Nhiều người thắc mắc liệu con rể có được hưởng tài sản thừa kế từ bố mẹ vợ hay không, đặc biệt trong trường hợp vợ đã mất. Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015, câu trả lời sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

1. Câu hỏi tình huống

Bạn đọc Phạm Hiếu (phường Trần Hưng Đạo) gửi câu hỏi:

“Vợ và mẹ vợ tôi đều đã mất, nhưng hiện nay bố vợ muốn chia tài sản cho các con. Tôi muốn hỏi con rể có được hưởng thừa kế từ bố mẹ vợ hay không?”

2. Quy định pháp luật liên quan

Theo điểm a khoản 1 Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015, trường hợp người chết không để lại di chúc thì di sản sẽ được chia theo pháp luật.

Theo điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015, hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:

  • Vợ, chồng
  • Cha đẻ, mẹ đẻ
  • Cha nuôi, mẹ nuôi
  • Con đẻ, con nuôi của người chết

Ngoài ra, Điều 652 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thừa kế thế vị:

  • Nếu con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu sẽ được hưởng nếu còn sống.
  • Nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng thời điểm, thì chắt sẽ được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt sẽ được hưởng.

3. Phân tích tình huống

Dựa vào các quy định trên, ta xét hai trường hợp:

Trường hợp 1: Phần tài sản của cha vợ

Khi cha vợ mất, vợ bạn (là con gái của ông) sẽ thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng phần di sản tương ứng.

Tuy nhiên, vì vợ bạn đã mất, nên phần tài sản mà cô ấy nhận được sẽ trở thành tài sản của vợ bạn.

Khối tài sản này sẽ được chia thừa kế cho hàng thừa kế thứ nhất của vợ bạn, bao gồm: chồng (bạn), hai con và mẹ ruột của cô ấy.

Ví dụ minh họa:

Vợ bạn có tổng tài sản 300 triệu đồng, trong đó phần nhận từ cha là 100 triệu đồng. Như vậy, tổng cộng tài sản của cô ấy là 400 triệu đồng.
Khi chia thừa kế, hàng thừa kế thứ nhất của vợ bạn (gồm bạn, 2 con và mẹ cô ấy) sẽ chia đều, mỗi người nhận 100 triệu đồng.
Nếu mẹ vợ bạn đã mất, phần 100 triệu đồng của bà sẽ tiếp tục chia cho hàng thừa kế thứ nhất của bà (bao gồm cha mẹ của bà và các con).

Trường hợp 2: Phần tài sản của mẹ vợ

Vì vợ bạn chết trước mẹ vợ, nên phần di sản lẽ ra vợ bạn được hưởng sẽ chuyển cho các con của vợ bạn (tức là con chung của hai vợ chồng).

Điều này được gọi là thừa kế thế vị theo Điều 652 Bộ luật Dân sự.

Ví dụ minh họa:

Nếu khi còn sống, mẹ vợ để lại di sản 150 triệu đồng cho mỗi người con, thì vì vợ bạn đã mất, phần 150 triệu đồng này sẽ chia đều cho 2 người con của vợ bạn, mỗi người nhận 75 triệu đồng.

4. Lời khuyên pháp lý

  • Con rể không trực tiếp được hưởng thừa kế từ bố mẹ vợ, trừ khi nhận gián tiếp thông qua phần di sản của vợ mình (nếu vợ mất).
  • Nếu vợ còn sống khi bố mẹ vợ mất, bạn sẽ không được hưởng phần di sản của bố mẹ vợ.
  • Nếu vợ mất sau khi đã nhận di sản từ bố mẹ vợ, bạn có quyền hưởng một phần tài sản này theo hàng thừa kế của vợ.
  • Trường hợp vợ mất trước bố mẹ vợ, phần di sản của vợ sẽ được chuyển trực tiếp cho các con (theo thừa kế thế vị), bạn sẽ không được hưởng.

Để tránh tranh chấp sau này, khi bố mẹ vợ chia tài sản, nên:

  • Lập văn bản phân chia di sản thừa kế có công chứng hoặc chứng thực.
  • Xác định rõ hàng thừa kế và trường hợp thừa kế thế vị.
  • Có sự tham gia của tất cả người thừa kế để đảm bảo tính pháp lý và đồng thuận.

Theo: Báo Hải Phòng