Du khách được một phen “hò reo” thích thú khi chứng kiến màn biểu diễn “trồng cây chuối” của chú rùa.

Sau khi xem xong video rùa trồng cây chuối, nhiều độc giả để lại bình luận:

  • “Đây gọi là rùa đứng dáng cây chuối”
  • “Haha, dễ thương ghê ha”
  • “Không biết rùa bắt chước đâu mà làm dáng như vậy”
  • “Trồng cây chuối phiên bản rùa nha các bác”

Mời quý độc giả xem video:

Rùa vốn là động vật máu lạnh, chúng thường cố gắng làm ấm cơ thể bằng cách sưởi nắng trên các khúc cây, tảng đá, hay thậm chí cả tấm lưng khổng lồ của hà mã.

Hà mã “chở miễn phí” bầy rùa nhỏ qua sông và cho chúng chỗ “tắm nắng” trên lưng
(ảnh: Simon Smith).

Hình ảnh một đàn rùa hàng chục con đang cố chen chúc bám lên lưng hà mã khổng lồ tại một công viên ở Nam Phi đã được nhiếp ảnh gia Simon Smith ghi lại.

Theo Smith, bầy rùa cần tìm nơi để sưởi nắng. Chúng đã chọn tấm lưng của hà mã làm nơi nghỉ ngơi. Và con hà mã dường như “dễ tính”, không thấy phiền lòng khi bị những “vị khách nhỏ bé” quấy rầy để có một chuyến “lội sông” miễn phí.