TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án nhận hối lộ liên quan đến các công ty dược, trong đó cựu giám đốc BHXH Bắc Giang thừa nhận nhận 700 triệu đồng “quà biếu”.

Cựu giám đốc BHXH và phương thức tiếp cận, chi trả tiền tại trụ sở tỉnh Bắc Giang

Trong giai đoạn 2011-2021, ông Thân Đức Lại với vai trò Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang đã ký duyệt các khoản tạm ứng kinh phí cho Công ty LanQ. Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền thừa nhận đã chỉ đạo kế toán Nguyễn Thúy Kim đưa phong bì cho ông Lại vào ngày 5 hoặc 6 của tháng đầu mỗi quý để mọi việc diễn ra đúng hạn hoặc trước hạn,. Ông Lại khai tại tòa rằng bản thân ban đầu coi đây là sai lầm ứng xử khi người của doanh nghiệp liên tục tìm đến phòng làm việc đưa từ 7 đến 60 triệu đồng mỗi lần.

Dù khẳng định không có thỏa thuận trước, ông Lại thừa nhận đã chỉ đạo rút ngắn thời gian thanh toán xuống còn 10 ngày thay vì 15 ngày như thông lệ để hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, VKS xác định ông Lại đã ký duyệt chi trả dù hồ sơ thiếu tài liệu quyết định và cho phép tạm ứng vượt quy định trên mức 80%.

Tỷ lệ hoa hồng từ 17% đến 25% tại các bệnh viện tỉnh

Liên quan đến mảng dược phẩm, 17 bị cáo khác bị truy tố vì nhận tổng cộng gần 70 tỷ đồng từ Công ty Sơn Lâm. Tại TP.HCM, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc thừa nhận nhận 47 tỷ đồng sau khi thỏa thuận tỷ lệ hoa hồng từ 20-25% với doanh nghiệp. Tại Tây Ninh, bà Đinh Thị Mộng Thanh yêu cầu chi 20% hoa hồng cá nhân và 17% cho hoạt động chung của viện, tổng số tiền nhận là hơn 4 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng chỉ rõ các hành vi đưa và nhận tiền tương tự diễn ra tại các bệnh viện Y dược cổ truyền ở Hưng Yên, Bến Tre, Bình Định, Kon Tum và Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu. Các bị cáo khai nhận mục đích đưa tiền là để được tạo điều kiện giải ngân và tạm ứng vốn thuận lợi trong bối cảnh thanh toán quyết toán y tế gặp khó khăn. Phiên tòa dự kiến tiếp tục phần xét hỏi để xác định trách nhiệm của từng cá nhân.

Theo: Khai Mở