Liên quan đến vụ Công ty C.P. Việt Nam bị tố bán thịt heo bệnh, ông Liễu Quý Ngân, cựu nhân viên C.P., vừa nhận giấy triệu tập từ Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ. Ông bị cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của công ty, trong khi các cáo buộc về an toàn thực phẩm trước đó đã được xác minh không có cơ sở.

Diễn biến mới nhất: Ông Liễu Quý Ngân nhận giấy triệu tập

Tối ngày 4/8/2025, ông Liễu Quý Ngân (40 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ, trước đây là thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) xác nhận đã nhận được giấy triệu tập từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Cần Thơ. Theo nội dung giấy triệu tập, ông Ngân được yêu cầu có mặt vào sáng ngày 7/8 để làm việc liên quan đến tố giác của ông Ngô Tuấn An. Cụ thể, ông Ngân bị cáo buộc có hành vi “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Công ty C.P. Việt Nam”.

Tuy nhiên, ông Ngân cho biết không thể tham dự buổi làm việc theo giấy triệu tập do tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Ông chia sẻ: “Do tôi đang trong tình trạng bệnh rất nặng suy tim suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe không đảm bảo quá trình đi lại và sinh hoạt khó khăn nên tôi không thể có mặt theo giấy triệu tập của Quý cơ quan. Nếu Quý cơ quan có câu hỏi gì tôi thành khẩn báo cáo và trả lời đúng sự thật”.

Bối cảnh vụ việc: Cáo buộc gây sốc từ cựu nhân viên

Vụ việc bắt đầu gây chú ý vào sáng ngày 30/5/2025, khi tài khoản Facebook “Jonny Lieu”, được xác định là của ông Liễu Quý Ngân, cựu nhân viên bộ phận bán hàng của Công ty C.P. Việt Nam, đăng tải bài viết tố cáo các hành vi bất thường trong hoạt động kinh doanh thịt tại cửa hàng C.P. Fresh Shop Mỹ Xuyên. Ông Ngân cáo buộc công ty có hành vi “trà trộn thịt heo, thịt gà bệnh; thậm chí những mảnh thịt bốc mùi hôi thối, xuất hiện mụn, áp xe… qua sơ chế vẫn được đưa về hệ thống cửa hàng Fresh Shop để tiêu thụ”.

Ngay trưa cùng ngày, Công ty C.P. Việt Nam đã phát đi công văn phản hồi, khẳng định các cáo buộc của ông Ngân là “sai sự thật” và cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm. Chiều 30/5, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành kiểm tra cửa hàng C.P. Fresh Shop Mỹ Xuyên. Kết quả kiểm tra ban đầu vào ngày 2/6 cho thấy, 3/4 cửa hàng của C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng sử dụng Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm đã hết hạn.

Tiến trình điều tra và kết luận chính thức

Ngày 4/6, ông Liễu Quý Ngân đã làm việc với cơ quan công an về nội dung tố giác. Đến sáng 6/6, ông tiếp tục công khai thêm hình ảnh heo “bất thường” được cho là chụp tại một lò mổ ở Châu Thành, Hậu Giang vào 2h50 ngày 24/3/2022. Những hình ảnh này được ông Ngân sử dụng để củng cố cáo buộc của mình.

Sau khi vụ việc gây xôn xao dư luận, Bộ Công an phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào cuộc điều tra. Quá trình điều tra kéo dài đến cuối tháng 6/2025. Ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng ban hành văn bản Số 10921-TB/CSKT, kết luận rằng Công ty C.P. Việt Nam “không có dấu hiệu tội phạm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự. Đồng thời, ngày 27/6/2025, cơ quan này ra quyết định số 6392, không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến cáo buộc vi phạm an toàn thực phẩm tại huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.

Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Mặc dù các cáo buộc về vi phạm an toàn thực phẩm của Công ty C.P. Việt Nam đã được cơ quan chức năng xác minh là “không có căn cứ pháp lý”, vụ việc vẫn để lại nhiều tranh cãi trong dư luận. Việc ông Liễu Quý Ngân tiếp tục bị triệu tập để làm rõ hành vi “lợi dụng quyền tự do dân chủ” cho thấy vụ việc vẫn chưa khép lại. Sức khỏe của ông Ngân hiện tại cũng là một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình làm việc với cơ quan điều tra.

Dư luận đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo để làm sáng tỏ toàn bộ sự việc, đồng thời đặt câu hỏi về trách nhiệm của các bên liên quan trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm và minh bạch thông tin.

Theo: CafeF