Tin từ Tuổi Trẻ: Cổng trường học đổ sập, đè chết 3 học sinh

4722-aynh-chuyp-mayn-hiynh-2020-09-07-luyc-64308-ch
Ảnh chụp từ màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.

Chiều 7/9, bà Nguyễn Thị Trâm – bí thư xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, Lào Cai) cho biết khoảng 13h30 cùng ngày, một nhóm học sinh chơi đùa, đánh đu trên cánh cổng trường phân hiệu Bản Phung, Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng thì bất ngờ cánh cổng đổ sập khiến 3 em tử vong, 3 em nhập viện cấp cứu.

Sức khỏe 3 em bị thương hiện đến chiều tối nay đã ổn định.

Tin từ VnExpress: Hà Nội nghiên cứu thí điểm hỗ trợ đổi xe máy cũ lấy mới

Ngày 7/9, Văn phòng UBND TP. Hà Nội đã giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thống nhất đề xuất chương trình “nghiên cứu thí điểm đo kiểm khí thải và hỗ trợ đổi xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố”, báo cáo trước ngày 15/9.

Chương trình thí điểm trên được Hiệp hội xe máy Việt Nam (VAMM) đề xuất phối hợp thực hiện tại Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng.

Thành phố sẽ thí điểm 30 đại lý xe máy tham gia chương trình đổi môtô, xe máy cũ (sản xuất trước 2002). Trường hợp xe không đảm bảo điều kiện, sẽ được VAMM hỗ trợ kinh phí đổi xe từ 2 – 4 triệu đồng.

Thời gian dự kiến triển khai chương trình từ tháng 9 đến tháng 12 ước tính khoảng 5.000 môtô, xe máy được đo kiểm khí thải.

Tin từ Người Lao Động: Trụ trì chùa Long Thành thừa nhận có chuyện đánh bài, chọn “trai bao” thì không

4916-aynh-chuyp-mayn-hiynh-2020-09-07-luyc-64845-ch
Ảnh chụp từ màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.

Ngày 7/9, Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Vĩnh Long, cho biết qua xác minh các thông tin tố cáo Sư Thích Thiện Tâm, trụ trì Chùa Long Thành hành hung người già neo đơn nuôi dưỡng tại chùa, kiếm trai bao và ăn mặn là “không có thật”.

Riêng việc tổ chức đánh bài là có. Theo tường trình của Sư Thích Thiện Tâm gửi Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, việc đánh bài của “một số Tăng trong chùa” đã xảy ra cách đây 4 năm. Lúc này Sư Thích Thiện Tâm không biết. “Trong hình là cư sĩ tên N. (hiện tại người này đang sinh sống và làm việc tại TP. HCM) cùng với vài chú tiểu nhỏ đang đánh bài giải trí vào dịp Tết, không mang tính sát phạt ăn tiền”. Hai chú tiểu tham gia đánh bài bị Ban Trị sự phạt sám hối 3 tháng.

Trước đó, vào ngày 3/9, tài khoản Facebook “Hộ Pháp” đăng thông tin: “Thầy Thiện Tâm phá giới, tổ chức chứa chấp đánh bài ăn tiền, nhậu nhẹt ăn thịt tại chùa, hành hung người già neo đơn nuôi tại chùa, kiếm trai bao trên mạng…”

Tin từ Thanh Niên: Phát hiện ổ cúm gia cầm H5N1 ở Huyện Trần Văn Thời ở Cà Mau

Ngày 7/9, UBND xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau cho biết là đàn gia cầm của hộ ông Phạm Văn Tòng ở ấp Lung Bạ, xã Khánh Bình Đông dương tính với virus cúm gia cầm H5N1.

Trước đó, hộ ông Tòng báo cho Trạm Chăn nuôi và Thú y Huyện Trần Văn Thời về tình hình đàn gia cầm bị bệnh chết nhiều và chết nhanh (chết 63 con/85 con gia cầm) nên tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm. Kết quả dương tính với virus cúm gia cầm Subtype H5N1.

Tin từ Zing: Quán bar, vũ trường ở TP. HCM được phép hoạt động trở lại

Trưa 7/9, Phó chủ tịch UBND TP. HCM Lê Thanh Liêm đã ký công văn khẩn gửi các sở, ngành và 24 quận, huyện về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 thời gian tới. Cho phép các cơ sở kinh doanh vũ trường quán bar, được mở cửa trở lại từ 18h ngày 7/9.

Ngoài ra, các sự kiện tập trung đông người như lễ hội, hội chợ, hội nghị, hội thảo được phép tổ chức bình thường nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.