Ông Trần Hùng bị truy tố về việc nhận 300 triệu đồng của chủ doanh nghiệp sản xuất, in sách giả, tuy nhiên bị can này phủ nhận cáo buộc nhận hối lộ.

Ngày mai miền Bắc rét đậm rét hại, có nơi dưới 0 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 16/12, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 4 – 5.

Từ 17/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng phổ biến 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, theo VTC News.

Ảnh chụp màn hình trên báo VTC News.

Chưa dừng thu phí quốc lộ 51

Trong thời gian đàm phán vướng mắc về tài chính, dự án BOT đầu tư mở rộng quốc lộ 51 từ Biên Hòa đi Vũng Tàu không dừng thu phí vào ngày mai như dự tính.

Ngày 16/12, ông Đinh Hồng Hà, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (BVEC – nhà đầu tư), cho biết chưa dừng thu phí quốc lộ 51 như đề xuất trước đó của Cục Đường bộ do việc đàm phán còn tiếp tục. Trước đó Cục Đường bộ tính toán thời điểm hoàn vốn của dự án vào tháng 3/2022, song để nhà đầu tư có lợi nhuận nên thời gian kết thúc thu phí sẽ vào ngày 17/12.

Quốc lộ 51 dài 86 km, là tuyến huyết mạch kết nối 3 tỉnh thành Đông Nam Bộ là TP HCM, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Do đường bị quá tải và xuống cấp, từ năm 2009, BVEC được giao thực hiện dự án BOT mở rộng 72 km trên quốc lộ, tổng đầu tư gần 3.800 tỷ đồng, khai thác từ tháng 4/2013. Theo hợp đồng, thời gian thu phí dự kiến khoảng 20 năm 6 tháng và kết thúc vào 12/1/2030, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo VnExpress.

Quốc lộ 51 là quyến có lưu lượng xe đông, thường xuyên ùn tắc (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Cựu cục phó Trần Hùng bị truy tố sau 3 lần điều tra lại

Ông Trần Hùng bị truy tố về việc nhận 300 triệu đồng của chủ doanh nghiệp sản xuất, in sách giả, tuy nhiên bị can này phủ nhận cáo buộc nhận hối lộ.

Sau hơn một tháng trả hồ sơ, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng mới truy tố ông Trần Hùng (cựu kiểm soát viên chính, cựu Tổ trưởng Tổ 1444 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường của Bộ Công Thương) và 35 bị can khác trong vụ sản xuất, buôn bán, tiêu thụ hàng triệu cuốn sách giả.

Ngoài 34 bị can trong cáo trạng ra hồi tháng 8, VKS truy tố thêm 2 bị can về tội Buôn bán hàng giả, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo Zing.

Hà Nội: Đá vỉa hè lún nứt, vỡ do thi công chưa đảm bảo kỹ thuật

Ngày 16/12, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ra văn bản chấn chỉnh công tác đầu tư và quản lý sau đầu tư hè đường trên các tuyến phố trên địa bàn thành phố.

Theo UBND TP Hà Nội, qua thông tin phản ánh của dư luận và việc kiểm tra thực tế của Sở Xây dựng, một số tuyến hè phố lát đá trên địa bàn các quận xảy ra tình trạng đá lát vỉa hè bong bật, lún nứt, vỡ.

“Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên chủ yếu do thi công chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng đá lát, công tác quản lý sử dụng sau đầu tư và duy tu bảo trì chưa được quan tâm đúng mức…”, văn bản nêu, theo VTC News.

Vỉa hè lát đá trên phố Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân) hư hỏng, phải lật lên vá lại (ảnh chụp màn hình trên báo Tiền Phong).

Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân bị tuyên phạt 5 năm tù

Theo Thanh Niên, ngày 16/12, bà Trần Thị Kim Thảnh, Chánh án TAND huyện Đức Hòa (Long An), vừa ký ban hành quyết định về việc thi hành án hình sự đối với bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An).

Tại bản án này, bị cáo Lê Tùng Vân bị kết án 5 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cùng bị kết án với bị cáo Lê Tùng Vân về tội danh trên còn có 5 bị cáo khác, gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù (cùng ngụ ở nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai).

Có thể bạn quan tâm: