, còn với tôi thì tôi chơi bóng bằng tư duy nhiều hơn”.

Hiện tại, giá trị của Chanathip Songkrasin dự tính vào khoảng 120 triệu bath (hơn 80 tỷ VNĐ). Songkrasin đã có trong tay những danh hiệu cá nhân đáng chú ý như cầu thủ xuất sắc nhất Consadole Sapporo năm 2018 và anh còn từng được lọt vào đội hình tiêu biểu của J-League 1 mùa giải 2018/2019.

Lewis Hamilton vượt qua Beckham ngôi vị VĐV giàu nhất vương quốc Anh

Mới đây, trong danh sách các VĐV giàu nhất làng thể thao tại vương quốc Anh do Sunday Times Rich List công bố, tay đua Lewis Hamilton đã bất ngờ vượt qua cựu tiền vệ MU, David Beckham để trở thành VĐV giàu nhất vương quốc Anh. Khối tài sản của Hamilton được tăng thêm 37 triệu bảng nhờ vào bản hợp đồng mới với đội đua Mercedes trong năm vừa qua cùng với những bản hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu nổi tiếng.

Lewis Hamilton vượt qua Beckham ngôi vị VĐV giàu nhất vương quốc Anh.

Được biết đội đua Mercedes được cho là chuẩn bị tăng thỏa thuận hiện tại với tay đua 34 tuổi này từ 40 triệu bảng lên 60 triệu bảng, nhằm mục đích giữ chân tay đua từng 6 lần vô địch thế giới, khi đội đua Ferrari sẵn sàng đưa ra những điều kiện cực “khủng” nếu Hamilton chịu chuyển đến đội đua Ferrari.

Hiện tại Hamilton dẫn đầu danh sách với số tiền khổng lồ lên tới 224 triệu bảng, David Beckham tụt xuống vị trí thứ 2 với khối tài sản 200 triệu bảng Anh. Ngoài ra danh sách này còn có những ngôi sao khác như tay golf 31 tuổi Rory McIlroy sở hữu 170 triệu bảng hay võ sĩ boxing Anthony Joshua đang có trong tay 107 triệu bảng.

Malaysia lên kế hoạch hạ bệ ngôi đầu bảng của Việt Nam

Mới đây, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã đưa ra kế hoạch tập trung vào tháng 9 của tuyển Malaysia, đây sẽ là ưu tiên số 1 nhằm chắc chắn một điều rằng các cầu thủ sẽ đáp ứng được đủ các yêu cầu mà HLV Tan Cheng Hoe mong muốn.

Theo lịch dự kiến thì đội sẽ tập trung ngay sau khi giải đấu M-League kết thúc vào ngày 2/9. BLĐ đã lên kế hoạch để có thể giúp ĐT Malaysia có trận giao hữu với ĐTQG Bahrain, trước khi sang Dubai để tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với tuyển UAE.

LĐBĐ Malaysia (FAM) đã đưa ra kế hoạch tập trung vào tháng 9 (nguồn ảnh:Facebook/Persatuan Bola Sepak Malaysia – FAM)

Theo ông Hamidin Mohd Amin, Chủ tịch LĐBĐ Malaysia, với những phương án trên, đội bóng của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ có thêm nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho trận gặp UAE vào ngày 8/10 và đặc biệt với ĐT Việt Nam vào 13/10 sắp tới.

Tại bảng G vòng loại World Cup 2022, ĐT của thầy trò ông Tan Cheng Hoe đang có 9 điểm và xếp ở vị trí thứ 2 kém đội đầu bảng Việt Nam 2 điểm.

Haaland nên ở lại Dortmund để phát triển sự nghiệp

Huyền thoại người Đức, Lothar Matthaus chia sẻ với tờ Movistar, cho rằng Haaland nên tiếp tục ở lại Dortmund thi đấu thêm vài năm trước khi có ý định chuyển tới Real Madrid để phát triển sự nghiệp: “Haaland còn quá trẻ cậu ấy mới 19 tuổi, nếu bây giờ cậu ấy gia nhập Real Madrid. Thì ở đó cậu ấy sẽ khó có thể góp mặt trong những trận đấu lớn vì bản thân Haaland sẽ phải cạnh tranh suất đá chính với tiền đạo người Pháp Karim Benzema”.

Theo tờ Marca, ‘gã nhà giàu’ Real có thể dễ dàng chiêu mộ Haaland chỉ với khoảng 75 triệu euro để phá vỡ điều khoản hợp đồng của tiền đạo người Na Uy này với CLB chủ quản Dortmund.

Tiền đạo của Dortmund ghi tổng cộng 12 bàn thắng sau 11 lần ra sân (nguồn ảnh:Facebook/Erling Haaland)

Haaland hiện được xem như là mục tiêu hàng đầu của ‘Kền Kền trắng’ trong kì chuyển nhượng mùa hè 2020. Tại mùa giải 2019/20, tiền đạo của Dortmund ghi tổng cộng 12 bàn thắng sau 11 lần ra sân trên mọi đấu trường cho BVB. Trước đó, cựu tiền đạo của Red Bull Salzburg đã có những con số ấn tượng khi anh ghi tới 29 bàn thắng và 7 pha kiến tạo thành bàn sau 27 trận cho CLB của giải VĐQG Áo này.

Messi: ‘Với lối đá hiện tại, Barca không thể vô địch châu Âu’

Lionel Messi chia sẻ trên tờ Sport: “Tôi nghi ngờ vào đội hình hiện tại và cũng chẳng nghi ngờ khả năng Barca sẽ lên ngôi vô địch ở những giải đấu còn lại trong năm nay. Tuy nhiên, nếu cứ theo cách chúng tôi vẫn thường chơi bóng như bây giờ thì tôi cảm thấy vô địch Champions League là nhiệm vụ bất khả thi. Mỗi cá nhân đều có ý kiến riêng của mình và tôi mong rằng HLV Quique Setien sẽ không hiểu sai điều này”.

Barcelona vẫn còn cơ hội cho 2 giải đấu lớn là cúp quốc gia La Liga và cúp C1 Champions League (nguồn ảnh:Facebook/FC Barcelona)

Mùa giải năm nay, Barcelona vẫn còn toàn bộ cơ hội cho 2 giải đấu lớn là cúp quốc gia La Liga và cúp C1 Champions League. Tại bảng xếp hạng trong nước đội chủ sân Camp Nou vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 58 điểm và hơn 2 điểm so với đại kình địch Real Madrid. Tại đấu trường Champions League, Messi cùng các đồng đội đang có lợi thế trước CLB của Ý là Napoli sau khi có kết quả hòa 1-1 ngay trên sân San Paolo của đối thủ tại vòng lượt đi 1/8.

Sau quãng thời gian nghỉ dài vì đại dịch Covid-19. Thầy trò HLV Quique Setien, mới đây đã tập luyện trở lại sau khi được chính phủ Tây Ban Nha nới lỏng giãn cách xã hội.

Olympic hoãn, Nhật Bản được hỗ trợ hàng trăm triệu USD

Theo Kyodo News đánh giá, việc hoãn thi đấu giải Olympic khiến Nhật Bản thiệt hại lên tới 2,7 tỷ USD. Trước những khó khăn đó Chủ tịch của IOC, ông Thomas Bach cho biết cơ quan này đã tạo ra một chương trình quỹ có giá trị lên đến 800 triệu USD nhằm khắc phục những thiệt hại do việc hoãn Olympic xảy ra.

Số tiền của quỹ sẽ chia làm 2 phần, trong đó 650 triệu USD để giải quyết chi phí của tổ chức. Phần còn lại sẽ được chia đều và gửi đến Ủy ban Olympic của các nước thành viên. Ngoài ra theo Bussiness Standard, ngân sách dự trữ của tổ chức IOC hiện tại có khoảng 1 tỷ USD.

Thế vận hội sẽ được tổ chức bù vào năm sau dự kiến sẽ từ 23/7 đến 8/8 (nguồn ảnh:Facebook/Olympic)

Hôm 24/3, với những lo ngại về sức khỏe do đại dịch Covid-19 gây ra. Thủ tướng của Nhật Bản ông Shinzo Abe đã đưa ra thông báo hoãn kỳ Olympic Tokyo. Thế vận hội sẽ được tổ chức bù vào năm sau dự kiến sẽ từ 23/7 đến 8/8.

Trọng tài thừa nhận sai lầm tại chung kết Champions League 2016

Hôm 14/5, Trọng tài người Anh ông Mark Clattenburg bắt chính trong trận chung kết Champions League 2016 đã thừa nhận sai lầm của mình trên tờ Daily Mail: “Real đã vượt lên dẫn 1-0 tại hiệp một, nhưng bàn thắng đó đã việt vị. Chúng tôi nhận ra điều đó trong thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, nhưng thật đáng tiếc trợ lý của tôi đã không nhận ra”.

Mark Clattenburg trọng tài bắt chính trong trận chung kết Champions League 2016 (nguồn Facebook/Mark Clattenburg)

Ông chia sẻ thêm: “Pepe đã rất tức giận khi nói đó không phải là một quả phạt đền khi tôi cho Atletico được hưởng quả phạt đền bởi anh ta phạm lỗi với Torres. Và tôi đã đáp lại rằng lẽ ra bàn thắng của Real không được công nhận đó cậu biết chứ?. Câu nói đó đã khiến cậu ta im lặng. Mọi người thấy điều đó có vẻ kỳ quặc, bởi hai lần sai lầm không thể trở thành một lần đúng. Các trọng tài sẽ không nghĩ như vậy, nhưng cầu thủ thì có. Và tôi biết, khi nói như vậy Pepe sẽ dễ chấp nhận hơn”.

Atletico từng 3 lần vào chung kết C1, nhưng vẫn chưa một lần được đăng quang. Ngược lại phía Real Madrid sau khi lên ngôi vô địch Champions League 2016, ‘Kền Kền trắng’ dưới sự dẫn dắt của HLV Zidane đã lên ngôi thêm hai năm liên tiếp sau đó là 2017 và 2018.