Chú chó tên Lu 11 tháng tuổi được chủ đặt trong chiếc xe rùa và đẩy đi; với dáng vẻ béo phì của mình Lu đã khiến nhiều người chú ý.

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận khi xem khoảnh khắc chú chó béo phì đi không nổi, chủ nhân đưa đi dạo bằng xe rùa:

“Đổi tên đi ạ, không phải Lu nữa mà thành cái khạp rồi”.

“Đã ăn nhiều lại còn mất thời gian đẩy đi dạo, tốt nhất là chú nên giảm cân đi”.

“Haha, không liên quan nhưng có quả nón hợp với cún ghê ha”.

“Ăn gì mà mập dữ vậy cún nè”.

“Giống như có chửa gần chục em cún con trong bụng… nhưng chỉ là ‘bé mỡ'”.

Video ghi lại khoảnh khắc chú chó béo phì đi không nổi, chủ nhân đưa đi dạo bằng xe rùa:

Xem thêm: Thú cưng bị béo phì cũng sẽ không tốt

Theo Wkipedia, tình trạng thừa cân có thể xảy ra trên các loài thú cưng như chó, mèo, thỏ…Đây là tình trạng cơ thể thú cưng tích lũy quá nhiều mỡ thừa do tiêu thụ nhiều thức ăn mà ít vận động.

Hiện tượng béo phì sẽ xảy ra khi năng lượng dung nạp vượt quá năng lượng cần thiết của cơ thể. Phần năng lượng dư thừa sẽ được chuyển thành dạng mỡ để dự trữ.

Một con thú cưng khi đã bị béo phì thì chúng sẽ vẫn tiếp tục bị như vậy mặc dù đã ngưng hấp thụ lượng calo dư vào cơ thể.

chú chó béo phì 1
Béo phì có thể làm giảm tuổi thọ, ảnh hưởng đến xương khớp của thú cưng (ảnh minh hoạ).

Chứng béo phì ở thú cưng là chứng bệnh dinh dưỡng thường gặp ở chó, mèo và các loài vật nuôi trong nhà khác ở những nước phát triển.

Căn bệnh trở nên ngày càng phổ biến hơn tại Mỹ; với gần 53% số lượng chó và 58% số lượng mèo bị thừa cân.

Béo phì có thể làm giảm tuổi thọ; ảnh hưởng đến xương khớp, các cơ quan tiêu hóa, hô hấp của thú cưng.

Khi bị thừa cân, cơ thể chúng sẽ trở nên nặng nề và có nhiều nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, gan hoặc đau khớp.

Có thể bạn quan tâm: