Tìm kiếm người mất tích ở hố tử thần Bắc Kạn

Sự cố sụt lún đất bất thường khiến một người dân mất tích tại xã Kim Lư (Na Rì, Bắc Kạn). Hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã xuyên đêm nỗ lực cứu hộ trong điều kiện địa hình hiểm trở và mực nước sâu.
- Nhân viên tạp vụ, bảo vệ thôi việc ở Phú Yên được hỗ trợ đến hơn nửa tỷ đồng
- Phá đường dây mua bán người, giữ người trái phép tại Thái Bình: 14 đối tượng bị bắt giam
- Phá đường dây mua bán người, giữ người trái phép tại Thái Bình: 14 đối tượng bị bắt giam
Nội dung chính
Địa phương khẩn trương ứng phó sau sự cố sụt lún nghiêm trọng
Vào khoảng 3h sáng ngày 28/5, tại thôn Hiệp Lực (xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn), lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp cứu hộ sau sự cố sụt lún nghiêm trọng. Khu vực hiện trường được dựng mái tôn che chắn và lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và đội cứu hộ.
Thiết bị bơm nước hoạt động liên tục trong đêm
Bên trong lòng hố sâu khoảng 10 mét, các đội cứu hộ đã túc trực suốt đêm, vận hành liên tục máy bơm công suất lớn để rút nước, tạo điều kiện tiếp cận khu vực nghi có nạn nhân mắc kẹt. Điều kiện thời tiết ban đêm khắc nghiệt không làm giảm tinh thần của lực lượng cứu hộ, họ vẫn duy trì kiểm tra thiết bị và giám sát mực nước sát sao.
Địa hình hiểm trở cản trở công tác tiếp cận
Anh Dương Quang Thái, nhân viên cơ yếu thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Na Rì, cho biết công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do địa hình phức tạp phía dưới. Hố sụt có nhiều đá và nước, đặc biệt có những khoang rỗng như hàm ếch khiến việc tiếp cận trở nên nguy hiểm. Dù đã sử dụng máy bơm công suất lớn, nhưng lượng nước vẫn còn sâu, gây trở ngại lớn cho việc hút cạn đáy hố.
Tạm dừng tìm kiếm trong đêm để đảm bảo an toàn
Đến khoảng 1h ngày 28/5, do điều kiện ánh sáng không đảm bảo, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Trước đó, trong ngày 27/5, lực lượng chức năng đã sử dụng camera dò dưới nước kết hợp với việc bơm nước hạ thấp mực hồ để cải thiện tầm nhìn. Sau khi mực nước rút bớt, đội cứu hộ tiến hành treo dây tiếp cận các hốc sâu nghi là nơi nạn nhân có thể bị kẹt lại, tuy nhiên vẫn chưa thu được kết quả.
Huy động thêm thiết bị chuyên dụng từ cấp tỉnh
Ông Trương Quang Trọng, Chủ tịch UBND xã Kim Lư, xác nhận lực lượng cứu hộ đang triển khai phương án tiếp cận sâu hơn để xác định chính xác vị trí nạn nhân. Chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ thuộc Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh, đề nghị hỗ trợ thêm trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác cứu hộ.
Theo: Vietnamnet