Theo Công an TP.HCM, mỗi trường hợp đòi nợ thành công, nhân viên thu hồi nợ của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (do người Hàn Quốc làm tổng giám đốc) hưởng lợi đến 30%.

Bắc Bộ đón không khí lạnh, Trung Bộ mưa lớn trong tuần tới

Từ ngày mai (21/11) đến ngày 22/11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục hứng những trận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa trên 200 mm.

Từ đêm 22/11 đến 23/11, mưa lớn có xu hướng giảm ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ, tập trung ở Bắc và Trung Trung Bộ với lượng mưa phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 100 mm. Có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khoảng ngày 22-23/11, một đợt không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống miền Bắc. Ngày 23-25/11, miền Bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Đông cục bộ mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngộ độc tập thể ở trường iSchool Nha Trang: Một học sinh lớp 1 tử vong

Đây là một trong hơn 250 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường iSchool Nha Trang,TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, sau khi nhập viện điều trị tại Bệnh viện 22 Tháng 11, đến chiều 19/11, học sinh này được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cứu chữa.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sau khi được chuyển đến bệnh viện, cháu bé đã được tiếp tục cấp cứu, có huyết áp trở lại.

Tuy nhiên, do bệnh tình quá nặng nên sáng 20/11, cháu bé tiếp tục được chuyển viện vào bệnh viện tại TP.HCM để điều trị, song nạn nhân tử vong trên đường đi, xem chi tiết báo Zing.

Mưa lớn nhấn chìm nhiều tài sản của người dân Quy Nhơn

Sáng 20/11, sau nhiều giờ mưa ở Quy Nhơn vẫn chưa dứt. Nước không thoát kịp khiến một số tuyến đường trong TP Quy Nhơn ngập khoảng một mét. Nhiều hộ dân không kịp thu dọn tài sản. Nhiều khu vực ngập sâu, một số xe máy và người đi đường bị nước cuốn.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Khu vực phường Ghềnh Ráng bị ngập sâu nhất. Đến khoảng 10h, nước ở đây bắt đầu dâng cao, nhấn chìm toàn bộ nhà cửa, đồ đạc của người dân. Nước đổ dồn nhiều và chảy xiết ở khu vực trước resort Hoàng Gia – nơi đang xây dựng hệ thống mương. Theo người dân, đây là đợt ngập lớn nhất trong hai năm qua.

18 cán bộ Cục thuế TP. HCM bị đề nghị truy tố

Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra ở Thuduc House, Cục thuế TP HCM và các đơn vị liên quan.

60 bị can bị đề nghị truy tố về 9 tội danh là: Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…

Trong số 60 bị can, có 18 người là lãnh đạo, cán bộ của Cục thuế TP HCM như: bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng; Phạm Minh Tuấn, cựu trưởng phòng Kê khai kế toán thuế, xem chi tiết báo VnExpress.

Phát hiện hàng chục nhân viên Công ty tài chính Mirae Asset gọi điện đe dọa con nợ

Trước đó, ngày 4/11, hàng chục công an viên thuộc các đơn vị nghiệp vụ, kiểm tra hành chính tại Văn phòng Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset.

Quá trình điều tra, xác minh, đây là công ty nước ngoài, có trụ sở chính ở Q.1, do người Hàn Quốc làm Tổng giám đốc.

Tại đây được cấp giấy phép thành lập, có chức năng “cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng”.

Đối với nhóm nợ trên 180 ngày, các nhân viên sẽ sử dụng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa, cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang,thông báo truy tìm người trốn, cảnh báo lừa đảo… để gửi cho khách hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay, xem chi tiết báo Thanh Niên.