CNN: Trung Quốc âm thầm gỡ bỏ thuế trả đũa 125% với chip Mỹ

Trung Quốc được cho là đã âm thầm gỡ bỏ mức thuế trả đũa 125% đối với một số loại chip Mỹ; động thái gây bất ngờ trong bối cảnh căng thẳng thương mại chưa hạ nhiệt. Nguồn tin từ CNN cho thấy thay đổi này chưa được chính thức công bố.
- Bắc Kinh phủ nhận đàm phán thương mại với Mỹ
- Trump: Nga và Ukraine sắp đạt thỏa thuận hòa bình
- Những cam kết thuế quan của Trump đối mặt với thử thách thực tế
Nội dung chính
Theo CNN: Trung Quốc đã âm thầm gỡ bỏ thuế trả đũa 125% với chip Mỹ tại Thâm Quyến
Theo thông tin CNN nhận từ ba cơ quan nhập khẩu tại trung tâm công nghệ Thâm Quyến; Trung Quốc đã rút lại mức thuế trả đũa 125% đối với một số loại chất bán dẫn sản xuất tại Mỹ. Những miễn trừ thuế này được áp dụng cho các loại vi mạch tích hợp; còn gọi là vi mạch hoặc chất bán dẫn.
Động thái này được các cơ quan nhập khẩu phát hiện vào tối 24/4; trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan thường lệ. Điều đáng chú ý là Trung Quốc chưa chính thức công bố rộng rãi thông tin về sự thay đổi thuế suất này.
Trung Quốc gỡ bỏ thuế trả đũa với chip Mỹ sau khi tăng thuế hàng hóa
Trước đó, vào ngày 12/4, Trung Quốc đã tuyên bố nâng thuế trả đũa lên 125% đối với toàn bộ hàng hóa có nguồn gốc từ Mỹ. Đây là động thái đáp trả việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc lên tới 145%.
Mặc dù Trung Quốc thể hiện sự tự tin trong khả năng chống chọi chiến tranh thương mại; việc âm thầm miễn thuế đối với chip Mỹ cho thấy Bắc Kinh cần duy trì nhập khẩu một số mặt hàng thiết yếu mà họ chưa thể sản xuất nội địa; hoặc tìm nguồn thay thế khác.
Hiện tại, Tổng cục Hải quan Trung Quốc; và các văn phòng tại Thâm Quyến, Trung Sơn đều từ chối xác nhận thông tin miễn trừ. Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chưa bình luận về vấn đề này.
Trung Quốc muốn duy trì nguồn cung
Chen Shaoling, quản lý công ty chuỗi cung ứng Zhengnenliang, cho biết trong lúc làm thủ tục hải quan ngày 24/4; bà bất ngờ phát hiện thuế đối với tám loại vi mạch tích hợp – hầu hết các loại chất bán dẫn trừ chip nhớ – đã được miễn hoàn toàn.
“Chúng tôi chỉ phát hiện sau khi nộp tờ khai hải quan. Nếu không nộp thì sẽ không biết”, bà Chen chia sẻ với CNN. Tin tức này đã nhanh chóng lan rộng trong giới công nghệ tại Thâm Quyến.
Một số công ty địa phương cũng nhận được thông báo không chính thức từ cơ quan hải quan về thay đổi thuế suất. Công ty HJET Supply Chain tại Thâm Quyến xác nhận; họ được thông báo rằng tám mã thuế liên quan đến chất bán dẫn/vi mạch tích hợp đã được miễn hoàn toàn thuế nhập khẩu từ Mỹ.
Trung Quốc đang đứng trước áp lực đến từ nội bộ
Taihang Semiconductor, một công ty nhập khẩu chip tại Thâm Quyến; cũng xác nhận với CNN rằng họ đã nhận được thông báo từ hải quan; nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. Một nhân viên công ty này cho biết: “Đây chắc chắn là một điều tích cực.”
Tạp chí tài chính Caijing của Trung Quốc từng đưa tin về việc miễn thuế vào ngày 25/4; trích dẫn lời nhiều công ty nhập khẩu chip. Tuy nhiên, bài viết này đã bị gỡ bỏ chỉ sau khoảng ba tiếng đăng tải, làm dấy lên nghi ngờ về mức độ nhạy cảm của vấn đề.
Theo: Viettimes