Hà Nội — Bộ Công an bắt tạm giam ba lãnh đạo, nhân sự của Công ty Đầu tư y tế Việt Mỹ gồm cựu Chủ tịch Bùi Chân Phương, Giám đốc Hà Văn Nam và kế toán Trần Thị Hồng Hạnh để làm rõ hành vi buôn lậu, vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tối 25/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thông báo đã khởi tố vụ án và bắt giữ ba bị can trên. Theo C03, nhóm này bị cáo buộc nâng khống giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập về Việt Nam, đồng thời khai gian hồ sơ để đưa hàng hóa vào nội địa trái phép.

Việt Mỹ là doanh nghiệp được thành lập năm 2007, ông Phương sở hữu 90% cổ phần. Dữ liệu đấu thầu công khai cho thấy từ năm 2018 đến nay, công ty đã trúng hàng trăm gói thầu với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra bước đầu, ông Phương còn đứng tên điều hành thêm Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim và Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai. Ở nước ngoài, ông lập năm công ty tại Singapore và ba công ty tại Hong Kong, dùng để mua đi bán lại, đẩy giá thiết bị y tế và thuốc tân dược trước khi chuyển về Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định phần lớn hàng hóa được nâng giá trước khi phân phối vào các cơ sở y tế trong nước. Qua đó, nhóm bị can thu lợi bất chính, còn ngân sách nhà nước bị thất thu và quyền lợi người bệnh bị ảnh hưởng.

C03 cũng cáo buộc ông Phương lợi dụng giấy phép nhập khẩu Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai thêm thiết bị đi kèm. Bằng cách này, nhiều thiết bị khác được đưa vào Việt Nam mà không qua đúng quy trình cấp phép.

Bộ Công an, qua vụ án này, đề nghị các doanh nghiệp có hành vi chuyển giá, trốn thuế bằng cách lập công ty ở nước ngoài chủ động khắc phục vi phạm. Việc kê khai bổ sung và nộp đủ nghĩa vụ thuế sẽ là căn cứ để cơ quan chức năng xem xét khoan hồng.

Thành Luân (tổng hợp)