Con voi to lớn nhiệt tình phụ giúp xách đồ cho quản tượng. Sau khi hoàn thành công việc, con voi đã nhận được phần thưởng xứng đáng.

Voi là loài động vật thông minh, có thể học hỏi, ghi nhớ nhanh các kỹ năng đơn giản; chúng rất gần gũi và có ích với con người.

Con voi trong đoạn video đã rất nhiệt tình mang đồ giúp người quản tượng; và sau đó, voi được nhận phần thưởng là củ cà rốt.

Video: Chú voi to lớn phụ giúp xách đồ cho ông chủ
“Khi nào chúng ta sẽ đi mua đồ tiếp vậy?” (ảnh chụp màn hình video).
Thế giới quanh ta: Khám phá loài voi để thêm yêu thương loài vật to lớn này
“Tôi muốn đi cùng ông vào ngày mua sắm tiếp theo” (ảnh chụp màn hình video).
Thế giới quanh ta: Khám phá loài voi để thêm yêu thương loài vật to lớn này
“Tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần ông cho tôi một chút gọi là phần thưởng như hôm nay” (ảnh chụp màn hình video).

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận khi xem video dễ thương này:

“Nhìn vẻ mặt voi háo hức ghê chưa, có lao động thì mới có cái ăn chứ!”.

“Rất dễ thương nha”.

“Trông chú voi chạy theo quản tượng mà yêu quá”.

“Trông cồng kềnh, nhưng dứt khoát, nhanh lẹ”.

“Muốn ăn thì lăn vào bếp. Con voi còn biết như vậy đấy”.

“Cưng ơi là cưng cái dáng năng nổ xách túi cà rốt đi lon ton theo quản tượng; rồi nhiệt tình năng nổ nhặt cà rốt ăn, yêu quá đi thôi”.

Video ghi lại cảnh con voi to lớn xách đồ giúp quản tượng:

Thế giới quanh ta: Khám phá về voi để thêm yêu thương loài vật to lớn này

Voi là một loài động vật sống trầm lặng, không ồn ào nhưng rất tình cảm. Chúng sẽ dành thời gian để thương tiếc những con voi đã chết trong đàn, thậm chí còn có hành động phủ cỏ hoặc đất lên đồng loài như để “chôn cất”.

Voi tuy to lớn nhưng chúng khá sợ kiến ​​và ong; điều này cho thấy rằng mặc dù có kích thước lớn nhưng về bản chất voi lại rất hiền lành.

con voi sợ ong
Voi tuy to lớn nhưng chúng khá sợ kiến ​​và ong (ảnh minh hoạ dẫn từ Wikipedia).

Loài voi không thích bị cưỡi trên lưng. Những con voi to lớn và mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là chúng không biết đau đớn và mệt mỏi. Nhiều chú voi bị bắt để cưỡi thường phải làm việc nhiều giờ trong thời tiết nắng nóng. Nhiều con kiệt sức vì không chịu được. Ghế dựa vào lưng cũng có thể gây ra vết phồng rộp gây đau đớn cho chúng. Điều này sẽ làm tê liệt con voi theo thời gian.

Đừng bắt voi làm mọi thứ ngoài khả năng của chúng chỉ để mua vui cho con người. Voi cũng không thuộc về rạp xiếc, vườn thú hay lễ hội nào… mà chúng là động vật của tự nhiên.

Có thể bạn quan tâm: