Theo báo Thanh Niên, công an quận Thanh Khê đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Đình Pháp (27 tuổi, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và Trần Ngọc Trinh (56 tuổi, ngụ phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Chủ tiệm quán trên đường Phan Châu Trinh bị bắt vì làm giả 121 con dấu của các cơ quan, tổ chức
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.

Khám xét tiệm photocopy của Trinh tại số 17 Phan Châu Trinh, công an thu giữ 2 máy tính, 1 máy in, 2 USB… với 121 mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức đóng tại TP. Đà Nẵng.

Trinh khai nhận đã sử dụng máy tính, máy in của tiệm để soạn thảo văn bản, giả chữ ký hoặc in chữ ký mẫu, con dấu từ máy tính vào văn bản để làm giả tài liệu.

Số chữ ký và con dấu này do Trinh tự làm hoặc thu thập trên mạng. Đối với “Giấy xác nhận tình trạng kinh doanh” giả mạo của bà Nguyễn Thị Thu Thuyền (sinh năm 1987) nhờ Pháp làm giả với giá 2 triệu đồng, Pháp đưa cho Trinh 100.000 đồng nhờ làm giả giấy tờ này.

Chủ tiệm quán trên đường Phan Châu Trinh bị bắt vì làm giả 121 con dấu của các cơ quan, tổ chức
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Dân Việt.

Trước đó, báo Dân Việt thông tin, tháng 6/2019, ông Đoàn Văn Giang – hiện là Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Tây, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ đã phát hiện một “Giấy xác nhận tình trạng kinh doanh” của bà Thu Thuyền mang chữ ký giả mạo của chính mình, nên lập đơn tố giác đến công an.

Nhận tin báo về vụ việc trên, Công an Q. Thanh Khê xác lập chuyên án, từ đó lần ra đường dây làm giả con dấu, tài liệu do Trinh cầm đầu.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét các nghi phạm liên quan đường dây này.

Mời quý độc giả nghe bản tin qua audio: