Ông Phạm Văn Cách – cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Sơn Lâm – bị cáo buộc đã chi hơn 71 tỷ đồng để đưa hối lộ cho lãnh đạo, cán bộ tại 13 bệnh viện và trung tâm y tế trên cả nước, nhằm trúng thầu cung cấp thuốc y học cổ truyền.

Đề nghị truy tố 23 bị can liên quan đến hành vi hối lộ, nhận hối lộ và chiếm đoạt tài sản

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) đã đề nghị truy tố Phạm Văn Cách, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Sơn Lâm, cùng Lê Văn Tình, cựu Phó Giám đốc công ty, về các tội Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong tổng số 23 người liên quan vụ án, có 18 lãnh đạo, cán bộ của 13 bệnh viện, trung tâm y tế bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Công ty Sơn Lâm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thuốc đông y, thuốc từ dược liệu. Doanh nghiệp này đã từng trúng thầu cung cấp thuốc cho nhiều bệnh viện trong cả nước.

Theo điều tra, để được thuận lợi trong quá trình cung ứng thuốc, ông Cách đã chỉ đạo chi tiền cho một số cá nhân có thẩm quyền tại các đơn vị y tế trước, trong hoặc sau khi thực hiện hợp đồng mua bán.

Chi tiết các khoản chi hối lộ tại nhiều địa phương

Tại Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM, trong giai đoạn 2017–2023, Công ty Sơn Lâm trúng 10 gói thầu trị giá hơn 232 tỷ đồng. Viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc bị cáo buộc yêu cầu chi 20–25% giá trị mỗi hóa đơn (chưa tính VAT). Số tiền hối lộ ông Lộc nhận tổng cộng 47,1 tỷ đồng, bao gồm:

  • 500 triệu đồng nhận trực tiếp
  • 26,8 tỷ đồng chuyển khoản qua nhân viên Phạm Văn Chuân (34 lần)
  • 4,7 tỷ đồng tiền mặt giao qua Chuân (12 lần)

Tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2014–2019, Sơn Lâm thực hiện 6 hợp đồng trị giá 21,4 tỷ đồng. Quách Thị Lịch, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, yêu cầu chi 10–15% giá trị mỗi hóa đơn, tổng cộng 507 triệu đồng qua 4 lần chuyển khoản từ con dâu ông Cách.

Tại Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu (Hưng Yên), Giám đốc Vũ Thị Ngát yêu cầu chi 12%, nhận 476 triệu đồng (9 lần chuyển khoản).
Tại Trung tâm Y tế huyện Kim Động, ông Cách chỉ đạo chuyển 287 triệu đồng (6 lần) cho Vũ Đức Thắng, Trưởng khoa Dược.

Tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối và Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào, Công ty Sơn Lâm thực hiện 5 hợp đồng trị giá 5,4 tỷ đồng, chi 626 triệu đồng cho Tạ Quang Nghi, cán bộ khoa Dược.

Hối lộ mở rộng đến các bệnh viện tại Lâm Đồng, Bến Tre, Thái Nguyên, Tây Ninh

  • Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc (Lâm Đồng): Sơn Lâm chi hơn 1,2 tỷ đồng cho hai lãnh đạo bệnh viện.
  • Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre: Võ Thị Kim Loan – Giám đốc – nhận 940 triệu đồng.
  • Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên: Giám đốc Trương Thị Thu Hương nhận 10 tỷ đồng qua 24 lần chuyển khoản từ con dâu ông Cách, theo tỷ lệ 10–30% giá trị hợp đồng.

Tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh, từ 2017–2020, Sơn Lâm ký 6 hợp đồng trị giá 16,8 tỷ đồng. Ba lãnh đạo, cán bộ bị cáo buộc nhận tiền:

  • Đinh Thị Mộng Thanh (Phó giám đốc phụ trách): 2,3 tỷ đồng (15 lần)
  • Nguyễn Thị Hiệu (Trưởng phòng Tài chính – Kế toán): 2,6 tỷ đồng (16 lần)
  • Cao Hữu Hạng (Phó giám đốc): 188 triệu đồng (9 lần)

Cơ quan điều tra xác định bà Thanh chuyển 868 triệu đồng nhờ Lê Văn Tình đưa chi phí “quan hệ” với Sở Y tế Tây Ninh, nhưng Tình đã chiếm hưởng số tiền này

Chi hàng tỷ đồng tại Đà Nẵng và các tỉnh khác

Tại Đà Nẵng, ông Tống Viết Phải, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng, được Sơn Lâm chuyển 7,8 tỷ đồng (27 lần) để chi hoa hồng cho lãnh đạo Sở Y tế và 12 bệnh viện, trung tâm y tế. Ông Phải chỉ đạo cấp dưới chi 4,2 tỷ đồng dưới dạng “phong bì” cho giám đốc, trưởng khoa Dược. Tuy nhiên, các cá nhân này không thừa nhận việc nhận tiền.

Số còn lại là 3,6 tỷ đồng, ông Phải yêu cầu chuyển lại cho Lê Văn Tình để “quan hệ” với lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng, nhưng Tình cũng không chuyển mà giữ lại sử dụng cá nhân.

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định và Kon Tum, Sơn Lâm chuyển tổng cộng 434 triệu đồng cho ba cán bộ, lãnh đạo các bệnh viện này.

Tổng số tiền hối lộ và cá nhân liên quan

Cơ quan điều tra xác định:

  • Ông Phạm Văn Cách đã đưa hối lộ tổng cộng 71,1 tỷ đồng
  • Ông Lê Văn Tình thỏa thuận, đưa hối lộ 10,3 tỷ đồng, trong đó 4,1 tỷ đồng bị chiếm hưởng riêng

Ngoài ra, cơ quan điều tra cho biết còn 110 cá nhân khác đã nhận tiền từ Công ty Sơn Lâm, nhưng do việc đưa tiền được thực hiện chủ động từ phía doanh nghiệp hoặc không có chứng cứ nào khác ngoài lời khai, nên không xem xét trách nhiệm hình sự đối với nhóm này.

Theo: Vnexpress